Sáng 19/2, tại Trụ sở Bộ ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành hội đàm chính thức với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/2.
Nhân dịp ông Marco Rubio được Thượng viện thông qua và chính thức trở thành Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ.
Ngày 19/1, trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè ở châu Phi, trong đó có Togo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, sự tin cậy chính trị là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
Sáng 5/12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.
Nhân dịp Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia , Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Campuchia Prak Sokhonn được Quốc hội Campuchia bổ nhiệm là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia, ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Thư chúc mừng.
Ngày 20/11, Quốc hội Campuchia đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Prak Sokhonn làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao mới của nước này, thay thế ông Sok Chenda Sophea.
Chiều 16/11 theo giờ địa phương (sáng 17/11 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Lima, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile và Cộng hòa Peru, tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) 2024. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng đoàn về ý nghĩa và kết quả chuyến công tác Chile, Peru của Chủ tịch nước Lương Cường.
Ngày 14/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yul và người đồng cấp Nhật Bản Takeshi Iwaya đã có cuộc hội đàm bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima, Peru, để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả hợp tác APEC năm 2024 với nhiều điểm sáng trong thực hiện chương trình nghị sự APEC về tăng trưởng bao trùm và bền vững.
Việt Nam và Australia cần tiếp tục triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trụ cột “gắn kết kinh tế”, phấn đấu đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.
Ngày 22/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Baiba Braze và Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtior Saidov, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar Julie Bishop.
Nhân dịp nước Cộng hoà Cuba kỷ niệm lần thứ 71 Cuộc tấn công Trại lính Moncada (26/7/1953-26/7/2024), ngày 26/7, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng đến Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng đến Thủ tướng Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez.
Ngày 11/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có các cuộc họp riêng rẽ với những người đồng cấp Myanmar và Thái Lan, trong đó tập trung vào vấn đề ổn định biên giới và hỗ trợ nhân đạo.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam mong muốn quan hệ với Venezuela sẽ đạt được những bước tiến quan trọng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên.
Ðại diện của năm nước Bắc Âu và hơn 20 quốc gia châu Phi vừa tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Âu-châu Phi (NAFM) tại thủ đô Copenhagen của Ðan Mạch nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa hai khu vực. Những bước đi làm sâu sắc thêm quan hệ và bảo đảm sự phát triển thịnh vượng của hai khu vực là nội dung được các bên đi sâu thảo luận tại NAFM lần này.
Sau 3 ngày họp tại đảo Capri của Italy, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc ngày 19/4 với tuyên bố chung đề cập đến một loạt vấn đề nóng hiện nay.
Ngày 26/3, tại Washington D.C., trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự và phát biểu tại tọa đàm về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại Viện Brookings, gặp cố vấn và trợ lý của một số Ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier.
Trong hai ngày 1-2/2/2024, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 24 và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 3 tại Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng các nước, trao đổi các vấn đề cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế.
Tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN một lần nữa khẳng định quan điểm chung của ASEAN về hợp tác biển trong khu vực, chính là các nguyên tắc căn bản trong ứng xử của các nước trên các vùng biển ở Đông Nam Á trong đó có Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh quán triệt sâu sắc các tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo để triển khai hiệu quả các công tác đối ngoại.
Nhân Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, sáng 19/12, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, trong đó ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cơ bản nhằm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương.