Bưởi Quế Dương, cây làm giàu cho nông dân

Mấy năm gần đây, người tiêu dùng biết thêm một giống bưởi đặc sản, quả to, vị ngọt ngon, đó là bưởi đường Quế Dương. Giống bưởi quý này hiện được người dân xã Cát Quế, huyện Hoài Đức nhân rộng, phát triển theo hướng hàng hóa. Năm 2014, bưởi Quế Dương đã được công nhận nhãn hiệu tập thể. Đây được coi như một cơ hội lớn để người dân địa phương phát huy giá trị kinh tế của giống quả này.

Gia đình anh Ngô Văn Dương thu hoạch bưởi Quế Dương tại vườn nhà.
Gia đình anh Ngô Văn Dương thu hoạch bưởi Quế Dương tại vườn nhà.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mười, ở khu vực 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức có mảnh vườn quanh nhà rộng chừng 3 ha. Hơn chục năm nay, ông đầu tư trồng hơn 100 gốc bưởi. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi cho thu hoạch khoảng 120 triệu đồng. Vườn bưởi đã “nuôi” ba người con ông ăn học, trưởng thành. Ông Mười dự định, thời gian tới sẽ xây lại căn nhà cũ. Tương tự, với diện tích hơn một sào, từ nhiều năm nay, gia đình anh Ngô Văn Dương, khu vực 7, xã Cát Quế đầu tư trồng 25 cây bưởi. Năm 2013, vườn bưởi gia đình anh cho thu nhập 75 triệu đồng. Năm nay tuy bị ảnh hưởng của thời tiết, bưởi rụng quả, nhưng thu nhập cũng đạt khoảng 40, 50 triệu đồng. Chủ nhiệm HTX NN Quế Dương Nguyễn Khắc Kiên, người có 80 gốc bưởi trên diện tích 2,5 sào cho biết, trung bình mỗi năm, ông thu nhập khoảng 120 triệu đồng từ bưởi.

Ở xã Cát Quế, hầu hết các gia đình đều có vườn trồng bưởi, trong đó tập trung chủ yếu vào hai giống bưởi Diễn và bưởi Quế Dương. Tuy nhiên, bưởi Diễn là bưởi từ nơi khác mang về, còn bưởi Quế Dương là đặc sản của chính vùng quê này. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Như Hảo, giống bưởi Quế Dương xuất phát từ một cây bưởi hạt, được gia đình cụ Trần Thảo, ở xóm Tháp Thượng lưu giữ và nhân giống từ gần một thế kỷ nay. Nhờ mẫu mã đẹp, quả to, cùi mỏng, độ ngọt vừa phải, ăn nhiều không thấy chán, cho nên người dân ưa chuộng, từ đó nhân giống ra nhiều gia đình. Thời gian thu hoạch của bưởi Quế Dương thường từ rằm tháng tám âm lịch, sớm hơn bưởi Diễn khoảng hai đến ba tháng, cho nên người dân trồng xen kẽ để rải vụ. Hiện, xã Cát Quế đã có 15ha bưởi Quế Dương, trung bình mỗi năm cho thu hoạch từ 150 đến 200 tấn, sản phẩm thu hoạch được bao nhiêu, thương lái đến tận vườn mua buôn bấy nhiêu, không đủ cung cấp cho thị trường. Với giá bán trung bình từ 20 nghìn đến 25 nghìn đồng/quả, giống bưởi Quế Dương cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng/sào, tương đương 300 đến 400 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Người dân địa phương cho rằng, bưởi Quế Dương là cây siêu lợi nhuận, bởi chỉ cần đầu tư một lần có thể cho thu hoạch từ 50 năm đến 70 năm.

Nhận thấy đây là giống bưởi quý, sau khi nghiên cứu nguồn gien, đặc tính sinh trưởng phát triển của cây, Trung tâm Phát triển cây trồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) đã tổ chức hỗ trợ người dân nhân rộng và phát triển theo hướng hàng hóa. Năm 2013, Trung tâm hỗ trợ huyện Hoài Đức xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, trồng mới và thâm canh 45 ha bưởi Quế Dương và bưởi Diễn. Trong đó, Trung tâm hỗ trợ cây giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân. Chủ tịch UBND xã Cát Quế Nguyên Danh Ngọ cho biết, nhờ có sự hỗ trợ của Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội, năng suất và chất lượng bưởi đều tăng, người dân rất yên tâm sản xuất. Năm 2014, bưởi Quế Dương được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là sự động viên, khuyến khích vô cùng to lớn cho người dân xã Cát Quế.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Đức Nguyễn Văn Hiến cho biết, cho đến nay, toàn huyện có hơn 700 ha, trong đó có các cây ăn quả đặc sản như bưởi đường Quế Dương, bưởi đường La Tinh, phật thủ, nhãn chín muộn; ngoài ra còn một số cây ăn quả khác. Riêng cây bưởi đường Quế Dương, sau khi được Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội hỗ trợ, chất lượng quả bưởi được bảo đảm, đưa vào bán ở siêu thị được ưa chuộng. Trong thời gian tới, để bảo vệ và phát huy giá trị của thương hiệu bưởi Quế Dương, huyện Hoài Đức phối hợp Trung tâm phát triển cây trồng duy trì, phát triển thương hiệu bưởi Quế Dương và lưu giữ ổn định nguồn gien, giống tốt này. Trong quy hoạch phát triển vùng bãi, huyện cũng sẽ ưu tiên phát triển cây bưởi đường Quế Dương và đặc biệt chú trọng công tác quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm