Kiểm tra một số phòng học, phòng chơi đang được các giáo viên Trường mầm non Kim Liên tích cực vệ sinh, lau chùi, đồng chí Phạm Quang Nghị hoan nghênh sự chủ động của đội ngũ giáo viên nhà trường. Ðồng chí nhắc nhở lãnh đạo Sở Giáo dục và Ðào tạo và giáo viên nhà trường phải chú ý bảo vệ các cháu từ bữa ăn đến giấc ngủ, vui chơi, nhất là bảo đảm an toàn hệ thống điện trong các phòng học, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống, môi trường sau mưa lũ, phòng tránh dịch bệnh.
Ngày 6-11, lãnh đạo thành phố Hà Nội có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng để tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động ứng phó diễn biến tình huống xấu do mưa lũ gây ra. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị Bộ phối hợp Hà Nội trong công tác bảo vệ các tuyến đê xung yếu và di chuyển dân khỏi các vùng nguy hiểm khi tình huống xấu xảy ra. Sau khi được sự thống nhất của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã có lệnh điều động 900 chiến sĩ tham gia hỗ trợ công tác xử lý sự cố đê điều tại các huyện: Phúc Thọ, Ðan Phượng, Mê Linh, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Ðức, Thanh Trì và quận Long Biên.
Quán triệt phương châm đồng bộ, kịp thời, khẩn trương, ngay từ sáng sớm 6-11, lãnh đạo thành phố và nhiều đoàn công tác của các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị trực tiếp kiểm tra, rà soát và chỉ đạo công tác phòng, chống úng ngập tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến đê xung yếu, trạm bơm, hồ đập, công trình thủy lợi quan trọng trong hệ thống thoát nước Hà Nội. Ban Chỉ huy PCLB thành phố đã có phương án phòng, chống lũ, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập. Theo đó, sẵn sàng phương án xử lý chống sạt lở trên đê hữu Hồng tại kè Phong Vân (Ba Vì), khu vực xã Ðường Lâm (Sơn Tây), kè Hồng Hà (Ðan Phượng), kè Liên Trì (Ðan Phượng), kè Thụy Phương (Từ Liêm), kè Xâm Thụy (Thường Tín), kè Cát Bi (Phú Xuyên), đê tả Hồng tại các khu vực xã Chu Phan, Hoàng Kim, Văn Khê (Mê Linh), đê hữu sông Cà Lồ tại huyện Ðông Anh, đê hữu sông Ðuống tại quận Long Biên; chuẩn bị phương án xử lý mạch đùn, mạch sủi tại khu vực đê hữu Hồng địa bàn xã Sen Chiểu (Phúc Thọ); sẵn sàng phương án xử lý chống sạt lở, chống tràn và tình huống di dân đối với các khu vực: đê tả Bùi địa bàn xã Trung Hòa, Thanh Bình (Chương Mỹ), đê sông Tích (Thạch Thất, Quốc Oai), đê sông Mỹ Hà (Mỹ Ðức), đê sông Nhuệ tại Ðồng Bông (Từ Liêm), thành phố Hà Ðông, các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên; điều tiết mực nước hợp lý tại các hồ chứa, chú ý các vị trí sạt lở tràn xả lũ các hồ chứa: Hồ Miễu (Chương Mỹ), Ðồng Mô (Sơn Tây).
Ngày 6-11, UBND thành phố đã có Công điện khẩn số 14 CÐ/UBND gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Hà Ðông và Sơn Tây, yêu cầu chính quyền các cấp tổ chức kiểm tra các khu nhà ở, các khu chung cư trên địa bàn, xem xét cụ thể hiện trạng các khu chung cư cũ đã xuống cấp. Ðối với các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng do bị ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua, không bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng của nhân dân, thành phố chỉ đạo phải kịp thời tổ chức di chuyển nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nhà ở nguy hiểm. Chủ động bố trí nhà ở cho các hộ dân di chuyển. Trường hợp không di chuyển được, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các thành phố phải báo cáo UBND thành phố để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
UBND thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND quận Ba Ðình, chỉ đạo việc di chuyển khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại nhà C1 khu tập thể Thành Công (phường Thành Công). Nhà tập thể C1 Thành Công được xây dựng từ năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976, có 110 hộ dân. Thành phố dành quỹ nhà tạm cư gồm 107 căn hộ tại phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) để UBND quận Ba Ðình thông báo cho các hộ dân di chuyển. UBND phường Thành Công có trách nhiệm họp ngay các hộ dân, tuyên truyền vận động các hộ tự giác di dời.
UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành tổ chức cứu trợ cho nhân dân các vùng bị ngập úng 39.019 thùng mì tôm (92,9 tấn), 88.800 chai nước uống cho các huyện Chương Mỹ, Hoài Ðức, Long Biên, 2,5 tấn muối cho huyện Chương Mỹ, hỗ trợ trực tiếp 13 tỷ đồng; đồng thời quyết định sử dụng 160 tỷ đồng từ quỹ dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán để tạo nguồn hàng phục vụ nhân dân và bình ổn giá cả thị trường sau mưa ngập.
Ngày 6-11, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp do hậu quả bão lụt. Theo báo cáo của Sở Y tế, đến thời điểm này, công tác y tế đã đáp ứng được yêu cầu cấp cứu, khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các dịch bệnh là rất lớn. Chính vì vậy, ngành y tế sẽ huy động nguồn lực cao nhất, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra. Ngành y tế đã xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế trong cấp cứu, điều trị và phòng, chống dịch bệnh trong và sau úng lụt. Hiện nay, tại Trung tâm y tế thành phố và tại 29 quận, huyện có gần 32 tấn cloramin B, sẽ tổ chức cấp phát tới từng hộ gia đình, khu dân cư hướng dẫn người dân biết cách khử trùng và sử dụng nước sạch trong ăn uống, sinh hoạt, thu gom và xử lý phân, xử lý rác. Nếu cần, Bộ Y tế có thể hỗ trợ thêm khoảng 15 tấn cloramin B nữa. Riêng trong ngày 6-11, ngành y tế sẽ cấp ngay hơn một nghìn cơ số thuốc (gồm thuốc phòng bệnh tiêu hóa, ngoài da, đau mắt và phác đồ xử trí khi bị rắn cắn) cho các địa bàn dân cư. 36 bệnh viện thành phố, huyện và các công ty dược vật tư y tế cũng chuẩn bị đủ thuốc và vật tư y tế sẵn sàng phục vụ nhu cầu điều trị.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội phải dự phòng được loại dịch bệnh gì sẽ xảy ra và xảy ra khi nào bởi dự báo càng sát thì công tác phòng, chống càng hiệu quả. Ðồng thời phải đặt ra tình huống nếu dịch bệnh xảy ra khi nước rút, nhằm phát hiện và khoanh vùng được ngay từ ca đầu tiên. Nơi nào nước ngập ít hoặc đã rút thì phải tiến hành vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát. Ngành y tế cần phối hợp các ngành khác để đưa nước đến tận hộ gia đình trong vùng ngập; hướng dẫn dân xử lý nguồn nước ngay tại chỗ bằng hóa chất cloramin B. Theo phản ánh của một số người dân, trong mấy ngày qua, nước sinh hoạt có nhiễm giun hoặc đục và mùi lạ, cho nên Trung tâm y tế dự phòng ngay sau khi nước rút phải gấp rút tổ chức các xét nghiệm nước ở cuối nguồn như các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân... về các chỉ tiêu nước sạch. Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ngày 6-11 có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố phía bắc và các công ty dược trung ương 1, 2, 3 về việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, chỉ đạo khoa dược các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ các loại dịch truyền, các thuốc kháng sinh, hóa chất khử trùng... để kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị và phòng, chống dịch bệnh cho người. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm địa phương khẩn trương chuẩn bị sẵn các nguồn thuốc, tổ chức nhập khẩu hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty xuất nhập khẩu thuốc để mua và cung ứng đầy đủ. Các công ty dược phẩm trung ương chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc phòng, chống thiên tai, bão lụt, thuốc dự trữ lưu thông theo quy định để sẵn sàng xuất kho phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có lệnh điều động của Bộ Y tế. Cục Quản lý dược trực thường xuyên để giải quyết ngay các đơn hàng nhập khẩu thuốc phòng, chống thiên tai, dịch bệnh khi có đề nghị nhập khẩu của các đơn vị theo đúng quy định.
