Ngày nay đang cùng Các nhà địa chất Lào hướng tới mục tiêu hợp tác phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc tư6ơi đẹp của hai nước Việt - Lào.
Bốn mươi năm trước đây, tổ địa chất Việt Nam đầu tiên - tiền thân của Liên đoàn địa chất C, nay là Liên đoàn INTERGEO được Nhà nước Việt Nam giao trách nhiệm giúp vùng giải phóng Lào điều tra khoáng sản phục vụ sự nghiệp giải phóng đất nước của nhân dân các bộ tộc Lào.
Từ khi thành lập tới nay, Liên đoàn INTERGEO Việt Nam đã hợp tác Các nhà địa chất Lào tiến hành nhiều công trình điều tra địa chất và khoáng sản ở mức độ khác nhau: từ Bắc Lào, Trung cho tới Nam Lào thông qua các dự án hợp tác. Công trình: Bản đồ Ðịa chất Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 (1985 - 1991) là một thành quả hợp tác nghiên cứu tổng hợp về địa chất khu vực, có sự tham gia của các nhà địa chất ba nước trên bán đảo Ðông Dương: Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam đã cùng nhau tổng hợp, đối sánh các vấn đề địa chất của mỗi nước trong một khuôn khổ khoa học thống nhất, công trình được xuất bản đã bổ sung vào kho tàng tài liệu địa chất khu vực Ðông-Nam Á những xuất bản phẩm có ý nghĩa.
Kết quả điều tra của hàng loạt các dự án như: Ðịa chất vùng Sầm Nưa (1974 - 1982), Ðịa chất vùng Khang Khay - Xiêng Khoảng (1978 - 1983), Ðịa chất và khoáng sản vùng Viêng Chăn (1984 - 1988), Tìm kiếm than ở các tỉnh Bắc, Trung Lào (1966 - 1974), thăm dò mỏ sắt Phu Nhuôn tỉnh Xiêng Khoảng (1973 - 1979), thăm dò mỏ thạch cao - muối mỏ Ðồng Hến (1978 - 1982), tìm kiếm thăm dò than Salavan (1984 - 1986), tìm kiếm đánh giá muối kali - magnesi khu Thà Ngòn Viêng Chăn (1984 - 1988),... là những tài liệu rất quý giá, có thể cho thấy tiềm năng khoáng sản phong phú, một nguồn lực hết sức to lớn cho sự phát triển của đất nước Lào, giúp Chính phủ hai nước hoạch định chiến lược phát triển kinh tế của nước mình, trong đó chiến lược hợp tác để điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản có một vai trò hết sức quan trọng.
Một số kết quả của các dự án hợp tác điều tra đánh giá khoáng sản trong khuôn khổ Hiệp định hợp giác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã được Chính phủ Lào đưa vào kế hoạch đầu tư tiếp theo nhằm phát triển công tác khai thác, chế biến khoáng sản. Nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã và đang sử dụng có hiệu quả những thành tựu hợp tác địa chất và khoáng sản giữa Liên đoàn INTERGEO Việt Nam với Các nhà địa chất Lào làm tài liệu cơ sở để triển khai các dự án khai thác, chế biến nguyên liệu khoáng.
Ðặc biệt những năm gần đây, trong khuôn khổ của Hiệp định Hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản; cùng với Các nhà địa chất Lào, Liên đoàn INTERGEO Việt Nam đã triển khai có hiệu quả các dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước: dự án điều tra khoáng sản và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 Bắc Lào, dự án tìm kiếm - thăm dò muối mỏ potat (muối mỏ kali) Trung Lào và dự án tìm kiếm đánh giá bauxit và các khoáng sản khác vùng Nam Lào.
Bước đầu các nhà địa chất Việt Nam, Lào đã phát hiện những vùng có chứa quặng bauxit (nhôm) và muối mỏ kali (nguyên liệu sản xuất phân bón, hóa chất) có ý nghĩa công nghiệp, làm cơ sở cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Lào tiến tới thăm dò, khai thác xây dựng các khu công nghiệp chế biến khoáng sản.
Sự hợp tác đặc biệt của Liên đoàn INTERGEO Việt Nam với Các nhà địa chất Lào thể hiện đậm nét tình hữu nghị, hợp tác anh em trong từng chặng đường cách mạng ngay từ thời kỳ đầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc gian khổ hy sinh cho tới ngày nay - thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển kinh tế làm cho đất nước phồn vinh.
Trên khắp lãnh thổ CHDCND Lào, đặc biệt là ở những vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, những nhà địa chất Việt Nam - Lào không ngại khó khăn, gian khổ phấn đấu, bền bỉ, thầm lặng lao động miệt mài, tìm tòi phát hiện ra nhiều tài nguyên khoáng sản làm giàu cho đất nước. Chỉ nói riêng vùng Trung Lào chúng ta đã phát hiện được hàng trăm tụ điểm quặng, có những nơi đã được đầu tư khai thác chế biến. Trung Lào có tiềm năng lớn về khoáng chất công nghiệp (muối mỏ), vật liệu xây dựng, thiếc, đồng, vàng... tiền đề tốt đẹp xây dựng nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp khai khoáng.
Nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ hợp tác, Liên đoàn INTERGEO Việt Nam và Các nhà địa chất Lào không ngừng trao đổi giúp đỡ lẫn nhau trong công tác nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Thông qua các dự án hợp tác, các cán bộ địa chất Lào cùng làm việc với các cán bộ Việt Nam trên từng hành trình thực tế cũng như trong công tác xử lý tại văn phòng - đã không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra.
Nhìn lại chặng đường hợp tác trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản suốt mấy thập kỷ qua, Liên đoàn INTERGEO Việt Nam và Các nhà địa chất Lào có thể tự hào đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của hai dân tộc Việt - Lào.
Quán triệt tinh thần của Chính phủ hai nước về việc hợp tác trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, Liên đoàn INTERGEO Việt Nam và Các nhà địa chất Lào tăng cường hợp tác hướng tới hội nhập, nhằm phục vụ đắc lực cho mục tiêu chung là xây dựng đất nước Việt Nam - Lào cùng phát triển trong giai đoạn mới. Tình hữu nghị truyền thống, sự hợp tác đặc biệt Việt - Lào trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản đã rèn luyện nên những người làm công tác địa chất hai nước Việt Nam và Lào giàu tinh thần sáng tạo, dũng cảm, vượt khó, đoàn kết, nhân ái và bao dung. Các nhà địa chất của hai nước tin tưởng vào tương lai tươi đẹp của hai đất nước, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập tích cực góp phần vào xây dựng đất nước Việt Nam và đất nước Lào phồn vinh và tươi đẹp.