Toàn ấp Mỹ Thạnh hiện nay có 328 hộ với 1.718 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Thu nhập chính của bà con trong ấp là bán hàng rong, đưa đò và chài lưới. Cùng với cuộc sống còn nhiều khó khăn, người dân nơi đây phải sống trong cảnh tối tăm. Những người già sống mấy chục năm không có điện phục vụ sinh hoạt đã là khổ, nhưng nay những đứa trẻ trong độ tuổi cắp sách đến trường cũng phải sống trong cảnh chong đèn dầu để học bài. Ông Hai Vân trong ấp cho biết "Có gia đình đã sống và gắn bó ở xã Mỹ Hòa Hưng đã qua mấy thế hệ, nhưng từ bao năm nay ấp Mỹ Thạnh không có điện và nước để sinh hoạt". Hằng ngày, người dân nơi đây phải lấy nước sông để ăn uống, sinh hoạt và dùng đèn dầu để thắp sáng. Lý giải về việc nơi đây vẫn chưa có điện, nước sinh hoạt, đại diện UBND xã Mỹ Hòa Hưng cho rằng, do ấp Mỹ Thạnh nằm trên một cồn nhỏ, tách biệt với các ấp còn lại, cho nên chi phí kéo đường điện và xây dựng trạm điện lên tới hàng chục tỷ đồng. Ðây là số tiền quá lớn, địa phương không có khả năng đầu tư.
Ðược biết, nước sạch do Công ty điện nước tỉnh An Giang quản lý, nhưng do điều kiện khó khăn, chỉ có một số cá nhân tự đầu tư để sử dụng, các hộ nghèo vẫn chưa được dùng nước sạch. Cũng bởi không có nước sạch để dùng, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây đều sử dụng trực tiếp nước sông không qua xử lý. Về lâu dài, việc dùng nước như vậy ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bà con. Về điện: Mặc dù TP Long Xuyên dự định kéo điện vượt sông Hậu qua cồn Phó Ba, nhưng do đường dây phải kéo qua sông Hậu, chi phí kéo điện rất tốn kém và thủ tục khó khăn, cho nên chính quyền địa phương đã triển khai Dự án sử dụng đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời được áp dụng thí điểm tại địa phương vào tháng 6-2012. Ðã có hơn 100 hộ được hỗ trợ miễn phí loại đèn trên.
Hiện nay, điện lưới quốc gia đã về các xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh An Giang. Vậy mà chuyện lạ là chỉ cách thành phố Long Xuyên chưa đầy một cây số, nhưng cho đến nay ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng vẫn trong tình trạng "hai không: Không có điện, không nước để sinh hoạt". Người dân trong ấp đã nhiều lần kiến nghị với ngành chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Kiến nghị các cơ quan, ban, ngành TP Long Xuyên và tỉnh An Giang sớm có biện pháp để giải quyết, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.
HUYỀN SÂM (An Giang)
Trạm thu, phát sóng điện thoại lắp đặt trái phép
Thời gian gần đây, nhân dân thuộc Tổ dân phố số 13D, 13G phường Trung Liệt (Ðống Ða, Hà Nội) hết sức bất bình về việc xuất hiện một trạm thu phát sóng điện thoại (BTS) được bí mật lắp đặt trên nóc căn nhà số 2 ngách 178/45/16, phố Tây Sơn. Ðây là căn nhà năm tầng, có diện tích hơn 22 m2, khi có thêm trạm BTS bên trên, thì chiều cao của căn nhà này đã lên tới gần 30m, như vậy rất khó bảo đảm an toàn, nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của các nhà chung quanh và chính chủ căn nhà này. Ðược biết, trạm BTS lắp đặt ở đây mới được lắp đặt trong đêm tối, được chuyển từ một nơi khác đến, cũng do bị nhân dân trong khu vực phản đối, vì trạm BTS phát ra sóng điện từ, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người nếu việc lắp đặt không được thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình, chu đáo...
Trước sự việc nêu trên, UBND phường Trung Liệt, quận Ðống Ða đã có ý kiến bằng văn bản, yêu cầu chủ nhà và Chi nhánh Viettel Hà Nội tự dỡ bỏ trạm BTS nêu trên. Tuy nhiên, đến nay trạm BTS lắp đặt trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại. Ðề nghị các cơ quan hữu quan có trách nhiệm vào cuộc kiểm tra làm rõ những sai phạm, nhanh chóng tháo dỡ trạm BTS và xử lý các vi phạm, thực hiện khảo sát, xin phép lắp đặt trạm BTS đúng quy định để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và tính nghiêm minh của pháp luật.
THÚY MAI (Hà Nội)