Thái Bình duy trì hơn 1.700 câu lạc bộ người cao tuổi bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Phát huy vai trò của Hội người cao tuổi trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một điểm sáng ở tỉnh Thái Bình trong những năm qua. Người cao tuổi là lớp người có vốn sống phong phú, có bề dày kinh nghiệm, có uy tín với cộng đồng, nên luôn là đầu tàu trong mọi hoạt động xã hội, nhất là trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cổng trường học ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) do người cao tuổi đảm nhiệm. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cung cấp)
Mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cổng trường học ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) do người cao tuổi đảm nhiệm. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cung cấp)

Hiện nay, Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Bình đang duy trì hơn 1.700 câu lạc bộ bảo vệ an ninh Tổ quốc với gần 15 nghìn cán bộ, hội viên tham gia. Các mô hình tiêu biểu như: “Gia đình người cao tuổi không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Chi hội người cao tuổi không có con cháu mắc tệ nạn xã hội”… cùng với các mô hình khác ở địa phương tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chỉ tính trong 5 năm (từ 2016-2021), cán bộ, hội viên người cao tuổi đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 700 nguồn tin có giá trị; giúp đỡ hơn 200 người tha tù về địa phương có việc làm và thu nhập ổn định; hòa giải thành công trên 80% vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở.

Lớp người cao tuổi đã vận động nhiều đối tượng nghiện từ bỏ ma túy; xóa bỏ hàng chục điểm cờ bạc, lô đề, điểm đen giao thông; vận động đưa hơn 100 thanh thiếu niên hư vào các cơ sở giáo dục tập trung, vận động nhiều đối tượng bị truy nã ra đầu thú…

Bên cạnh đó, người cao tuổi phối hợp giải quyết kịp thời nhiều vụ việc bức xúc trong nội bộ nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Điển hình như: Hội người cao tuổi xã Bình Định, huyện Kiến Xương; Hội người cao tuổi thị trấn Quỳnh Côi huyện Quỳnh Phụ; Hội người cao tuổi xã Tây Phong, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải…

Ở những địa bàn phức tạp như thị trấn, thị tứ, khu vực giáp ranh với các tỉnh ngoài và khu vực biên giới biển, người cao tuổi trong các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông đã phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng tham gia tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè; không tàng trữ, sử dụng, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp kiểm tra công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, thông báo cho công an những đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Thông qua những việc làm cụ thể, người cao tuổi đã phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng”, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương.