Các tỉnh miền trung khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

* Tin lũ khẩn cấp trên sông Cửu Long * Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi sạt lở nặng * Long An, Quảng Nam công bố dịch lợn tai xan
Ðiểm sạt lở trên đèo Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn, Quảng Ngãi).    Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG LÂM (TTXVN)
Ðiểm sạt lở trên đèo Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn, Quảng Ngãi).    Ảnh: NGUYỄN ÐĂNG LÂM (TTXVN)

Lượng mưa phổ biến ở mức 50 đến 100 mm, một số nơi cao hơn như:  Tây Trà 105 mm, Giá Vực: 144 mm, Vân Canh: 111 mm. Do mưa lớn, mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Ðịnh đang lên. Dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Ðịnh tiếp tục lên. Chiều tối 19-10, mực nước trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức: 6,0 m, dưới BÐ3: 0,5 m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 5,3 m, trên BÐ3: 0,8 m; các sông ở Bình Ðịnh lên mức BÐ1 - BÐ2, có nơi trên BÐ2. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng ở các tỉnh trên.

Trên hệ thống sông Mê Công lũ đang xuống. Lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng nội đồng Ðồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên biến đổi chậm và còn ở mức cao. Dự báo, những ngày cuối tháng 10 sẽ xuất hiện một đợt triều cường cao, do vậy lũ tại các trạm chính trên sông Tiền và sông Hậu như: Long Xuyên, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Mỹ Tho... có thể lên cao hơn đỉnh lũ cuối tháng 9-2011. Tình trạng ngập lụt sâu còn tiếp tục kéo dài ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ÐTM và TGLX.

Ngày 19-10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1875/CÐ-TTg gửi các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các bộ, ban, ngành hữu quan, yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người (nhất là người già, trẻ em) tại các vùng bị ngập lũ; hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng; tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các khu vực còn đang bị ngập sâu, chia cắt, bảo đảm không để người dân nào bị đói, khát. Cử người canh gác, hướng dẫn việc đi lại an toàn qua các bến đò ngang, các ngầm giao thông bị ngập sâu, khu vực nước chảy xiết. Tiếp tục chủ động di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất. Chỉ đạo lực lượng cán bộ y tế trực tiếp đến các địa bàn bị ngập lũ, tổ chức cứu chữa người bị thương, khám, chữa bệnh cho nhân dân, hỗ trợ nhân dân khắc phục vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, không để phát sinh dịch bệnh do ngập lũ. Huy động các lực lượng thanh niên, quân đội, công an trên địa bàn giúp nhân dân vệ sinh và dựng lại nhà cửa, khu dân cư khi lũ rút.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư sáng 19-10, lũ tại khu vực Trung Trung Bộ đã làm 10 người chết (Quảng Trị có năm người, Quảng Bình ba người, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh có một người), ba người mất tích và 14 người bị thương. Lũ cũng đã làm 92.324 căn nhà, 2.170 ha lúa và 3.571 ha hoa màu bị ngập hoặc hư hại, 6.517 hộ dân phải di dời. Tại đồng bằng sông Cửu Long, lũ đặc biệt lớn và kéo dài đã cướp đi sinh mạng của 48 người, hơn 1.455 km đê bao và bờ bao bị sạt lở, 80.730 nhà bị ngập nước, 21.451 ha lúa vụ ba bị ngập úng.

Tranh thủ lượng mưa đã giảm và lũ trên các sông rút dần, các địa phương thuộc khu vực miền trung và đồng bằng sông Cửu Long đã và đang huy động toàn bộ các lực lượng tại chỗ, dồn sức khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất và đời sống sinh hoạt cho nhân dân. Tại Quảng Bình, đến trưa 19-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hết mưa, nước ở các sông tại các huyện thấp trũng Lệ Thủy và Quảng Ninh đã rút. Hiện nay, ở một số vùng nước đã rút, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đang tích cực thu dọn vệ sinh môi trường, thau rửa phù sa lắng đọng... Sở Công thương Quảng Bình đã chuẩn bị và đưa về các địa phương vùng lũ hơn 324.000 gói mì tôm, gần 100.000 lít nước đóng chai trị giá hơn 1,2 tỷ đồng hàng hóa để tổ chức cứu trợ cho nhân dân các vùng bị ngập lụt tại các huyện: Quảng Ninh, Lệ Thủy và Minh Hóa. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã cấp phát hơn 1.300 thùng mì tôm và 100.000 viên lọc nước Anquatab cho nhân dân hai xã miền núi bị nước lũ cô lập và chia cắt là xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh).

