Bệnh viện E, địa chỉ ấm tình hậu phương

Trong khuôn viên Bệnh viện E (Hà Nội) có dựng tấm biển lớn với dòng chữ "Bệnh viện E - Nơi điều trị cho cán bộ từ chiến trường miền nam ra 1967 - 1975". Trong suốt gần tám năm ấy, các y, bác sĩ của bệnh viện đã tận tình khám, chữa bệnh cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ được chuyển ra bắc từ chiến trường miền nam, với tất cả tình cảm yêu thương của những người ở hậu phương từng ngày, từng giờ hướng ra tiền tuyến.

Ngay  từ khi thành lập ngày 17-10-1967 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ của Bệnh viện E là điều trị, phục hồi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ chiến đấu từ miền nam đưa ra. Với tấm lòng hướng về miền nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến, Bệnh viện E đã hội tụ được nhiều thầy thuốc ưu tú có trình độ chuyên môn giỏi như các giáo sư, bác sĩ: Trịnh Kim Ảnh, Năm Huệ, Nguyễn Xuân Huyên, Ngô Văn Quỹ, Nguyễn Huy Dung, Nguyễn Khánh Dư, Phan Kiểm... Các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, y tá, hộ lý không quản khó khăn gian khổ của những năm tháng chiến tranh, hết lòng chăm sóc người bệnh.

Cuộc chiến đấu giải phóng miền nam của nhân dân ta ngày càng ác liệt, số lượng cán bộ, chiến sĩ miền nam đưa ra điều trị ngày càng nhiều. Ðể tạo điều kiện cứu chữa người bệnh tốt hơn, Chính phủ đã quyết định trưng dụng trụ sở Đại học Tài chính ở Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) đồng thời cử ông Phan Triêm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đặc trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động của bệnh viện. Trong thời gian này, các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận thường xuyên đến thăm hỏi người bệnh, động viên cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện. Nhiều đoàn khách nước ngoài như Cu-ba, Liên Xô, Trung Quốc... cũng đã đến Bệnh viện E trực tiếp tiếp xúc những chiến sĩ kiên cường, gan dạ của miền nam thành đồng, đang làm cả thế giới khâm phục.

Là trung tâm khám chữa bệnh cho những người con thân yêu của miền nam, Bệnh viện E thường xuyên được sự chỉ đạo của Bộ Y tế và sự góp sức của nhiều giáo sư, bác sĩ đầu ngành của đất nước, như các giáo sư Tôn Thất Tùng, Dương Quang Trung, Ðặng Văn Chung, Ðinh Văn Thắng, Nguyễn Cân, Trần Hữu Tước... Hầu hết các chiến sĩ miền nam ra chữa trị ở Bệnh viện E đều mang nhiều vết thương nặng do bị thương trong chiến đấu hoặc do bị tra tấn dã man trong nhà tù Mỹ-ngụy, như Anh hùng Trần Thị Lý; chị Phan Thị Quyên, vợ Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi... Hình ảnh các cán bộ, nhân viên bệnh viện tết tóc, bón cơm, dìu người bệnh đi từng bước, vừa chăm sóc vết thương người bệnh vừa khâm phục những người con gan dạ của miền nam, mang trên mình hàng chục vết thương do kẻ thù gây ra, nhưng không một lời kêu rên đau đớn..., còn lưu đọng mãi trong lòng những y, bác sĩ ngày ấy.

Vừa làm tốt công tác cứu chữa người bệnh, cán bộ y tế bệnh viện vừa tập trung nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống bệnh sốt rét. Bệnh viện E cùng Viện Sốt rét Trung ương, với sự có mặt của các giáo sư Vũ Thị Phan, Nguyễn Sỹ Quốc, Bùi Ðại... đã điều trị có hiệu quả hàng chục nghìn trường hợp sốt rét ác tính, sốt rét mãn tính, xây dựng được phác đồ điều trị cũng như kế hoạch phòng chống sốt rét tại chiến trường B, C, K.

Dưới sự chỉ đạo của giáo sư Tôn Thất Tùng, Bệnh viện E cũng được Bộ Y tế lấy làm cơ sở để tìm hiểu các dị dạng trên cơ thể, trên mắt và các biến đổi về nhiễm sắc thể, cung cấp tài liệu để nghiên cứu, điều trị tác hại của chất độc da cam, dioxin do đế quốc Mỹ gây ra đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân miền nam. Bệnh viện đã tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế để tố cáo quân đội Mỹ sử dụng chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam cũng như chống chiến tranh nguyên tử - vi trùng - hóa học trong những năm 70 của thế kỷ trước. Ðược sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, những người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các đoàn thể trong và ngoài nước, Bệnh viện E đã được cung cấp đầy đủ thuốc men và trang bị các thiết bị y tế hiện đại như ống soi, máy siêu âm, điện tâm đồ..., góp phần tích  cực trong việc chữa bệnh và bảo đảm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ miền nam.

Tính từ ngày thành lập đến 30-4-1975, Bệnh viện E đã khám, chữa bệnh cho gần 410 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ miền nam và đã có hàng chục nghìn đồng chí khỏi bệnh, trở lại miền nam chiến đấu. Với những đóng góp to lớn đó, Bệnh viện E được Ðảng, Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Ðộc lập hạng ba và nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ngày nay, Bệnh viện E phát triển về mọi mặt, với đội ngũ hơn 450 giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thiết bị y tế hiện đại, trở thành bệnh viện đa khoa loại I của Bộ Y tế và là đơn vị đầu ngành của nền y tế nước nhà về một số chuyên khoa như xương khớp, lâm sàng, cận lâm sàng... Phát huy truyền thống bệnh viện, tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện E nguyện mang hết khả năng để phục vụ người bệnh, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "lương y như từ mẫu".

Có thể bạn quan tâm