Ngành điện đã khắc phục được cơ bản các sự cố lớn, trên địa bàn thành phố hiện chỉ còn 293 trạm biến áp mất điện. Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhất là khi tình huống xấu xảy ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã huy động 12 xe thông tin lưu động, 80 máy điện thoại kết nối không dây và hệ thống vô tuyến không dây. Trong đó, Công ty Viễn thông Hà Nội và Công ty dịch vụ viễn thông (Vinaphone) bổ sung 50 máy điện thoại cố định G phone cho các khu vực tuyến đê hữu Hồng tại hai huyện Ðan Phượng và Phúc Thọ, cống Liên Mạc (Từ Liêm). Công ty thông tin di động VMS (Mobifone) cung cấp máy điện thoại sử dụng tại tuyến đê sông Bùi (Chương Mỹ). Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel bổ sung 30 máy cho các tuyến đê sông Hồng trên địa phận quận Long Biên và các huyện: Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn; tuyến đê sông Tích và đê sông Hồng tại huyện Ba Vì; đê tả Hồng thuộc địa phận Ðông Anh; tuyến đê sông Nhuệ và khu vực thành phố Hà Ðông.
Trong khu vực nội thành, sáng 6-11, nước úng ngập trên đường Giải Phóng đã rút bớt, bến xe phía nam bắt đầu trở lại hoạt động bình thường. Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Bến xe Nguyễn Tất Thành cho biết: Ngày đầu mở cửa trở lại, bến đạt 70% công suất, với 550 chuyến xe khách đưa, đón hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh và ngược lại. Các tuyến buýt có điểm đầu, cuối tại bến xe Giáp Bát cũng đã đi lại bình thường. Trước đó, bến xe đã huy động cán bộ công nhân viên tổng vệ sinh toàn bộ khu vực bến, bảo đảm nước rút đến đâu, vệ sinh ngay đến đó bảo đảm cho xe ra vào bến đón khách được thuận lợi, an toàn. Cũng trong ngày 6-11, ga Hà Nội cũng đã trở lại hoạt động bình thường với tất cả các tuyến tàu đến và đi đều về ga Hà Nội, không phải chuyển sang ga Văn Ðiển. Ðến 17 giờ, trong nội thành chỉ còn ba điểm ngập trên 0,3 m là đường Trần Quang Diệu, Tân Mai, khu vực bến xe Giáp Bát.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, lũ trên hệ thống sông Thái Bình và hạ du sông Hồng đang xuống chậm. Dự báo, hôm nay (7-11), lũ hạ du sông Hồng sẽ xuống mức 8,8m; hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức 4,8m (trên báo động 2 là 0,3m); sông Cầu tại Ðáp Cầu ở mức 5,4m (dưới báo động 3 là 0,4m); sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 5m (trên báo động 2 là 0,2m), sông Lục Nam tại Lục Nam ở mức 4,7m (dưới mức báo động 2 là 0,1m).
Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Hôm nay (7-11), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh miền bắc trời trở rét.
Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư đã cử các đoàn công tác phối hợp TP Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo xử lý các sự cố đê nội đồng trên sông Nhuệ, các vị trí sạt lở sông Bùi, sông Tích, sông Hồng, sông Ðuống trên địa bàn thành phố. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Học viện Biên phòng điều 100 cán bộ, chiến sĩ, tham gia sửa chữa, chống xói chân đập Ðồng Mô theo đề nghị của Ban Chỉ huy quân sự TP Sơn Tây (Hà Nội).
Hồi 22 giờ ngày 5-11, chuyến tàu Thống Nhất mang số hiệu SE6 chạy từ Sài Gòn đến Hà Nội đã không còn chuyển tải, tuyến đường sắt bắc-nam đã thông toàn tuyến. Mặc dù tại ga Giáp Bát vẫn ngập nước, ngành đường sắt phải chọn đầu máy có gầm sàn cao để kéo các đoàn tàu khi qua đoạn đường sắt này. Từ ngày 1 đến 5-11, ngành đường sắt đã dùng ô-tô chuyển 7.862 lượt hành khách từ ga Hà Nội tới ga Văn Ðiển và 6.418 lượt khách theo chiều ngược lại.
Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khẩn trương huy động lực lượng và các phương tiện để thu gom, thiêu hủy, chôn lấp hơn 20 nghìn con gà bị chết. Ðây là số gà chết trong trận mưa lớn kỷ lục tại Hà Nội những ngày qua, do chưa kịp thời xử lý đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến khu vực này. UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý vệ sinh môi trường tại khu vực Tiên Phương.
Tỉnh Tuyên Quang huy động lực lượng tại chỗ cùng gần 200 cán bộ, công nhân Công ty quản lý và xây dựng phát triển đô thị tập trung thu dọn phù sa và rác trên tất cả các tuyến phố bị ngập nước. Ðến sáng 6-11, đã dọn được hơn 2.000 m3 phù sa và rác thải trên địa bàn thị xã Tuyên Quang. Công ty còn huy động gần 60 lượt xe chuyên dùng để chở rác thải tới nơi xử lý và hàng trăm lượt xe phun nước vệ sinh đường phố.
Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các ngành, địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết; kiểm tra các hồ chứa, đánh giá mức độ an toàn của các đập, tràn xả lũ; có chế độ vận hành công trình hồ chứa hợp lý bảo đảm an toàn khi có mưa lũ, đồng thời có đủ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân.
Tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương tiến hành công tác hỗ trợ giúp đỡ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Trước mắt, mỗi gia đình có người chết được hỗ trợ 2.000.000 đồng. Học sinh vùng lũ của huyện Ðà Bắc được tiếp nhận 200 chiếc cặp phao, 110 bộ quần áo cho trẻ em, 25 chiếc áo rét. Huyện Lạc Thủy được trợ cấp 4.050 kg gạo, 100 thùng mì tôm, từng bước hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập và hư hỏng nặng.
Hiện nay, các tuyến đê sông Hồng, sông Ðào, sông Ninh Cơ, sông Ðáy của tỉnh Nam Ðịnh có 25 vị trí xung yếu, được xác định là trọng điểm PCLB, đe dọa đến sự an toàn của các tuyến đê. Tỉnh đã thi công năm cống thoát nước qua đê, khẩn trương hoàn thiện chín hạng mục bảo vệ đê điều với 150.000 m3 đất đào đắp, đúc đắp gần 3.000 m3 bê-tông, xây lát hơn 2.000 m3 đá...
Tính đến ngày 6-11, tỉnh Ninh Bình vẫn còn hơn 6.000 học sinh chưa thể đến trường. Tại nhiều trường học ở các xã trong huyện Nho Quan vẫn bị ngập chìm trong nước. Theo Phòng Giáo dục huyện Nho Quan, hết tuần này, học sinh các xã mới trở lại học tập bình thường. Ngành giáo dục Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch cho các em học bù vào các ngày thứ bảy, chủ nhật kế tiếp để bảo đảm theo kịp chương trình.
Sáng 6-11, tại thôn Cao Thắng, xã Ðức Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình), cháu Ðinh Văn Lực, 9 tuổi, học lớp 3 bị điện giật chết do vướng vào đường dây điện bị hở của một doanh nghiệp khai thác đá. Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có bốn người chết do mưa lũ.
Ngành giao thông vận tải Nghệ An đã huy động nhân lực và máy móc giải phóng gần 318.000 m3 đất, đá sạt lở trên các tuyến đường giao thông, sửa chữa, thay thế hơn 1.000 cầu, cống bị nước cuốn trôi và hư hỏng. Trên hệ thống đường thủy, ngành giao thông đã kiểm tra, thay thế hệ thống báo hiệu bị mất, thăm dò độ sâu luồng khôi phục lại tuyến; đồng thời, nạo vét bùn, phù sa. Ðến ngày 6-11, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã bảo đảm giao thông thông suốt.
Ngành y tế Hà Tĩnh vừa thành lập mười đội cơ động đến 74 xã bị lũ lụt nặng điều trị bệnh, hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường, giúp nhân dân phòng, chống có hiệu quả các bệnh dịch thường xảy ra sau lũ lụt. Các giếng đào bị ngập nước lũ được xử lý bằng cloramin B, phèn chua. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đưa về cơ sở 12 cơ số thuốc cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc điều trị dịch bệnh tại các xã.
Ngày 6-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn đề nghị UBND huyện Quảng Ðiền tổ chức lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến đê Ðông Lâm, xã Quảng Vinh gồm 800 m nhằm bảo đảm ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm và bảo vệ khoảng 300 hộ dân phía hạ lưu. Vào tối 17-10, nước lũ đã phá vỡ hơn 200 m đê Ðông Lâm ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Ðiền đe dọa hơn 100 hộ dân sống ven đê. Trong đêm, chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán bảo vệ tính mạng, tài sản cho 35 hộ dân sống sát đê.
Huyện Quảng Ðiền đến nay đã hàn khẩu tuyến đê nói trên. Tỉnh đã cấp 3.000 bao tải để gia cố tạm thời, bảo đảm an toàn cho người dân. Tại các huyện khác, tỉnh đầu tư gần bốn tỷ đồng sửa chữa đoạn đê xung yếu hai bên bờ sông Ô Lâu, đoạn qua xã Phong Thu và thị trấn Phong Ðiền dài 1.050m; đoạn qua Vĩnh Nguyên, Vân Hòa Trạch, Trạch Hữu 1, Lý Khúc 1.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng - thủy văn Vĩnh Long, các ngày 14 và 15-11 sẽ xuất hiện con nước Rằm, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Mỹ Thuận có khả năng 1,7-1,8 m (hơn mức báo động 3). Tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động gia cố, bảo vệ các tuyến đê bao, các vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông cao, hướng dẫn nông dân bảo vệ vườn cây ăn trái, các vùng sản xuất rau, màu, đặc biệt là bảo đảm xuống giống vụ đông xuân an toàn.
Theo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), sau một tuần mưa lũ, ngập lụt vừa qua tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía bắc, hệ thống thông tin liên lạc của VNPT đã bảo đảm phục vụ liên lạc tại những địa điểm trọng yếu. Hiện tại, có 15 tỉnh, thành phố tại các tỉnh phía bắc được đặt trong tình trạng báo động về mưa lũ, ngập lụt trong đợt này, gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Chiều 6-11, Thường trực BCH PCLB Tập đoàn phối hợp BCH PCLB Viễn thông Hà Nội đi kiểm tra tình hình triển khai thông tin tại một số trọng điểm. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã chỉ đạo Viễn thông, Bưu điện các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng để đáp ứng yêu cầu cho các tỉnh tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản xuất. Ðặc biệt là bảo đảm thông tin liên lạc cho các trạm bơm đầu mối phục vụ việc tiêu thoát nước và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt đối với các số máy điện thoại của các cơ quan Ðảng, chính quyền địa phương các cấp của các tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.
Tại Thủ đô Hà Nội, sau một tuần chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến phố vẫn đang bị ngập lụt. Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão TP Hà Nội, VNPT đã triển khai hệ thống thiết bị viễn thông, ứng cứu và bảo đảm liên lạc tại các khu vực trọng yếu.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Ðiều hành viễn thông (VNPT), tính đến 7 giờ sáng 6-11, VNPT đã khẩn trương triển khai ba xe phát sóng di động BTS lưu động tại ba khu vực trọng điểm: Khu vực phân lũ Phúc Thọ và dọc đê Ðan Phượng; Tuyến kè Thụy Phương và tuyến đê sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ. Các trạm phát sóng lưu động này sẽ phủ sóng mạng di động Vinaphone và Mobifone, phục vụ công tác điều động, phòng, chống lụt bão cho Thủ đô Hà Nội.
PV và CTV