Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Trưa nay (30-10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông. Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Ðông có mưa rào và dông. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay trời trở lạnh.
Do ảnh hưởng của bão số 8, các tỉnh ven biển phía đông Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được tính đến sáng 29-10 ở khu vực ven biển Bắc Bộ phổ biến từ 100 đến 200 mm, một số nơi hơn 300mm như Quảng Hà (Quảng Ninh) 375mm, Cửa Cấm (Hải Phòng) 334mm, Văn Lý (Nam Ðịnh) 330 mm, TP Thái Bình 404mm. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến từ 50 đến 100mm. Sau khi đi vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, bão số 8 đã suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 10 km, suy yếu và tan dần. Ðây là tin cuối cùng về cơn bão này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục cử hai đoàn công tác phối hợp các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương, Hải Phòng chỉ đạo việc thu hoạch lúa mùa; tiêu nước đệm; bảo đảm an toàn hồ đập chủ động ứng phó với bão số 8. Bên cạnh đó, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì 4.654 cán bộ, chiến sĩ cùng 324 phương tiện các loại thường trực sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống. Bộ Công an cũng huy động 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp chính quyền địa phương sơ tán dân, bảo đảm an ninh trật tự...
Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, bão số 8 đã làm chết ba người; trong đó Nam Ðịnh hai người, Nghệ An một người, ba người mất tích, 13 người bị thương. Ngoài ra, bão cũng làm 11 nhà sập, hơn năm nghìn nhà tốc mái, hư hỏng, hàng chục nhà và phòng học, trạm y tế bị ngập; hơn 6.000 ha lúa, 17.625 ha hoa màu bị ngập, hư hại; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, lồng bè, chòi canh bị đổ, vỡ, thiệt hại; 36 tàu cá bị chìm... Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, đồng thời kiểm tra, rà soát, tổng hợp thiệt hại.
Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), sáng 29-10, tàu cứu hộ SAR 273 đã cứu được ba ngư dân bị trôi dạt trên biển Cát Bà (TP Hải Phòng) và vớt được một nạn nhân đã bị chết. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 28-10, Vietnam MRCC nhận được thông tin báo một nhóm bè cá cùng với các ngư dân đang bị trôi dạt ở khu vực đảo Cát Ông, vịnh Cát Bà, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió bão cấp 8, giật cấp 11, cấp 12. Nhận được tin, Vietnam MRCC khu vực I đã khẩn cấp điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại cầu cảng tại Hải Phòng tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân. Trên hành trình trở về bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng, tàu SAR 273 vớt được một xác nạn nhân đang trôi dạt. Sau khi bàn giao ba ngư dân và xác nạn nhân cho Ðồn Biên phòng 54 Cát Bà, tàu SAR 273 tiếp tục quay trở lại khu vực vịnh Cát Bà để tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân mất tích.
Theo Tổng cục Ðường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), do ảnh hưởng bão số 8, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tại quốc lộ 15 đã bị sạt lở tại đèo Khe Nét, gây ách tắc giao thông. Tại quốc lộ 18 (tỉnh Quảng Ninh), đã bị hư hỏng một số biển báo, sạt lở ta-luy một số đoạn có nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông; phá vỡ một số công trình cầu đang thi công. Do gió bão mạnh, tỉnh đã tạm cấm người và các phương tiện qua cầu Bãi Cháy. Tại Thái Bình, tàu biển 2.000 tấn bị đứt neo trôi dạt đã va phải cầu Diêm Ðiền, làm sập ba nhịp. Trên các tuyến đường nội thị TP Hải Phòng, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cây đổ, gây ách tắc giao thông cục bộ.
Theo Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam (VNPT), bão số 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến mạng lưới viễn thông của VNPT. Tính đến sáng 29-10, tại Nam Ðịnh đã có 10 cột ăng-ten dây co của trạm BTS bị đổ. Tại Thái Bình, bốn cột ăng-ten dây co trạm BTS bị đổ. Tuyến cáp quang treo 8Fo (622Mbps) đi thị tứ Chung Ðồng/Tiền Hải bị đứt cáp quang hai hướng đoạn Tiền
Hải - Tây Tiến, đoạn Nam Hà - Phương Công, gây mất liên lạc cố định, băng rộng khu vực thị tứ Chung Ðồng/Tiền Hải, thông tin di động vẫn có nhờ sóng từ các trạm lân cận. Tại Ninh Bình, đổ cột ăng-ten trạm BTS/VNP ở trại giam Ninh Khánh. Hai cột ăng-ten tại trạm BTS/VMS khu 3 Ðồ Sơn; BTS/VNP Thụy Hương/Kiến Thụy bị đổ. Tại Quảng Ninh, tuyến cáp quang treo 24Fo Tiên Yên - Ba Chẽ bị đứt đêm 28-10 nhưng thông tin không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, do bị mất điện lưới trên địa bàn nhiều tỉnh cùng đứt cáp quang treo do cây đổ, cột đổ cho nên số lượng trạm BTS mất liên lạc khá lớn... Hiện VNPT đang tăng cường trực chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả bão lụt và rà soát, thống kê các trạm BTS quan trọng bị mất liên lạc để khẩn trương xử lý, khắc phục.
Theo Tổng công ty Ðiện lực miền bắc (EVNNPC), do ảnh hưởng của cơn bão số 8, hệ thống điện trên địa bàn các tỉnh thuộc EVNNPC quản lý mà bão số 8 đi qua bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến sáng 29-10, thống kê sơ bộ cho thấy, đã xảy ra sự cố tại 21 đường dây và năm trạm biến áp 110kV; 428 lần sự cố các đường dây trung áp. Hiện các công ty điện lực, điện lực địa phương đang tích cực thống kê thiệt hại, huy động cao nhất phương tiện, nhân lực sớm khôi phục, cấp điện trở lại cho các phụ tải.
Do ảnh hưởng của bão số 8, tại khu vực cách Bắc Bạch Long Vĩ, giàn khoan GFS KEY HAWAI có 35 người trong đó có 14 người nước ngoài, bị đứt dây kéo với tàu lai. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động hai máy bay trực thăng bay xuống Hải Phòng trinh sát khí tượng và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi thời tiết cho phép. Hiện tại có ba tàu lai vẫn đang theo sát giàn khoan.
Bão số 8 đổ bộ vào Hải Phòng đã làm đổ năm nhà, 2.896 nhà bị tốc mái, 44 tàu, thuyền bị chìm, gãy đổ 660 cột điện, khoảng 3 km đê Cái Vỡ (Cát Hải) và 500m đê hữu Thái Bình bị sạt lở, 1,2 km kè Ðồ Sơn bị sạt, 12 nghìn ha lúa và hoa màu bị đổ, hư hại, 193 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản bị hư hại, hàng nghìn cây xanh trên địa bàn thành phố bị đổ, gãy... Ngay trong sáng 29-10, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng đã dẫn đầu đoàn công tác của thành phố trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão gây ra tại huyện đảo Cát Hải. Hiện, TP Hải Phòng đang chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm anh Ngô Bá Quang, sinh năm 1971, quê ở Trực Ðạo, Trực Ninh, Nam Ðịnh, thuyền viên trên chiếc tàu vận tải 2.000 tấn mang tên Hùng Khánh chở quặng bị đắm trong vịnh Cát Bà hiện còn đang mất tích; chỉ đạo các địa phương, ban, ngành quan tâm, chăm lo, giúp đỡ các gia đình bị nạn trong bão số 8 khắc phục thiệt hại, bảo đảm nơi ăn ở sinh hoạt và sớm ổn định cuộc sống; các địa phương, ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống nhân dân; tổ chức trục vớt các tàu đắm, sắp xếp lại các bè nuôi thủy sản trong khu vực vịnh Cát Bà, thu dọn cây đổ, rác thải trên địa bàn, các trạm bơm điện hoạt động trở lại để chống úng, cứu lúa và hoa màu...
Theo Ban Chỉ huy PCLB và TKCN Quảng Ninh, từ ngày 28 đến 29-10, bão số 8 đã ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Quảng Ninh từ Quảng Yên đến TP Hạ Long, huyện Vân Ðồn và vùng biển Cô Tô. Tại Bản Sen có một nhà bị tốc mái; 30 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vân Ðồn bị sóng đánh vỡ; hai km đường dây truyền thanh tại xã Thắng Lợi bị hư hỏng nặng; một số điểm bị sạt lở, nứt gãy trên trục chính đường 334 đoạn qua thôn Ðài Mỏ, xã Vạn Yên. Huyện Tiên Yên có ba ngôi nhà lợp Prô-xi-măng bị sập; 120 ha lúa bị đổ; TP Hạ Long, một tàu du lịch bị sóng đánh chìm ở khu Cái Dăm - Hạ Long, bảy người trên tàu đã vào bờ an toàn; một khu nhà tập thể và một trường tiểu học bị tốc mái; toàn tỉnh có năm thuyền nhỏ bị chìm...
Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Nam Ðịnh, bão số 8 đã làm gần 5.800 ha lúa mùa và hơn 12.800 ha cây vụ đông bị đổ và ngập trắng; 1.700 ha nuôi thủy sản mặn, lợ mất trắng. Hàng nghìn cột điện cao thế, hạ thế bị ngã, đổ và hư hỏng hoàn toàn; 31 cột thu phát sóng viễn thông và 63 tuyến cáp quang bị đứt. Cột phát sóng Ðài PTTH tỉnh Nam Ðịnh cao 180 m, nặng khoảng 170 tấn gãy đổ hoàn toàn. Ngoài ra, hàng nghìn nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, nhiều cây xanh bị đổ gãy..., ước tổng thiệt hại khoảng 887 tỷ đồng... UBND tỉnh Nam Ðịnh đã có cuộc họp khẩn với các ban, ngành, các địa phương trong tỉnh yêu cầu từng đơn vị, thành viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, phát huy tính kỷ luật điều hành, khẩn trương triển khai mọi biện pháp có thể để khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân, từng bước ổn định đời sống sau bão. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời điểm hiện nay, các địa phương cần tận dụng điều kiện thời tiết nắng ráo, tập trung bơm tiêu úng cho lúa, cây màu, thu hoạch diện tích lúa mùa còn khả năng thu hoạch; đồng thời trồng lại các cây vụ đông còn thời vụ như khoai tây, các cây rau củ. Ðối với hoạt động của Ðài PTTH tỉnh Nam Ðịnh, đến chiều tối 29-10, đơn vị đã phối hợp Ðiện lực Nam Ðịnh và Viễn thông Nam Ðịnh kết nối cáp quang để phát sóng bình thường trên hệ thống cáp truyền hình Nam Ðịnh.
Chiều 29-10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát cùng đoàn công tác về kiểm tra việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 8 gây ra tại Thái Bình. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh, Bộ trưởng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của Thái Bình cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương khắc phục kịp thời hậu quả do bão gây ra. Ðặc biệt, chủ động tổ chức công tác tiêu úng và mở rộng diện tích trồng cây vụ đông bị thiệt hại, khôi phục sản xuất thủy sản, chăn nuôi...; sửa chữa, khôi phục các công trình phòng, chống lụt bão và các công trình thủy lợi bị thiệt hại do bão gây ra. Theo thống kê bước đầu, trên địa bàn tỉnh, bão số 8 đã làm 57 nhà sập, hơn
10 nghìn nhà tốc mái; gần 300 ha lúa và 19.265 ha rau màu bị ngập trắng. Riêng ngành giáo dục tỉnh thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.
Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 cho nên 629 ha cây trồng của huyện Lạc Thủy bị ảnh hưởng, trong đó có 208 ha ngô đang vào kỳ thu hoạch; 201 ha mía; 171 ha sắn; 62.420 cây ăn quả và 314 ha keo bị gãy đổ. Ngoài ra, gió lớn cũng làm tốc mái 56 nhà dân và 11 công trình phụ, một cầu phao bị hỏng, ước thiệt hại khoảng hơn 24 tỷ đồng. Hiện nay, các ban, ngành chức năng đang khuyến cáo nhân dân khẩn trương thu hoạch những diện tích hoa màu đã bị gãy đổ do bão để tập trung sản xuất vụ đông.
Bão số 8 đã gây ra mưa to và gió mạnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, làm hơn 5,6 nghìn ha rau màu bị hư, hỏng; trong đó có hơn 3.000 ha bị hỏng nặng. Tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền khắc phục hậu quả, chủ động tiêu thoát ngay diện tích rau màu, cây ăn quả bị ngập úng cục bộ, không để ngập úng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và chất lượng quả.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, bão số 8 đã gây ra mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh, làm cho gần 9.500 ha (chiếm 71%) diện tích cây trồng vụ đông bị thiệt hại. Ðể khắc phục hậu quả của cơn bão, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang phối hợp các huyện tập trung chỉ đạo nông dân dựng lại những diện tích ngô bị đổ khum; đối với những cây trồng bị ngập úng khẩn trương rút nước trên mặt ruộng bằng cách tiêu nước theo hệ thống hoặc tiêu cục bộ trên cơ sở khoanh vùng diện tích bị ngập. Ngoài ra, Phòng Trồng trọt thuộc sở và các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân trồng bổ sung những loại cây vụ đông ưa lạnh vẫn còn thời vụ ngay sau khi nước trên đồng ruộng được rút hết như: khoai tây, cà chua, rau đậu các loại.
Bão số 8 đổ bộ vào Ninh Bình, làm đổ, tốc mái 7.220 lều chòi, nhà cửa; gãy đổ 149 cột điện; hư hỏng khoảng 5.392,8/10.648,8 ha cây vụ đông... Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang tiến hành rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn phương án ứng phó, bảo vệ an toàn hồ đập, chủ động mở cống, bơm tiêu nước cho các khu vực thấp trũng ứng với mưa lớn và bảo vệ cây trồng vụ đông.
Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hóa, bão số 8 đã làm một nhà, hai ki-ốt, 3.640 ha ngô bị đổ; tốc mái 2.172 nhà, ba phòng học, 1.136 ha đậu tương bị dập nát, 2.446 ha hoa màu bị hư hỏng, ngập nước 15 ha lạc; hai tàu, thuyền bị chìm... Tỉnh đang kiến trị T.Ư hỗ trợ kinh phí tu bổ, khôi phục các đoạn bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng thuộc thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, các đoạn đê cửa sông bị sạt lở, hư hỏng bảo đảm yêu cầu PCLB trong thời gian tới.
UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía đông Cầu Chìm, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, nhằm bảo vệ 18.900 hộ dân sinh sống trong khu vực này. Kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía đông Cầu Chìm có tổng chiều dài 1.134 m. Hỗ trợ theo chương trình chống sạt lở bờ sông và ngân sách địa phương. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bảo vệ khu trung tâm huyện và khu làng nghề truyền thống, tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế - xã hội tại địa phương.