Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

NDO - Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và khoa học, Quốc hội hoàn thành đầy đủ nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 5 với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải.
(Từ phải sang) Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng là 4 vị tư lệnh ngành đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
(Từ phải sang) Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng là 4 vị tư lệnh ngành đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 6/6.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
tại Kỳ họp thứ 5.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 4

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 5

Tại Kỳ họp này, đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 112 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn, có 49 lượt đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 6

Qua đó, sau 2 năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đã có tổng số 861 lượt đại biểu tham gia chất vấn, tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, được đại biểu Quốc hội quan tâm và rất có hiệu quả.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 7

Cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng 8/6, trong khoảng thời gian 90 phút, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ hơn những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 8

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 9

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (trái) và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia giải trình, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 10

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giải trình, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 11

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

[Ảnh] Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 12

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 cho thấy các đại biểu Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nội quy kỳ họp năm 2022, nhất là các nguyên tắc về cách thức chất vấn, trao đổi, tranh luận, bảo đảm đúng thời gian quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và phản ảnh sát với diễn biến thực tế, đời sống và nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Các nội dung hỏi và trả lời đều ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, ít có sự trùng lặp, có đối thoại, tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, sử dụng tối đa hiệu quả thời gian để chất vấn và làm rõ thêm vấn đề.