Đại hội Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027

NDO - Ngày 28/11, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, đại diện các đơn vị, ban ngành, đoàn thể.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao 8 chữ vàng cho Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao 8 chữ vàng cho Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố.

Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh là tập hợp, đoàn kết những người đã tham gia kháng chiến hoặc có công với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước ngày 30/4/1975 hiện đang sinh sống và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố có 51 Câu lạc bộ Truyền thống thành viên, với hơn 35.000 hội viên.

5 năm qua, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố nỗ lực duy trì nền nếp sinh hoạt và nội dung hoạt động, nhất là chăm lo củng cố tổ chức, phát triển hội viên; thực hiện chính sách ái hữu, từ thiện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cùng với tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở; làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư; triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo vượt khó; vận động nhân dân góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai; đặc biệt là tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19…

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 thành viên. Đồng chí Dương Quan Hà tái đắc cử Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Nên biểu dương, đánh giá cao những hoạt động thiết thực, sâu sắc, hiệu quả của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố và các câu lạc bộ thành viên thời gian qua. “Tôi thật sự xúc động và cảm nhận chữ tình trong từng trang tài liệu báo cáo, tham luận. Tuy ngắn gọn, mộc mạc nhưng rất nghiêm túc, các đồng chí đã đánh giá đúng thực chất hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ qua, với 6 kết quả, 3 hạn chế và 4 bài học kinh nghiệm sâu sắc, trong đó chứa đựng tấm lòng, niềm tin và trách nhiệm của những người cán bộ kháng chiến đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, cũng như nỗi lo toan, trăn trở, sự chăm chút của thế hệ đi trước đối với thế hệ trẻ hôm nay", đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn hội viên Câu lạc bộ luôn giữ vững niềm tin, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Câu lạc bộ cần nâng cao hiệu quả, chú trọng nêu gương, làm tấm gương sáng để các thế hệ nối tiếp học tập, noi theo xứng đáng với 8 chữ vàng: “Trung kiên-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”; luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố.