Bộ đội hải quân giúp ngư dân sửa chữa tàu cá, tiếp tục vươn khơi bám biển ở Trường Sa

Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân) đã hỗ trợ sửa chữa, khắc phục thành công sự cố hỏng máy cho tàu cá PY 92014 TS.

Tàu cá PY 92014 TS neo tại âu tàu Trường Sa để khắc phục, sửa chữa sự cố.
Tàu cá PY 92014 TS neo tại âu tàu Trường Sa để khắc phục, sửa chữa sự cố.

Chiều 10/3, tại quần đảo Trường Sa, Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân, đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ sửa chữa, khắc phục thành công sự cố hỏng hóc hệ động lực cho tàu cá PY 92014 TS. Sau khi khắc phục xong hỏng hóc, tàu cá này rời âu tàu, tiếp tục vươn khơi, bám biển khai thác hải sản.

Trước đó, lúc chiều ngày 9/3 khi đang khai thác hải sản ở khu vực Tây Nam đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa, tàu cá PY 92014 TS do ông Huỳnh Văn Minh (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) làm thuyền trưởng.

Trên tàu có 8 ngư dân và hành nghề lưới cá chuồn, câu cá ngừ. Do gặp sự cố nên tàu không thể tiếp tục khai thác và thuyền trưởng đã liên hệ với Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa để được hướng dẫn vào âu tàu, đề nghị hỗ trợ sửa chữa.

Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa đã cử tổ kỹ thuật xuống tàu kiểm tra khảo sát hư hỏng và phát hiện mặt bích kết nối trục chân vịt với hộp số máy chính do sử dụng lâu ngày, không thường xuyên kiểm tra bảo quản bị mòn, các đai ốc kết nối bị gãy, hư hỏng.

Sau khi thống nhất với thuyền trưởng phương án khắc phục, tổ kỹ thuật tháo rã đưa thiết bị hỏng về xưởng sửa chữa, gia công lại mặt bích kết nối và thay thế các đai ốc bị gãy hỏng.

Đến chiều 10/3, tổ kỹ thuật đã gia công sửa chữa, khắc phục, lắp đặt thành công kết nối mặt bích trục chân vịt và máy chính. Tàu cá trở lại hoạt động bình thường.

Dịp này Trung tâm cũng đã tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Đồng thời tặng nhiều cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, cấp miễn phí 2.000 lít nước ngọt, hỗ trợ vật tư sửa chữa và tặng một số nhu yếu phẩm cho bà con ngư dân.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các âu tàu, làng chài của Hải đoàn 129 Hải quân tại quần đảo Trường Sa, qua đó, góp phần thực hiện tốt chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Có thể bạn quan tâm