Ảnh: VSS.

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Chiều 10/4, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ ngành khoa học đời sống và y tế - Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do nguyên Đại sứ Brian McFeeters, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực USABC, làm trưởng đoàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohammed. Ảnh VGP

Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển

Trong hai ngày 5 và 6/4 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gặp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed, thăm và phát biểu tại Trường Công nghệ Cornell, dự tọa đàm doanh nghiệp do Hội đồng kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU) tổ chức và tiếp riêng một số tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ tại New York.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia thuộc Nhà trắng J.Bernstein. Ảnh VGP

Doanh nghiệp Hoa Kỳ có chiến lược đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam

Ngày 4/4, tại thủ đô Washington, ngay sau khi kết thúc Chương trình lãnh đạo cao cấp năm 2024 tổ chức tại Boston, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gặp Cố vấn cao cấp về chính sách khí hậu quốc tế John Podesta, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà trắng Jared Bernstein, tiếp Phó Giám đốc Cơ quan phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC), dự Tọa đàm doanh nghiệp; tiếp riêng Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) và một số doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Viện Brookings.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự tọa đàm về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 26/3, tại Washington D.C., trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự và phát biểu tại tọa đàm về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại Viện Brookings, gặp cố vấn và trợ lý của một số Ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier.
Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Đại sứ Ted Osious. Ảnh: TTXVN

Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong năm 2024

Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Đại sứ Ted Osious cho rằng triển vọng và tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong năm 2024 đang trên quỹ đạo đi lên rất mạnh mẽ và ngày càng được tăng cường, nhất là sau khi hai nước chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, nhân dịp Tổng thống Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 9/2023.
Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Vì sự đoàn kết, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới

Trong các ngày 10-11/9/2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế.
Các diễn giả tham gia một phiên tọa đàm tại diễn đàn.

Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Ngày 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ thường niên năm 2023. Diễn đàn năm nay có chủ đề “Nâng tầm-Khởi động” do Bộ Công thương phối hợp Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, chính quyền các bang Oregon và Colorado (Hoa Kỳ) tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thống đốc bang California Gavin Newsom. (Ảnh: TTXVN)

Mở rộng giao lưu, gắn kết nhân dân và hợp tác các địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 15/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt Thống đốc bang California Gavin Newsom và Phó Thị trưởng Los Angeles Erin Bromaghim.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến San Francisco, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến San Francisco, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023

Vào khoảng 9 giờ sáng 14/11, theo giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ sáng 15/11, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Hoa Kỳ

10 giờ sáng ngày 14/11, nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17/11/2023.
Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ Là dịp để các doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại.

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ lên 200 tỷ USD

Việc Việt Nam nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong tăng cường hợp tác song phương. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng có thế mạnh của nhau, phấn đấu sớm đưa tổng giá trị kim ngạch thương mại đạt mức 200 tỷ USD trong thời gian tới.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các Linda Thomas Greenfield. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

Ngày 5/10, tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các, Linda Thomas Greenfield nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước và hai Phái đoàn trên các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương trong đó có LHQ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức rung chuông, gõ búa khai trương phiên giao dịch sáng 21/9 tại Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới này.
Hội nghị Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023, tại Hoa Kỳ.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023

Thực hiện Chương trình Đối ngoại quốc phòng năm 2023, ngày 19/9, tại Lầu năm góc (Hoa Kỳ), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Tiến sĩ Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy.

Mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam

Ngày 19/9, tại Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy - Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ Michael McCaul - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nhân dịp Thủ tướng Chính phủ dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia với các đối tác.

Mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng ngành bán dẫn toàn cầu

Trưa 19/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ăn trưa làm việc với CEO của các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực bán dẫn. Cùng tham dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và ông John Neuffer, Chủ tịch, Tổng Giám đốc của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA).
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang)

Mong muốn Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực

Ngày 19/9, tại Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ nhân dịp Thủ tướng tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Cuộc gặp có sự tham dự của Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Jim Risch, Thành viên cao cấp Ủy ban cùng đông đảo các thượng nghị sĩ là thành viên Ủy ban Đối ngoại.