Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri

NDO - Đánh giá các Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn cầu thị, thẳng thắn, đi vào trọng tâm vấn đề, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ hy vọng thời gian tới, các Bộ trưởng sẽ tiếp tục quan tâm, đốc thúc để sớm gỡ những tồn tại, vướng mắc, cũng như hiện thực hóa lời hứa của mình với cử tri.
0:00 / 0:00
0:00

Sau 2,5 ngày diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, với những vấn đề “nóng” của đời sống kinh tế-xã hội được các đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn để tìm câu trả lời thỏa đáng từ các Bộ trưởng, trưởng ngành.

Cầu thị, thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm

Với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải, nhiều đại biểu Quốc hội nhận định, các Bộ trưởng đã cho thấy tinh thần cầu thị, thẳng thắn, trả lời đúng vào trọng tâm vấn đề đại biểu nêu.

Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri ảnh 1

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề liên quan giao thông vận tải, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết, phiên chất vấn diễn ra rất sôi nổi, làm hội trường “nóng” lên với những câu hỏi rất trúng và đúng của đại biểu Quốc hội khi chuyển tải nhiều nội dung mà các đại biểu và đồng bào cử tri cả nước quan tâm tới Bộ trưởng Giao thông vận tải, nhất là vấn đề đăng kiểm, các hạn chế, ùn tắc tại các trạm đăng kiểm...

Theo đại biểu, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trả lời và giải tỏa được tâm lý lo ngại về tình hình đăng kiểm sắp tới. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng đây là điều đáng trân trọng.

Bày tỏ mong muốn các lời hứa, cam kết của Bộ trưởng sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới, đại biểu cũng đề đạt với ngành giao thông về sự cần thiết phải xây dựng cầu cạn ở đồng bằng sông Cửu Long do nền đất ở đây thấp, quanh năm bị lũ, nước ngập, rất cần có cầu cạn để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lũ lụt và tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, suất đầu tư cho cầu cạn ở đồng bằng sông Cửu Long cao, song đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng điều này cũng cần phải tính toán, xem xét lại, bởi mặc dù suất đầu tư có cao nhưng cái lợi mang lại là không phải xây dựng đường tránh, đường dân sinh gây ảnh hưởng đến người dân.

Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri ảnh 2

(Từ phải sang) Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng là 4 vị tư lệnh ngành đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Về phiên chất vấn của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, chia sẻ bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng, cho rằng Bộ trưởng đã không né tránh những vấn đề “nóng” liên quan đến giải quyết quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là tình trạng rút bảo hiểm một lần.

Đồng tình với những giải pháp mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra, tuy nhiên theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, cần nhìn nhận việc rút bảo hiểm xã hội một lần một cách toàn diện, bởi trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, không có thu nhập, giãn việc, ngừng việc, mất việc làm gia tăng thì việc rút bảo hiểm xã hội một lần là tình thế duy nhất để trang trải cuộc sống.

Đại biểu nhấn mạnh, để giải quyết căn cơ tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài, trong đó quan trọng nhất là tạo niềm tin và sự đồng thuận của người lao động.

Giải pháp căn cơ, bền vững nhất theo đại biểu là tăng quyền lợi cho người lao động. Theo đó, tiền lương phải bảo đảm đời sống người lao động và gia đình họ, có một phần tích lũy để phòng khi rủi ro.

Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri ảnh 3
Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP Hồ Chí Minh).

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP Hồ Chí Minh) cho rằng về cơ bản, các Bộ trưởng nắm chắc nội dung và những vấn đề mà các đại biểu đặt ra. Các giải pháp đề xuất của các Bộ trưởng để góp phần cùng Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc cũng rất rõ ràng.

Tuy vậy, nữ đại biểu cũng cho rằng, có thể có Bộ trưởng trả lời chưa rõ ràng, khúc chiết để làm hài lòng tất cả các chất vấn của đại biểu nhưng những “sản phẩm” của Bộ do Bộ trưởng đó đang điều hành đều khá rõ như ban hành các Thông tư, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định liên quan đến lĩnh vực của ngành mình.

Là đại biểu có nhiều lần tham gia chất vấn, tranh luận với các Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhận xét, ở phiên chất vấn lần này, các đại biểu Quốc hội rất hăng hái tham gia chất vấn, đồng thời tranh luận diễn ra cũng rất sôi nổi, phản ánh không khí đổi mới đúng theo tinh thần của Quốc hội.

Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri ảnh 4

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại biểu nhận định, hầu hết các câu hỏi bám rất sát thực tiễn đối với tất cả Bộ trưởng đăng đàn chất vấn, thí dụ về Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thì tập trung vào Chương trình mục tiêu quốc gia. Những số liệu, thông tin mà các đại biểu Quốc hội đưa ra để chất vấn cũng rất cụ thể và có nguồn để bảo đảm tính trung thực.

Đối với phần chất vấn của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, phiên chất vấn thu hút nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký và tranh luận, với những câu hỏi rất sát vấn đề.

“Tôi tin rằng nếu như Bộ trưởng lắng nghe, chắt lọc lại từ các câu hỏi thì tôi tin rằng tầm nhìn, kế hoạch, cách làm việc rồi kể cả phương pháp điều hành… của Bộ trưởng đối với hoạt động khoa học, công nghệ sẽ thực sự được đổi mới”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu rõ.

Nói về kỳ vọng sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này, đại biểu cho rằng, nguyện vọng của nhân dân, cử tri cũng như của đại biểu Quốc hội đều mong muốn những lời hứa, giải pháp đã được nêu ra trong phiên chất vấn, đặc biệt là các cam kết của tư lệnh ngành phải được thực hiện, mang lại kết quả thật.

Chủ tọa điều hành sắc sảo, sâu sát

Đánh giá về cách điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, chủ tọa đã điều hành phiên chất vấn rất linh hoạt, sắc nét, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm.

Sớm gỡ vướng mắc, hiện thực hóa lời hứa với cử tri ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5.

“Tôi đánh giá rất cao cách điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một cách điều hành rất linh hoạt, khoa học, không tạo ra áp lực cho những người được chất vấn và sắp xếp hợp lý, hợp tình, nhất là sắp xếp cho tranh luận”, đại biểu đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Chung nhận định, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc) cũng cho rằng Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn rất khoa học, linh hoạt, sáng tạo. Trong quá trình điều hành, chủ tọa cũng có những gợi mở và cũng có các ý kiến để tạo tâm lý bình tĩnh, tự tin cho các Bộ trưởng.

Theo đại biểu Bế Trung Anh (Trà Vinh), Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn rất công tâm, những lúc cần phải quyết liệt vẫn định hướng cho các Bộ trưởng trả lời không thiếu sót.

“Những lúc mà không khí quá căng thẳng thì Chủ tịch Quốc hội lại điều hành để cho không khí cởi mở hơn, dễ trả lời cho Bộ trưởng”, đại biểu nêu nhận định.

Đại biểu Đặng Xuân Phương (Nghệ An) cho rằng, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là phần để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu Quốc hội, không chỉ vì tầm vóc bao quát tất cả những cái vấn đề vĩ mô mà cách điều hành rất linh hoạt, kịp thời và không gây áp lực quá lớn cho chính các thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn.