#chất vấn và trả lời chất vấn

65 kết quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2, năm 2024.
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn "Quốc hội trẻ em"

Sáng 29/9, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2, năm 2024 bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường”, “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 Đoàn Đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ảnh

[Ảnh] Chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm lĩnh vực tại Phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 36, sáng 21/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ nhất, gồm các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; văn hóa, thể thao và du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên chất vấn.
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng phiên chất vấn đáp ứng sự mong đợi của cử tri, nhân dân cả nước

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, có nhiều thông tin phản ánh thực trạng tình hình, có nhiều đề xuất, kiến nghị, hiến kế cho Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành; đáp ứng sự mong đợi của cử tri, nhân dân cả nước.
[Infographic] Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Infographic

[Infographic] Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bắt đầu từ sáng 6/11, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc tại Kỳ họp thứ 6 cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành liên quan việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chính trị

Quốc hội sẽ chất vấn 4 nhóm lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 6

Tại kỳ họp thứ 6, hoạt động chất vấn sẽ không tiến hành theo nhóm vấn đề nổi lên như tại các kỳ họp thông thường mà sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành liên quan đến việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề và chất vấn.
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 23/10. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng 23/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 15/8. (Ảnh: DUY LINH)
Kinh tế

Các địa phương cần cân nhắc khi chuyển đổi đất trồng lúa

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan lưu ý các địa phương trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội cố gắng giữ gìn quỹ đất lúa, cân nhắc khi chuyển đổi đất trồng lúa bởi còn nhiều hệ lụy ảnh hưởng phía sau như về sản lượng lúa, người nông dân canh tác trên đất lúa, chuỗi ngành hàng, doanh nghiệp chế biến, dịch vụ thương mại…
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/8. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Bộ Chính trị đang chỉ đạo trình quy định về một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng văn bản. Nếu trách nhiệm của bộ, ngành nào phải ban hành văn bản, soạn thảo và chủ động ban hành mà không có sự chủ động đó thì phải chịu trách nhiệm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên chất vấn. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Trả lời chất vấn phải đúng trọng tâm, đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn.
Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri
Chính trị

Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri

Đánh giá các Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn cầu thị, thẳng thắn, đi vào trọng tâm vấn đề, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ hy vọng thời gian tới, các Bộ trưởng sẽ tiếp tục quan tâm, đốc thúc để sớm gỡ những tồn tại, vướng mắc, cũng như hiện thực hóa lời hứa của mình với cử tri.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ngày 8/6/2023.
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn khoa học, đi thẳng vào trọng tâm

Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tôi thấy Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ điều hành rất sát, khoa học, linh hoạt, gợi mở và khích lệ để các vị đại biểu Quốc hội nêu các câu hỏi, vấn đề chất vấn các thành viên Chính phủ; đồng thời, động viên để các Bộ trưởng tự tin, trả lời các vấn đề đại biểu nêu ra.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo giải trình tại phiên chất vấn. (Ảnh: AN ĐĂNG)
Chính trị

Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng

Sáng 8/6, tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế-xã hội tháng 5/2023 và tiếp thu, giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, chất vấn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Xã hội

Tăng tốc, tạo chuyển biến căn bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Ủy ban Dân tộc chỉ đạo tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc, tạo đột phá và chuyển biến căn bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bù lại thời gian chậm trễ vừa qua, nhất là về cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình.
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải nguyên nhân của tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Phân tích nguyên nhân của tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng; trong khi đó, cơ quan quản lý bảo hiểm chưa quản lý hết đối tượng, quản lý, sử dụng thiếu hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu chưa tốt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Chính trị

Phát huy tinh thần trách nhiệm để phiên chất vấn thực sự hiệu quả, thực chất, mang tính xây dựng cao

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, tâm huyết, trách nhiệm trong hoạt động chất vấn; đề nghị các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước, giải trình rõ ràng về nguyên nhân, biện pháp khắc phục, để phiên chất vấn thực sự hiệu quả, thực chất, có chiều sâu, mang tính xây dựng cao.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 20/3. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Cần bịt các lỗ hổng trong quy định để ngừa tham nhũng

Qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho rằng, cần bịt các lỗ hổng trong quy định đã bị lợi dụng, đồng thời có lộ trình hạn chế sử dụng tiền mặt trong đời sống xã hội, bắt buộc các quan hệ kinh tế thanh toán qua hệ thống ngân hàng để kiểm soát.