Bình Thuận: Một người xin đào “kho báu” 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty

NDO - Ngày 6/4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận thông tin, đã nhận được đơn của một người dân trú tại tỉnh Bạc Liêu xin khai thác 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ty (thành phố Phan Thiết).
0:00 / 0:00
0:00
Sông Cà Ty (thành phố Phan Thiết) được một người dân xin đào kho báu 3 tấn
Sông Cà Ty (thành phố Phan Thiết) được một người dân xin đào kho báu 3 tấn

Theo đó, ông H.P.T. (sinh năm 1982, trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) có đơn gửi đến Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận xin phép khai thác 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ty.

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh, việc xử lý tài sản vật quý sau khi thăm dò, phát hiện và khai quật phải thực hiện theo Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Do đó, ông H.P.T. phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh,... chứng minh về nơi chôn giấu kho báu.

Bình Thuận: Một người xin đào “kho báu” 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty ảnh 1

Sông Cà Ty chảy qua thành phố Phan Thiết.

Để được khai thác, ông T. lập phương án thăm dò gồm: xác định cụ thể địa điểm nơi chôn giấu vật quý, chìm đắm; thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc; phương tiện và biện pháp thăm dò; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong quá trình thăm dò; biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;…

Nếu bảo đảm các điều kiện, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án thăm dò theo quy định.

Theo đơn xin khai thác của ông T., thông tin về 3 tấn vàng chỉ được truyền qua rất nhiều đời nên không có hình ảnh, tư liệu và chỉ biết địa điểm dưới lòng sông Cà Ty.

Do đó, ông T. xin địa phương cho khai thác mà không qua thăm dò. Bên cạnh đó, người này sẽ cam kết đóng 500 triệu đồng ký quỹ khắc phục môi trường tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Nếu tìm được kho báu, ông T. xin nhận lại 30%, còn 70% sẽ bàn giao cho nhà nước để xử lý.