Trong 2 ngày 19 và 21/3/2025, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức chương trình tập huấn đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý và có sự tham gia của đại diện ba Sở Giao dịch hàng hóa hàng đầu khu vực ASEAN.
Ngày 19/3, tại Hà Nội Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) triển khai chương trình tập huấn “Phương pháp phân tích thị trường và xây dựng ý tưởng giao dịch” nhằm giúp các thành viên nâng cao năng lực phân tích và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết phiên giao dịch ngày hôm qua (17/3), trên thị trường nông sản, giá đậu tương diễn biến giằng co trước tác động trái chiều của các yếu tố cơ bản tiêu cực và sự phục hồi kỹ thuật vào cuối phiên.
Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy biến động và không ít bất ngờ diễn ra trên thị trường hàng hóa thế giới. Từ xung đột địa chính trị “nóng” vượt ra khỏi biên giới của khu vực, các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt nới lỏng chính sách tiền tệ hay biến đổi khí hậu tác động nặng nề lên hoạt động sản xuất, nguồn cung nông sản toàn cầu… Tất cả những sự kiện này đều góp phần định hình dòng chảy hàng hàng hóa toàn cầu trong năm qua.
Năm 2024, thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch cả năm tăng hơn 10% so với năm 2023, với giá trị giao dịch đạt trung bình 5.000 tỷ đồng/ngày. Hoạt động giao dịch diễn ra sôi động và bảng xếp hạng thị phần môi giới hàng hoá năm nay tiếp tục là một cuộc cạnh tranh đầy “khốc liệt”.
Hội nghị các Tổ chức phái sinh châu Á 2024 (FIA Asia Derivatives Conference) sẽ diễn ra từ ngày 3/12 đến 5/12 tại Singapore, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng tài chính quốc tế. Sự kiện được đánh giá là một trong những hội nghị quan trọng và quy mô lớn nhất của ngành phái sinh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trong quý III/2024, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động mạnh. Tuy khối lượng giao dịch hàng hóa tại Việt Nam sụt giảm nhẹ so quý trước, nhưng thị trường vẫn đang phát triển theo đúng lộ trình.
Ngày 25/7, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo tham vấn ý kiến lần 1 “Phát triển ngành dịch vụ của TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Ngày 28/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị giới thiệu và lấy ý kiến Sàn giao dịch cao-su. Tham dự Hội nghị, có hơn 100 khách mời là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành cao-su Việt Nam.
Ngày 16/5, tại Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã phối hợp Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group) tổ chức Hội thảo quốc tế “Triển vọng kinh tế thế giới và tác động tới thị trường hàng hóa 2024”.
Liên quan đến lộ trình xây dựng sàn giao dịch tín chỉ carbon nội địa, đại diện Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cho hay, trước mắt, đơn vị này dự kiến sẽ niêm yết các sản phẩm tín chỉ carbon liên thông với các sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới. Tất cả mọi công việc đều đã được chuẩn bị sẵn sàng và có thể triển khai được ngay trong quý IV này.
Bất chấp sự biến động của giá, tầm quan trọng của kim loại đồng ngày càng tăng và gắn liền với sự phát triển kinh tế bền vững của thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng.
Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Duy Đông khẳng định thành công bước đầu của thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam đã thay đổi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa chứng kiến những biến động rất mạnh trong ngày hôm qua, 13/3. Lực bán áp đảo trên 3 nhóm nông sản, công nghiệp và năng lượng. Tuy nhiên, lực mua rất mạnh trên nhóm kim loại đã khiến chỉ số hàng hóa chung đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,16% xuống 2.289 điểm.
Trong quý III năm 2022, khối lượng giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) ghi nhận mức tăng trưởng 20% so cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ sự phát triển đồng đều và toàn diện: quy mô thành viên thị trường, số lượng tài khoản mở mới, các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.
Sau hơn 1 tháng kể từ buổi làm việc trực tiếp với Bộ Công thương, Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group) đã xây dựng và tổ chức chương trình tập huấn và thảo luận chuyên biệt dành cho Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nói riêng và thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam nói chung.
Kể từ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP, hoạt động giao dịch hàng hóa tại Việt Nam được liên thông với thị trường thế giới, mở ra một kênh bảo hiểm giá hiệu quả đối với các doanh nghiệp, cũng như một kênh đầu tư đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư trong nước.
Sau 4 năm được Bộ Công thương cho phép liên thông giao dịch với thị trường thế giới, thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam đã ghi nhận những bước phát triển ổn định và tăng trưởng tốt.
Sau khi Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) được Bộ Công thương cho phép liên thông với các Sở Giao dịch quốc tế, thị trường giao dịch hàng hóa trong nước đã được tổ chức vận hành một cách ổn định và bền vững, là tiền đề cho những bước phát triển đột phá. Tổng kết ngày giao dịch 24/2, giá trị giao dịch tại MXV lần đầu tiên vượt mức 10.000 tỷ đồng, là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
Thị trường hàng hóa thế giới đã chứng kiến những biến động rất lớn trong năm 2021, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Hoạt động giao thương gặp khó khăn ở nhiều nơi, nhưng trên thị trường hàng hóa phái sinh, giao dịch vẫn diễn ra sôi động. Là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa quy mô cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, báo cáo Tổng kết cuối năm của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã cho thấy những bước phát triển đột phá của thị trường trong năm vừa qua.
Sáng 25/12, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức cả trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu ở Việt Nam và Hoa Kỳ.
Sáng nay, 24/12, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức buổi tập huấn đối với toàn bộ 32 thành viên kinh doanh và 4 thành viên môi giới về các quy chế, quy trình, quy định sửa đổi bổ sung của MXV.
Trung Quốc đã đi qua “tháng 9 vàng, tháng 10 bạc” với không nhiều sự mong đợi như cùng kỳ năm trước. Áp lực tăng trưởng kinh tế xanh và dịch bệnh đã khiến cường quốc này “vất vả” trên nhiều mặt trận và dự báo sẽ còn kéo dài qua cả năm sau. Khó khăn cuốn vào nhiều ngành công nghiệp, trong đó có luyện kim.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết, đóng cửa ngày giao dịch 8/12, chỉ số các nhóm hàng hóa đang giao dịch liên thông với thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều so phiên trước đó. Nổi bật là sắc xanh của các mặt hàng nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.
Ngày 3/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công thương do thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
Các sản phẩm mới trong nhóm năng lượng sắp được giao dịch kỳ vọng sẽ cung cấp thêm các công cụ bảo hiểm rủi ro dành cho doanh nghiệp, và sẽ tiếp cận được các nhà đầu tư với nhiều quy mô vốn khác nhau, trong bối cảnh thị trường năng lượng đang có những biến động lớn.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, lúa mì là mặt hàng duy nhất giữ được sắc xanh trong bối cảnh nhóm các mặt hàng nông sản đồng loạt chịu áp lực bán. Chỉ số MXV-Index Nông sản giảm 0,5% về mức 1.561 điểm, giá trị giao dịch hàng hóa trên MXV đạt 3.000 tỷ đồng.