Bạn đọc Phương Chi (Hà Tĩnh): Vừa qua, có dịp về công tác tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tôi được biết, một số nơi cán bộ thôn bắt người cao tuổi phải đóng một số khoản như: xây dựng cơ sở, quỹ thôn, trả phụ cấp cán bộ, bảo quản hội trường... Năm 2012, các cụ hơn 70 tuổi phải đóng 250 nghìn đồng, năm 2013 đóng hơn 170 nghìn đồng. Có cụ cao tuổi chưa đóng kịp, cán bộ thôn còn "nhắc nhở" trên loa phát thanh của thôn. Trong khi Luật Người cao tuổi đã quy định, người cao tuổi được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội (điểm e, khoản 1, Ðiều 3). Tuy rằng các khoản đóng góp không lớn, nhưng rõ ràng việc làm nói trên là trái với Luật Người cao tuổi, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước đối với người cao tuổi.
Bạn đọc Thành Vinh (Nghệ An): Hằng năm, ngoài các khoản thu như: thủy lợi phí, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ người nghèo..., xã Nam Thanh (Nam Ðàn, Nghệ An) còn thu mỗi nhân khẩu 100 nghìn đồng "phí đường nhựa". Ðối tượng phải nộp "phí đường nhựa" là trẻ em tròn một tuổi cho đến người 60 tuổi. Hộ nghèo cũng phải đóng khoản tiền này, chỉ trừ người già neo đơn, cô quả. Thậm chí, có trường hợp trẻ chưa đủ một tuổi đã phải đóng "phí đường nhựa". Việc thu tiền này có từ khoảng mười năm nay.
Bạn đọc Hoàng Mai (Thanh Hóa): Năm 2013, các hộ dân ở thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa) phải đóng góp 12 loại "quỹ". Trong đó, có loại "quỹ" Nhà nước đã cấm nhưng UBND thị trấn Thường Xuân vẫn thu, như: "quỹ dân phòng" (mức thu 20 nghìn đồng/hộ/năm), "quỹ xây dựng mới cơ sở vật chất trường lớp học" (mức thu 100 nghìn đồng/hộ/năm). Năm nay, UBND thị trấn Thường Xuân còn đề ra cả " quỹ mua xe tang" (mức thu 30 nghìn đồng/hộ/năm), "quỹ làm đường nghĩa trang" (mức thu 100 nghìn đồng/hộ/năm, thu trong vòng bốn năm).
Ðề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh kịp thời các khoản thu sai nêu trên.