Trước yêu cầu cấp bách trong việc gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang đồng loạt vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp mạnh từ đổi mới tuyên truyền đến quản lý, giám sát, xử lý vi phạm.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức 2 ngày tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tại Đồn Biên phòng An Thạnh Ba và Cảng cá Trần Đề.
Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1998, 7 năm tù và Nguyễn Thanh Em, sinh năm 1974, cha Tình, 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Cả hai cùng ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Bình An, tỉnh An Giang.
Ngày 7/11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
Tỉnh An Giang triển khai các nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
Ngày 22/8, tại đặc khu Vân Đồn, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đến với bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh.
Sớm gỡ “thẻ vàng” IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) là bước đi quan trọng để thủy sản Việt Nam cùng toàn ngành nông nghiệp góp phần bảo vệ, nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia, đồng thời phát triển sinh kế bền vững cho hàng triệu ngư dân.
Từ ngày 23/4 đến 27/4, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 liên tiếp bắt giữ các tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam.
Lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm là nét truyền thống văn hóa, mang tính tâm linh, tiêu biểu và đặc sắc văn hóa của ngư dân vùng biển huyện Phú Vang, thành phố Huế, với mong muốn cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Thời gian qua, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề hợp pháp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thường xuyên bị tàu nước ngoài ngăn cản, đập phá tài sản, gây thiệt hại nặng. Trước thực trạng này, tại buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi diễn ra vào chiều 5/11, ngư dân trong tỉnh kiến nghị cấp thẩm quyền có giải pháp bảo đảm an toàn cho ngư dân khai thác, đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Việt Nam.
Để phát triển nghề khai thác hải sản thành ngành mũi nhọn, thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tài nguyên môi trường biển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu giải quyết 3 vấn đề cốt lõi: ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường.
Từ ngày 15 đến 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, năm 2024.
Tỉnh Nghệ An có hơn 3.400 tàu thuyền khai thác hải sản. Kinh tế biển, trong đó có khai thác hải sản đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hạ tầng nghề cá đang bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là việc các luồng lạch ra vào cảng cá và âu tránh trú bão bị bồi lắng nghiêm trọng…
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Những năm qua, mô hình Tổ đoàn kết sản xuất trên biển ở các tỉnh miền trung, nhất là đối với nghề đánh bắt xa bờ đã phát huy hiệu quả thông qua việc hỗ trợ nhau trong sản xuất và cứu nạn khi xảy ra sự cố.
Tỉnh Bình Thuận đã huy động nhiều nguồn kinh phí triển khai xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão, trở thành điểm đến an toàn cho nhiều tàu, thuyền của các tỉnh khác hoạt động trên ngư trường.
Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, giá nhiên liệu cao, lợi nhuận sau mỗi chuyến biển giảm khiến đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn. Tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào chiều 3/5, ngư dân Quảng Ngãi mong muốn Nhà nước tiếp tục hỗ trợ chính sách tham gia khai thác vùng biển xa để chủ tàu giảm bớt một phần khó khăn, yên tâm bám biển.
Ngày 12/4, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu đã thông tin về một số chính sách thúc đẩy ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian vừa qua. Trong đó, có 4 chính sách lớn liên quan các mũi nhọn của ngành: thủy sản, lâm nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Cùng với những biện pháp quyết liệt nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” trong khai thác IUU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) cũng triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm tái cơ cấu nghề cá như giảm tàu đánh bắt hải sản, chuyển một phần ngư dân sang nghề nuôi trồng hải sản nhằm đưa nghề cá nước ta phát triển bền vững và ổn định...
Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, thời tiết thuận lợi, ngư dân vùng bãi ngang tỉnh Quảng Bình vui mừng khi liên tiếp trúng “lộc biển” từ những chuyến biển đầu năm. Chỉ sau một đêm hoặc vài giờ đánh bắt, nhiều thuyền trở về với hàng trăm kg cá tươi ngon, cho thu nhập hàng triệu đồng. Không khí vui tươi đầu xuân lan tỏa khắp các làng biển Quảng Bình.
Tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài bờ biển hơn 137km với nhiều ngư trường lớn để khai thác thủy hải sản. Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển khác, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung cho đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Sáng 27/4, Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) thành phố chủ trì đã đánh giá và triển khai các biện pháp tăng cường tiếp tục thực hiện chống khai thác IUU.
Ngày 24/3, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Văn bản số 1797 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc khẩn trương thành lập kiểm ngư địa phương nhằm thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Lễ ra quân khai thác hải sản đầu năm là lễ hội truyền thống được gìn giữ từ nhiều năm qua của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi với mong ước mưa thuận gió hòa, thuyền về đầy ắp cá tôm.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về lĩnh vực thủy sản; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác IUU.
Trong quý I/2022, mặc dù giá nhiên liệu tăng, khiến cho chi phí các chuyến đi biển tăng, nhưng đây là thời điểm khai thác hải sản chính vụ, ngư dân tỉnh Ninh Thuận đã phát huy vai trò các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển, thích ứng với thực tế để vươn khơi.
Ngày 16/2, các địa phương ở tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ ra quân khai thác hải sản năm 2022 và tổ chức chuyến biển đầu năm với mong muốn mưa thuận gió hòa, cá mực đầy khoang. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, động viên ngư dân trong ngày ra quân này.