Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao 8 chữ vàng cho Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố.

Đại hội Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 28/11, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, đại diện các đơn vị, ban ngành, đoàn thể.
Mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cổng trường học ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) do người cao tuổi đảm nhiệm. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cung cấp)

Thái Bình duy trì hơn 1.700 câu lạc bộ người cao tuổi bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy vai trò của Hội người cao tuổi trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một điểm sáng ở tỉnh Thái Bình trong những năm qua. Người cao tuổi là lớp người có vốn sống phong phú, có bề dày kinh nghiệm, có uy tín với cộng đồng, nên luôn là đầu tàu trong mọi hoạt động xã hội, nhất là trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ðoàn Văn Hưởng hướng dẫn một bé trai cưỡi ngựa.

Tiếng vó ngựa triền đê

Ðinh Ngọc Cương hy vọng một ngày nào đó tại Việt Nam cưỡi ngựa sẽ được công nhận là một môn thể thao, thay vì chỉ mang tính giải trí, trải nghiệm. Sự ra đời của Câu lạc bộ ngựa Thánh Gióng tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) là những bước đi đầu tiên để hướng tới mục đích đó, sau khi anh đã có hơn 10 năm đam mê và gắn bó với những chú ngựa.