Sau khi lũ bắt đầu rút, ngành giao thông  vận tải tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến đường nội tỉnh. Hiện nay, các điểm sạt lở do lũ quét ở tuyến Ba Lòng - Triệu Nguyên, quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh (Ða Krông) đã cơ bản được khắc phục xong. Các đơn vị thi công các công trình trọng điểm bị ngập lũ đang tích cực khắc phục hậu quả. Hầu hết các tuyến đường giao thông khu vực đồng bằng vẫn còn ngập trong nước, dự kiến vài ngày nữa mới thông suốt.

Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến chiều 19-10, tổng thiệt hại   do lũ lụt gây ra trên địa bàn ước tính hơn 31 tỷ đồng; một người chết và hai người bị thương. Về nông nghiệp, toàn tỉnh có 311 ha hoa màu các loại bị ngập, đổ ngã. Toàn tỉnh vẫn còn gần 20 nghìn học sinh các cấp tại các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền và Hương Trà phải nghỉ học do nước ngập sâu, không đi lại được. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thống kê tình hình thiệt hại để khắc phục ngay những hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và tổ chức sản xuất của nhân dân; huy động các đoàn thể thanh niên, phụ nữ và các lực lượng dân quân tự vệ, công an, quân đội xuống giúp dân và các trường học dọn bùn, tổng vệ sinh để sớm tổ chức dạy học trở lại.

Mưa lớn, dòng sông Túy Loan chảy xiết, làm chín ngôi nhà, với hơn 40 người dân ở thôn Túy Loan Ðông 1, xã Hòa Phong (Ðà Nẵng) nằm bên chân cầu bị  sập các công trình phụ, nhà bếp uy hiếp tính mạng người dân. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã kịp thời di dời người dân đến hội trường nhà văn hóa của thôn để ở tạm, bảo đảm an toàn tính mạng. Hiện nay, những ngôi nhà nói trên, nằm cạnh chân cầu Túy Loan, nền móng nhà đã bị dòng nước chảy xiết khoét sâu, không biết nhà bị sập đổ xuống dòng sông lúc nào. Ðề nghị chính quyền TP Ðà Nẵng hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

Tại Quảng Nam, mưa lớn đã gây ra lũ quét và thiệt hại nặng về tài sản của người dân tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành và chia cắt giao thông tại hai thôn Thạnh Mỹ và Trung Lương. UBND xã Tam Mỹ Tây phối hợp Sư đoàn 315 và Ban Chỉ huy quân sự huyện di dời 39 hộ với 139 nhân khẩu ra khỏi khu vực ngập nặng và có nguy cơ bị lũ cuốn.

Ðến chiều 19-10, mực nước lũ trên các sông, suối địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục lên nhanh. Ðề phòng có lũ quét và sạt lở đất, tỉnh đã tổ chức họp khẩn cấp với các địa phương nhằm phòng, chống bão lũ. Theo đó, yêu cầu các địa phương cử cán bộ trực 24/24 giờ sẵn sàng với các phương án bốn tại chỗ, thực hiện các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ban Ðiều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa gửi thư kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. PACCOM cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ trong và ngoài nước để cập nhật thông tin, tiến hành đánh giá nhu cầu và thực hiện các hành động hỗ trợ khẩn cấp.

Ngày 18-10, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra và làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch lợn tai xanh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Tính đến ngày 18-10, dịch lợn tai xanh đã lan rộng ra 28/95 xã, 5/9 huyện, thị xã của tỉnh. Ðã có 291 hộ có lợn bị mắc bệnh với tổng cộng 6.470 con, trong đó  tiêu hủy 1.016 con. Hiện nay, có bảy xã có lợn khỏi bệnh và không phát sinh lợn bệnh và chết. UBND tỉnh đã công bố dịch tại xã Thạnh Ðức (huyện Gò Dầu), toàn huyện Tân Biên và Tân Châu.

Theo Cục Thú y, cả nước hiện có năm tỉnh là Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng và Quảng Nam có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày. Trong đó, vùng bị dịch nặng nhất là Quảng Nam, Long An với chín huyện, 14 xã; Tây Ninh là năm huyện, 28 xã. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty Navetco nhanh chóng cung cấp 500.000 liều vắc-xin JXA1-R nhược độc cho các tỉnh bị nhiễm tai xanh để dập dịch.

UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức công bố dịch lợn tai xanh tại huyện Ðiện Bàn, đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt để dập dịch. Ðến nay, dịch đã lan rộng đến ba huyện, thành phố của tỉnh là Ðại Lộc, Ðiện Bàn và TP Hội An. UBND tỉnh Long An đã công bố dịch lợn tai xanh trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, dịch đã lây lan ra chín huyện và thành phố gồm: Châu Thành, Ðức Hòa, Bến Lức, Ðức Huệ, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Cần Ðước, Cần Giuộc và TP Tân An. Toàn tỉnh có 699 hộ với 14.665 con lợn bị bệnh, trong đó đã tiêu hủy 5.030 con. 

Có thể bạn quan tâm