Chấn chỉnh "hát nhép", "đàn nhái", trang phục phản cảm

Trước thực trạng "hát nhép", "đàn nhái", trang phục phản cảm của một bộ phận ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu... trong thời gian qua ở cả nước nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng đã gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là khi tình trạng này có xu hướng ngày càng nở rộ. Các cơ quan quản lý cùng vào cuộc để chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, đẩy lùi các sai phạm này trong thời gian tới.
Trang phục đẹp thể hiện sự tôn trọng khán giả và tạo dấu ấn văn hóa của nghệ sĩ.
Trang phục đẹp thể hiện sự tôn trọng khán giả và tạo dấu ấn văn hóa của nghệ sĩ.

TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm của hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của cả nước. Sự sôi động của các chương trình, những thể loại được cách tân, tìm tòi, sáng tạo xuất phát từ đây. Ðồng thời, với sự lúng túng, sai phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phần nhiều từ thành phố có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống nghệ thuật của nước nhà. Trước thực trạng "hát nhép", "đàn nhái" trang phục phản cảm  của một số chương trình, ca sĩ, người mẫu trong biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ra Chỉ thị số 65 và triển khai biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động này đi vào nền nếp. Bộ VHTTDL có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang...

Theo thống kê của Sở VHTTDL thành phố Hồ Chí Minh thì hiện có khoảng 700 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Sự đa dạng này một phần cũng đã làm cho hoạt động nghệ thuật của thành phố trở nên sôi động, phong phú nhưng cũng thể hiện sự phức tạp về mặt quản lý. Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Ðăng Chương cho biết: "Năm 2011, Sở VHTTDL  thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hơn 600 chương trình nhưng chỉ có 19 thành viên trong lực lượng thanh tra hậu kiểm thể hiện điều bất cập trong quản lý. Lực lượng thanh tra hậu kiểm mỏng nên phần lớn không có việc xử phạt ngay tại chỗ, phụ thuộc báo chí cung cấp". Nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết phải có đội "đặc nhiệm" thể hiện rõ vai trò kiểm tra xử phạt ngay khi phát hiện có sai phạm.

Sáu tháng đầu năm 2012, Sở VHTTDL thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xử phạt tám trường hợp cá nhân, đơn vị có sai phạm về ăn mặc phản cảm, biểu diễn sai chương trình cấp phép... Dư luận đặc biệt bức xúc trước tình trạng người mẫu, ca sĩ ăn mặc phản cảm lên sân khấu trong thời gian qua như: ca sĩ Thu Minh, Minh Hằng, người mẫu Thái Hà...Tuy nhiên, với mức xử phạt chưa đủ "gãi ngứa", thì nhiều ca sĩ sẵn sàng chịu phạt để được "cởi, hở"... Ca sĩ Ánh Tuyết cho rằng: "Ðã là nghệ sĩ đứng trên sân khấu thì tôn trọng khán giả là tôn trọng chính mình. Ăn mặc phản cảm, hát nhép là không tôn trọng khán giả. Cơ quan quản lý nên có biện pháp mạnh tay, triệt tận gốc những đơn vị, cá nhân liên tiếp có sai phạm".

Thực tế, với mức chế tài trong Nghị định 75/2010-NÐ-CP quá nhẹ so với các vi phạm "nghiêm trọng" của ca sĩ, nghệ sĩ trong thời gian qua. Phần lớn, các mức phạt hành chính từ 3,5 đến năm triệu đồng... không ảnh hưởng đến nghệ sĩ, đôi khi làm bàn đạp để họ nổi tiếng hơn.

Thời gian qua, các  cơ quan quản lý chứng tỏ sự quyết tâm trong việc loại trừ "hát nhép", trang phục phản cảm. Nhưng liệu những giải pháp đưa ra có làm giảm mức độ vi phạm? Phần lớn ý kiến đều cho rằng, cần phải tăng mức phạt thật nặng kèm theo cấm biểu diễn tùy thuộc vào mức độ vi phạm chắc chắn sẽ hạn chế được. Tuy nhiên, cấm biểu diễn, tăng mức xử phạt cũng chỉ là một trong những điều kiện cần để giảm bớt "hát nhép", trang phục phản cảm.  Ðiều mà ngay cả những người trong cuộc bị xử phạt vì hành vi ăn mặc phản cảm cũng phải lên tiếng đó là truyền thông mạng. Truyền thông mạng cố tình thu hút độc giả bằng "hở, cởi, mở" của nghệ sĩ trên mặt báo khiến những người làm nghề bức xúc. Ðạo diễn Hoa Hạ cho rằng "Nếu nghệ sĩ bị phạt vì ăn mặc phản cảm thì những phóng viên ảnh cũng phải chịu  xử phạt vì cố tình chụp ở những góc nhạy cảm, giật tít gây sốc cũng chỉ để thu hút độc giả. Ðó là hành động góp phần cổ súy, thổi bùng lên những sai phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang". Nghị định mới được Bộ VHTTDL trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều như nâng mức phạt các hành vi: Mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục; dùng băng đĩa hoặc phương tiện kỹ thuật, âm thanh khác thay thế giọng hát thật của người biểu diễn; để người biểu diễn mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục; sử dụng hoặc cho người biểu diễn dùng băng đĩa hoặc phương tiện kỹ thuật, âm thanh khác thay thế giọng hát thật của người biểu diễn từ 3,5 đến 5 triệu đồng lên mức 15 đến 25 triệu đồng.

Muốn chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang rất cần có sự phối hợp từ nhiều phía: cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tổ chức biểu diễn, ca sĩ, người mẫu và truyền thông. Những biện pháp mạnh tay không phải triệt con đường nghệ thuật của đơn vị tổ chức, ca sĩ... mà làm cho môi trường văn hóa được trong sạch. Chỉ thị, Nghị định, quy chế mới được ban hành nếu không đủ mạnh thì sẽ khiến "căn bệnh" lại "lờn thuốc", làm vẩn đục thêm văn hóa truyền thống của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm