Bệnh nhân mắc khối u phế quản lớn, chèn ép toàn bộ đường thở, sự sống chỉ có thể kéo dài 1-2 tuần nữa nếu không được phẫu thuật kịp thời. Để cứu sống người bệnh, các bác sĩ phải trải qua ca phẫu thuật khó khăn chưa từng ghi nhận tại Việt Nam.
Sáng 29/10, Bệnh viện E (Hà Nội) phối hợp với UBND phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và chương trình Angels-Công ty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam tổ chức chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng về đột quỵ “Nhận diện và xử trí ban đầu bệnh nhân đột quỵ não cấp”.
Thay vì mổ mở phải đối mặt với nhiều biến chứng, các bác sĩ quyết định lựa chọn thực hiện can thiệp thay van động mạch phổi qua da cho bệnh nhi bị mắc tứ chứng fallot - một bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp.
Đến nay, các bác sĩ Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, qua đó cứu chữa được nhiều ca bệnh khó. Những thành công mới đây của các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E mở ra nhiều hy vọng cho các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E vừa cứu sống thành công một nạn nhân bị tai nạn lao động thương tâm gây vỡ eo động mạch chủ trong lồng ngực do nổ lốp xe ô-tô tại một gara trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, trong tuần vừa qua anh đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân là nam giới, mắc bệnh tiểu ra dưỡng chấp.
Bệnh viện E đã được Giáo sư, Tiến sĩ Jeyaraj Durai Pandian - Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới, trực tiếp trao giải vàng về điều trị đột quỵ (WSO Angles Awards). Đây là lần thứ 3 liên tiếp bệnh viện vinh dự được nhận giải thưởng này.
Ghi nhận tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E, từ đầu tháng 7 tới nay, mỗi ngày phòng khám khoa Bệnh nhiệt đới tiếp nhận khoảng 20 người dân mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5-10 trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị trong đó có không ít phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có nhiều bệnh lý nền.
Từ ngày 17/4 đến 21/4, Bệnh viện E và Tổ chức Operation Smile phối hợp thực hiện chương trình khám và điều trị phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân dị tật khe hở môi, vòm miệng và nhiều dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện E.
Trong số 14 người bị đâm xe sau vụ tai nạn liên hoàn tại đường Võ Chí Công được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, có 2 ca rất nặng, 7 ca tổn thương cẳng tay, cẳng chân và 5 ca xây xước nhẹ được kê đơn thuốc về nhà.
Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam thanh niên (29 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) mắc bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn do vi khuẩn Haemophilus Influenza (viết tắt là HI) gây ra.
Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện E thực hiện nối vi phẫu thành công trả lại cánh tay nguyên vẹn cho một người đàn ông (57 tuổi, ở Nam Định) bị đứt rời cánh tay do tai nạn lao động.
Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện E vừa phối hợp nhiều chuyên khoa cấp cứu một sản phụ có nguy cơ tử vong cao khi sản phụ mắc thalassemia và các bác sĩ không thể đo được nhịp tim của thai nhi qua máy monitor.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E, Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân tên H.T.T (43 tuổi) nhập viện trong tình trạng vùng thành bụng dưới xuất hiện hàng loạt ổ áp xe sau khi tiêm tan mỡ tại một spa.
Hai thầy thuốc trẻ của Bệnh viện E tham gia dự án 585 tình nguyện hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe y tế tuyến cơ sở ở huyện Mù Căng Chải (Yên Bái), huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân y tế vùng cao.
Nữ bệnh nhân (77 tuổi, ở Nam Định) sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện E hồi sinh thành công bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO.
Thói quen dùng thuốc lá, thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, lạm dụng dùng thực phẩm chức năng, uống thuốc không theo chỉ định sẽ có nguy cơ gây hại đến thận.
Trì hoãn đi khám, tự điều trị tại nhà hoặc tin vào thuốc nam hơn y học hiện đại, đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân mắc sỏi thận được can thiệp ở giai đoạn muộn, thận đã bị hỏng nát, ứ mủ mất chức năng phải cắt bỏ rất đáng tiếc.
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nam bị tắc động mạch chi cấp tính nặng có nguy cơ phải cắt cụt thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng.
Ít xâm lấm, thời gian thực hiện từ 15 – 20 phút và hồi phục nhanh là phương pháp mới điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng keo sinh học cho bệnh nhân vừa được Bệnh viện E triển khai thành công.
Ngày 30/9, Bệnh viện E long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện E đối với TS, BS Nguyễn Công Hựu; Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E đối với TS, BS Phan Thảo Nguyên.
Các bác sĩ Bệnh viện E đã cứu sống một bệnh nhân kỳ diệu bằng áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy cho một bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu, tím tái toàn thân, tiên lượng hết sức nặng nề.
GS, TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại với các tính năng như độ phân giải hình ảnh HDR cao gấp bốn lần so với máy thông thường, có rất nhiều chức năng phục vụ cho các trường hợp can thiệp tim mạch phức tạp.
Bệnh viện E (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (11 tuổi, trú tại Thanh Hóa) tới khám do phát triển chiều cao bất thường cùng cấu trúc lồng ngực nhô ra tương tự ức gà. Ngoài ra, độ dài các ngón tay, chân cũng lớn hơn so với những trẻ cùng tuổi.
Thế giới hiện mới ghi nhận dưới 100 ca thay lại van động mạch chủ qua da ở bệnh nhân đã mổ thay van động mạch chủ sinh học. Còn tại Việt Nam, ca bệnh đầu tiên đã được các bác sĩ Bệnh viện E thực hiện thành công mới đây.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, vừa có công văn gửi Bệnh viện E về việc cho phép bệnh viện tiếp tục hoạt động trở lại từ 18 giờ ngày 20-8, sau gần một ngày dừng tiếp nhận khám, chữa bệnh để phòng, chống Covid-19.
TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sau khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân 994, sinh năm 1933, ở Phú Thọ từ Bệnh viện E chuyển sang, ngay đêm qua 19-8, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và cả hai lần bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.
Hà Nội vừa ghi nhận một ca nghi nhiễm Covid-19 mới là người Phú Thọ, đang điều trị tại Bệnh viện E. Ngay sau khi có kết quả dương tính lần 1, CDC Hà Nội đã xác nhận được 58 F1 của bệnh nhân này, trong đó có 48 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện E.