Từ mảnh đất từng chỉ cho năng suất lúa thấp vì thiếu nước, ông Liêm đã kiên trì tìm hướng đi mới, vươn lên làm kinh tế giỏi, đồng thời trở thành “điểm tựa” để người dân trong thôn mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, cải thiện đời sống.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, tuổi thơ ông Liêm gắn liền với ruộng đồng tại thôn Hiếu Lễ. Trước đây, gia đình ông chủ yếu canh tác lúa, nhưng do đất sản xuất nằm ở vùng gò cao, nguồn nước tưới bấp bênh khiến cây lúa quanh năm “khát nước”, năng suất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm vươn lên, ông Liêm dồn sức để cải tạo đất, chuyển sang trồng nho xanh - loại cây từng được xem là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Những năm đầu, vườn nho cho thu nhập khá, kinh tế gia đình dần ổn định. Tuy nhiên, sau đó sâu bệnh phát sinh nhiều, chi phí thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, hiệu quả sản xuất giảm sút.
Năm 2009, ông quyết định phá bỏ toàn bộ 1,5 sào (1.500m²) nho xanh, chuyển sang trồng táo. Quyết định tưởng chừng mạo hiểm đã mở ra hướng đi bền vững. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, chỉ sau 8 tháng sinh trưởng, vườn táo đã cho thu hoạch, giúp gia đình ông nhanh chóng thu hồi vốn và trở thành nguồn thu nhập chính, gắn bó lâu dài. Bình quân mỗi năm, vườn táo cho sản lượng từ 6-10 tấn/sào; thương lái thu mua tận vườn với giá 10.000-20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, thu nhập từ 180-200 triệu đồng/năm.
Ông Liêm còn là một trong những người tiên phong tại địa phương áp dụng mô hình trồng táo trong nhà lưới giúp hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là ruồi vàng; giảm đáng kể việc sử dụng thuốc hóa học, thay thế bằng các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Nhờ đó, chi phí sản xuất được tiết giảm, chất lượng và giá trị nông sản nâng lên, sức khỏe người sản xuất cũng được bảo đảm.
Không dừng lại ở cây táo, ông Liêm đồng thời duy trì 1 ha cây lúa nước. Ruộng lúa của ông thường được địa phương chọn làm mô hình thử nghiệm các giống lúa mới, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cho nên mỗi vụ đều đạt năng suất cao. Bên cạnh đó, ông trồng thêm 2.000m² chuối và chăn nuôi, tạo sinh kế đa dạng, “lấy ngắn nuôi dài”, ổn định nguồn thu. Nhờ kinh tế vững vàng, vợ chồng ông Liêm có điều kiện chăm lo cho ba người con ăn học đầy đủ; trong đó, hai người đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.
Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Trượng Thành Liêm còn được nhân dân tin yêu bởi vai trò Bí thư Chi bộ thôn gương mẫu. Trên cương vị của mình, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khuyến khích phong trào thi đua lao động, sản xuất, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững.
Chia sẻ kinh nghiệm vận động quần chúng, ông Liêm nói: “Muốn người dân tin và làm theo thì mình phải làm trước, làm cho hiệu quả. Khi bà con thấy rõ lợi ích từ mô hình thực tế, họ sẽ tự tin chuyển đổi”. Phương châm “nói đi đôi với làm” ấy tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, nhiều hộ trong thôn Hiếu Lễ đã mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất mới, từng bước nâng cao thu nhập; toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo.
Đánh giá về ông Liêm, ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hậu cho biết: “Ông Trượng Thành Liêm là nông dân tiêu biểu, tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, ông luôn phát huy vai trò đảng viên “đi trước, làm trước”, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng người dân trong thôn phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Từ một người nông dân lam lũ trên vùng đất khô hạn, ông Trượng Thành Liêm đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người Bí thư Chi bộ thôn gương mẫu, khẳng định ý chí vượt khó, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cộng đồng hòa quyện, tạo nên động lực phát triển cho cả một vùng quê.