Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận 6 trẻ sinh mổ chủ động gặp các biến chứng nặng phải thở máy, có trẻ cần duy trì thuốc trợ tim, vận mạch. Đặc biệt, có 2 trường hợp trẻ tổn thương phổi nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn.
Sau khi bấm lỗ tai ở một cơ sở không bảo đảm tiêu chuẩn, bệnh nhân bị áp xe sụn vành tai có nguy cơ phải cắt 1 phần tai. May mắn, bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cứu chữa.
Sau khi phẫu thuật mũi xoang tại một cơ sở y tế, người đàn ông bị biến chứng sốt cao, mũi chảy dịch và được chẩn đoán rò dịch não tủy - một biến chứng hiếm gặp.
Tại Thái Bình, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ, trong đó có nhiều người phải nhập viện. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có văn bản khẩn gửi các địa phương tăng cường công tác phòng ngừa cũng như điều trị.
Dịch đau mắt đỏ năm nay ghi nhận nhiều trường hợp xuất hiện giả mạc ở kết mạc mi. Giả mạc là biểu hiện của phản ứng viêm rất nặng, cần phải được khám, xử trí tại các cơ sở y tế chuyên khoa mắt.
Biến chứng viêm giác mạc, thậm chí gây viêm loét giác mạc (phần lòng đen của nhãn cầu) là những điều cha mẹ cần lưu ý khi con có thể gặp phải khi bị đau mắt đỏ.
Người phụ nữ trẻ không kịp cởi chiếc áo chống nắng, ôm đứa con 3 tuổi ốm nhèo nhẽo trên tay, đứng bần thần trước cửa phòng làm thủ thuật bóc giả mạc. 8 ngày rồi tình trạng đau mắt đỏ của con chị không đỡ. Bé trai 3 tuổi, một bên mắt đau sụp mí, nhiều ghèn đặc quánh mi, quấy khóc ngằn ngặt. “Bác sĩ chỉ định đi bóc giả mạc ngay, tôi cũng rất lo lắng. Không biết có phải vì mình chủ quan đưa con tới bệnh viện khám muộn không?”, người mẹ trẻ xót con giọng đầy lo âu.
Số trẻ em bị đau mắt đỏ gia tăng mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước. Do tính chất lây lan mạnh, nên nhiều trường học có tình trạng đến hơn nửa lớp lây đau mắt của nhau.
Thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát, trong đó có đau mắt đỏ (còn gọi là bệnh viêm kết mạc). Tại tỉnh Thái Bình, dịch diễn biến cao điểm vào tháng 5, tháng 6, cho đến nay đã thuyên giảm nhưng vẫn ở mức cao.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, với hơn 2.000 ca/tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8/2023. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận, huyện.
Bệnh tiểu đường được xếp vào một trong những bệnh mạn tính nguy hiểm gây tử vong hàng đầu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đó cũng chính là lý do khiến việc nghiên cứu giải pháp điều trị căn bệnh này đang được các chuyên gia đặc biệt chú trọng.
Phẫu thuật cắt túi mật chỉ được thực hiện sau khi các triệu chứng hoặc biến chứng đã xảy ra, tuy nhiên khi đó hậu quả đã có thể rất nặng nề. Nhiều người bệnh phải đối diện với những hậu quả về sức khỏe do chủ quan không xử lý sỏi túi mật sớm.
Ở phía bắc, số lượng bệnh nhân bị ong đốt phải nhập viện tăng mạnh vào mùa thu với nhiều loại ong có chứa độc tố như ong vò vẽ, ong khoái, ong bắp cày… Việc xử trí ban đầu rất quan trọng để người bệnh không gặp những biến chứng.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới tiếp nhận một phụ nữ áp xe má sau tiêm filler thường xuyên để trẻ hóa khuôn mặt. Nếu không lựa chọn đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín, có nhiều biến chứng tiêm filler mà chị em dễ gặp phải khi đi làm đẹp.
Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận một số ca bệnh nhi bị biến chứng viêm phổi nặng phải thở oxy và một số ca bị viêm phổi thùy kháng thuốc do vi khuẩn mycoplasma pneumoniae.
2 năm sau khi tiêm filler ở một spa, 3 chị em gái dắt nhau đến Bệnh viện Da liễu Trung ương vì phát hiện những biến chứng. Trong đó, một trường hợp tiêm filler làm đầy ngực đang phải theo dõi. 2 tuần nữa nếu kháng sinh không tiêu được khối viêm, bệnh nhân đối mặt với một ca phẫu thuật để tìm chất làm đầy.
Bệnh tay chân miệng diễn biến nặng rất nhanh. Ngay từ khi ở giai đoạn 2 của bệnh tay chân miệng, người bệnh đã có nguy cơ diễn biến sức khỏe từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng hơn.
Ngay từ đầu tháng 5, tháng 6, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã rải rác tiếp nhận bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết, trong đó có những trường hợp biến chứng nặng như tràn dịch màng phổi/tràn dịch màng bụng, hạ tiểu cầu.
Sau khi bị côn trùng đốt, bệnh nhân có tiền sử bệnh tiểu đường rơi vào trạng thái sốc nhiễm khuẩn từ mô mềm bàn tay và cẳng tay trái gây biến chứng suy tim, suy thận cấp tính… Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ đối diện với tử vong.
Thời gian qua, Khoa Phẫu thuật tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã liên tục tiếp nhận các trường hợp nữ bệnh nhân “nâng ngực đệm mô lipid”, “nâng ngực bằng sóng xung kích” tới khám trong tình trạng đau và có khối cứng tại ngực.
Bệnh thủy đậu là bệnh truyền nhiễm nhưng lành tính, không có triệu chứng nặng nề, tuy nhiên rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc phỏng nước, có thể dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm não...
Chỉ với một vết thương nhỏ ở chân, chỉ vì chủ quan nên người đàn ông 76 tuổi vốn có tiểu sử mắc bệnh đái tháo đường bị hoại tử 2 chi, buộc phải cắt bỏ để bảo toàn tính mạng.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận các trường hợp sau chăm sóc da, làm đẹp bằng các sản phẩm không rõ thành phần, nguồn gốc tại các spa, dẫn đến tình trạng biến chứng, nhiễm trùng nặng.