Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó phổ biến, quán triệt Luật quan trọng cho toàn ngành Tư pháp, bảo đảm kịp thời, thực chất, hiệu quả; nâng cao hiểu biết, nhận thức về Luật và trách nhiệm của bộ, ngành Tư pháp trong việc thi hành Luật.
Ngày 29/12, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3076/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành tư pháp tạo những điểm nhấn ấn tượng của ngành trong năm.
Chiều 25/12, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024 của Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Thời gian tới, vị thế của đất nước đang đi lên, đòi hỏi thể chế cần tiếp tục hoàn thiện, vì thế ngành Tư pháp cần nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng khuôn khổ pháp luật phù hợp pháp luật quốc tế; và nhấn mạnh đây không chỉ là công việc của riêng Bộ Tư pháp mà còn là trách nhiệm chung của tất cả các bộ, ngành, cơ quan trong hệ thống chính trị.
Ngày 9/12, tại tỉnh Hậu Giang, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Chiều 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của bộ, ngành tư pháp. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, trao đổi của đại diện các cơ quan quản lý báo chí, chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như các nhà báo đang công tác tại cơ quan báo chí.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, kết quả thi hành án đối với khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đã thi hành xong 2.264 việc, thu được hơn 20.405 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn công tác Bộ trưởng Tư pháp Hungary từ ngày 13 đến 16/11, sáng 15/11, tại Hà Nội, diễn ra buổi hội đàm giữa đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp và ông Tuzson Bence, Bộ trưởng Tư pháp Hungary, Trưởng đoàn.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đến ngày 30/6/2023, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã thụ lý, giải quyết 168 vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại; trong đó, 103 vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, với tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường là gần 77 tỷ đồng, còn lại có 22 vụ việc đã đình chỉ, 43 vụ việc đang tiếp tục giải quyết.
Tối 8/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 4 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực”.
Xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược để đất nước phát triển bền vững, mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhưng sự quan tâm của nhiều bộ, ngành, địa phương về công tác này chưa đồng đều, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ.
Ngày 28/9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.
Chiều 15/9, tại Trụ sở Chính phủ, diễn ra phiên họp thứ 2 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 15/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính trong phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/8 tới đây.
Thời gian qua, Quốc hội ban hành hai nghị quyết quan trọng đối với Hà Nội, đó là Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội.
Quán triệt và triển khai thực hiện các thông báo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian qua, công tác tư pháp nói chung, thi hành án dân sự nói riêng đã tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài.
Các chuyên gia pháp luật và lĩnh vực truyền thông cho rằng, việc huy động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ cho truyền thông dự thảo chính sách còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.
Cuối tháng 4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2869/STNMT-ĐKTKĐĐ bãi bỏ Văn bản số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ ban hành ngày 22/3/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định.
Chiều 18/4, tại Hà Nội, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của bộ.
Những năm qua, chuyển đổi số được xác định là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu và sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ.
Chiều 24/3, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ Tư pháp, ngành tư pháp giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
Theo Bộ Tư pháp, cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp, thẩm quyền cấp, thời hạn cấp bản sao điện tử từ sổ gốc được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Quy trình cấp này phải bảo đảm các quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
Chiều 15/2, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) khai mạc. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở, nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Bộ Tư pháp đang tổng hợp lấy ý kiến về Dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất ban hành Luật Thuế bất động sản, trong đó quy định căn hộ có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên sẽ bị đánh thuế. Dự kiến, Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2024 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2025.
Ngày 24/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện Công ty Google của Tập đoàn Alphabet về những cáo buộc công ty lạm dụng sự thống trị của mình đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số.
Sau gần 9 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 263/271 đề mục, đạt tỷ lệ hơn 97% khối lượng Bộ pháp điển.
Chiều 26/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo quý IV/2022. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan bỏ sổ hộ khẩu, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Công an đã có hướng dẫn 7 phương thức để người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu.