Chiều 3/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) cùng Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.
Ngày 21/3, Công ty Cổ phần cao-su Tân Biên (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) chính thức đưa vào sử dụng hệ thống ứng dụng EUDR-TBRC, nhằm thích ứng các Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hóa, sản phẩm có liên quan đến mất rừng và suy thoái rừng.
Ngày 21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) tổ chức tập huấn phân tích chuyên sâu về phương pháp phân tích thị trường, xây dựng ý tưởng, chiến lược giao dịch và quản trị rủi ro cho các thành viên kinh doanh, môi giới.
Sáng ngày 12/3, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có buổi làm việc với Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) và Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam.
Ngày 24/2, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam VRG và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.
Năm 2024, Tổng Công ty cao-su Đồng Nai đạt những kết quả ấn tượng về sản lượng khai thác đạt 34.200 tấn mủ cao-su, về trước kế hoạch 37 ngày nhờ thâm canh, quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, ngày hôm qua (25/12), hầu hết các Sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới nghỉ lễ Giáng sinh. Cao-su RSS3 là mặt hàng duy nhất vẫn còn giao dịch khá sôi động trên Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka. Đóng cửa, giá mặt hàng này tăng 1,18% lên mức 2.404 USD/tấn nhờ kỳ vọng các chính sách kích thích kinh tế bổ sung của Trung Quốc - quốc gia đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy thương mại cao su toàn cầu.
Với vai trò là Tập đoàn kinh tế Nông nghiệp lớn nhất cả nước, năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho trên 81.500 lao động trong và ngoài nước.
Kết quả Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su lần thứ XIV năm 2024 ghi dấu những con số thống kê lịch sử với những thành tích chưa từng có, qua đó khẳng định sự phát triển vượt bậc về chất lượng nguồn nhân lực ngành cao-su. Đó là có 9 công ty cùng đạt tổng điểm tuyệt đối và có 87,2% thí sinh chính thức đạt danh hiệu Kiện tướng thu hoạch mủ cao-su và danh hiệu Bàn tay vàng.
Ngày 16/12, tại Bình Phước, Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su lần thứ XIV năm 2024 do Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức chính thức khai mạc.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh chính thức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1” cho Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) vào chiều 9/12.
Tối 29/11, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam-Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức Lễ công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2024 với chủ đề “Doanh nghiệp vươn mình trong Kỷ nguyên Xanh”.
Nhằm đa dạng hóa sản phẩm cao-su xuất khẩu và ổn định giá thu mua mủ cao-su cho các hộ nông dân trên địa bàn, trong những năm qua, Công ty Cổ phần Cao-su Phước Hòa (Cao-su Phước Hòa) triển khai hiệu quả mô hình thu mua mủ tiểu điền trên địa bàn tỉnh Bình Dương với sản lượng thu mua trung bình hằng năm trên 10.000 tấn.
Ngày 27/10, tại Đồng Nai, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG), Công đoàn Cao-su Việt Nam và Hội khuyến học 28/10 tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên "Vượt khó-Học giỏi" năm học 2023-2024. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai và 33 điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị thành viên VRG tại các địa phương trên cả nước.
Ngày 25/10, tại Bình Phước, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng-Ngày truyền thống Ngành Cao-su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2024).
Tròn 40 năm các dự án cao-su được triển khai trên miền đất Tây Nguyên gắn với bao cảm xúc của đồng bào thiểu số, từ chỗ ngờ vực, hoài nghi đến niềm tin tưởng “ăn đời, ở kiếp” với những vườn cây cao-su, với dòng nhựa trắng. Ngần ấy thời gian gắn bó, cây cao-su đã minh chứng mang lại cơ hội đổi đời cho bao thế hệ người dân đồng bào kiên trì bám trụ ở vùng biên cương ở “Ngã ba Đông Dương" đầy gian khó.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Cao-su Việt Nam (VRA), diễn ra chiều 30/9, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) được bầu giữ chức Chủ tịch VRA khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028.
Kịp thời động viên công nhân, người lao động đã chủ động khắc phục khó khăn và có thành tích xuất sắc trong công việc, ngày 17/8, Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên đã tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.
Sáng 8/8, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên tổ chức Ngày hội phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đây là đơn vị được tỉnh Điện Biên chọn tổ chức thực hiện điểm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm nay (ngày 19/8).
Công nhân Nông trường cao-su An Viễng xuất sắc giành giải nhất cá nhân và nhất tập thể Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai năm 2024.
Tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức chiều 5/7, tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần cao-su Điện Biên thống nhất cao với mục tiêu tập trung thực hiện đồng thời các nhiệm vụ khai thác, thu hoạch, gia công, chế biến và tiêu thụ mủ cao-su; thực hiện nghiêm quy định quản lý tài chính, tổ chức, lao động, tiền lương, ưu tiên cao nhất mục tiêu bảo đảm đời sống, thu nhập cho người lao động.
Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố việc Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu cùng thống nhất bỏ phiếu thông qua Quy định chống mất rừng (EUDR), có hiệu lực từ ngày 29/6/2023. Theo đó, EC cấm lưu thông các sản phẩm hàng hóa gây mất rừng và suy thoái rừng tại thị trường khu vực này. Việt Nam là một trong những quốc gia có hàng hóa nông sản xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) đang phải chịu “áp lực” rất lớn của quy định này…
Ngày 26/9, Công ty cổ phần cao-su Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa tổ chức khen thưởng các công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng cao-su năm 2023 trước thời hạn 4 tháng.
Ngày 31/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Cao-su Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng gần 250 đại biểu đại diện cho đoàn viên toàn Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam.
Công nghệ nhiệt phân cao-su đã qua sử dụng trở thành dầu FO-R, sắt, than và khí gas mới đã xuất hiện ở Việt Nam gần đây, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Tại Khu công nghiệp phía nam của tỉnh Yên Bái, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thắng Lợi là đơn vị đầu tiên mạnh dạn đưa dây chuyền sản xuất dầu FO-R vào sản xuất, bước đầu có hiệu quả.
Sau hai ngày tranh tài, Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su lần thứ XII, năm 2020 do Tập đoàn Công nghiệp cao-su (VRG) tổ chức chính thức khép lại bằng Lễ tổng kết, công bố và trao giải thưởng vào ngày 8-12 tại Công ty TNHH MTV Cao-su Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.