Bắc Quang phấn đấu về đích nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Bắc Quang (Hà Giang) huy động cả hệ thống chính trị, người dân cùng vào cuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ…, địa phương rất cần được “tiếp sức”, hỗ trợ nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nhằm đạt mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2025.
Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyến đường vào thôn Khuổi Hốc, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang đang được đầu tư xây dựng.
Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyến đường vào thôn Khuổi Hốc, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang đang được đầu tư xây dựng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đưa huyện Bắc Quang về đích nông thôn mới vào năm 2025. Thực hiện nghị quyết của tỉnh, huyện đã xây dựng đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đề án, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 là gần 1.000 tỷ đồng. Nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư theo đề án để thực hiện các tiêu chí tăng thêm hằng năm, huyện chủ động rà soát, lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, huyện mới đáp ứng được gần 180 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí tăng thêm, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu vốn.

Thời điểm bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2011, bình quân huyện Bắc Quang đạt 2,5 tiêu chí/xã.

Với điểm xuất phát thấp, những năm đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện thực hiện phương châm: Xã thuận lợi làm trước, xã khó khăn làm sau; việc dễ làm trước, việc khó làm sau; những tiêu chí không cần nguồn lực hoặc nhu cầu nguồn lực ít làm trước. Nhờ đó, đến nay, huyện đã có 12 trong số 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn huyện đạt 13,9 tiêu chí/xã.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Chánh Văn phòng Nông thôn mới huyện Bắc Quang cho biết: Giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư chủ yếu dành cho những xã, thôn vùng sâu, vùng xa, cho nên việc huy động nguồn lực khó khăn hơn.

Do đó, khó khăn trong bố trí nguồn lực đầu tư hiện là “nút thắt” lớn nhất trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, năm 2023, tỉnh giao cho huyện thực hiện 20 tiêu chí tăng thêm ở các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm. Các tiêu chí tăng thêm chủ yếu là đầu tư công trình điện, công trình chợ, cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông. Dự kiến kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí là gần 170 tỷ đồng, nhưng đến nay sau khi rà soát, lồng ghép các nguồn vốn mới chỉ đáp ứng được hơn 80 tỷ đồng.

Đơn cử tại Đông Thành, xã nằm trong kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2023. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang chạy đua từng ngày để hoàn thành các tiêu chí. Xã được giao làm chủ đầu tư ba tuyến đường bê-tông dài gần 8km vào các thôn vùng cao với tổng vốn hơn 8,6 tỷ đồng, hình thức đầu tư Nhà nước cấp kinh phí 70%, còn lại là nhân dân đóng góp. Hiện tại huyện đã cấp kinh phí 4,6 tỷ đồng, vẫn còn thiếu 1,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thành Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Mặc dù vốn chưa bố trí đủ nhưng xã vẫn khởi công thực hiện nhằm bảo đảm đến cuối năm sẽ hoàn thành cả ba tuyến đường giao thông nông thôn.

Xã lựa chọn các tổ hợp tác làm đường có tiềm lực kinh tế để thực hiện. Đồng thời thông báo rõ với các tổ thợ về phần vốn còn thiếu sẽ thanh toán đầy đủ khi huyện bố trí đủ nguồn vốn.

Xã Đông Thành năm nay cũng phải đầu tư xây dựng ba công trình điện nông thôn với tổng vốn đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng, đến nay mới bố trí được 1,9 tỷ đồng; xây dựng nhà văn hóa xã, xây khu thể thao, xây nhà văn hóa cho hai thôn, mua sắm thiết bị nhà văn hóa cho bảy thôn với số vốn đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng, nhưng mới chỉ bố trí được gần 2 tỷ đồng.

Đến nay các công trình vẫn chưa được khởi công xây dựng, trong khi thời gian để xã hoàn thành các tiêu chí không còn nhiều.

Trước thực trạng này, huyện Bắc Quang đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện.

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng, cho biết: Huyện huy động tối đa nội lực của nhân dân để thực hiện các công trình đầu tư hạ tầng dân sinh gắn với lợi ích trực tiếp của người dân như đường nông thôn, kênh mương nội đồng, thiết chế văn hóa.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm cân đối để tất cả các danh mục dự án đầu tư đều phải lồng ghép, kết nối với thực hiện chương trình nông thôn mới.

“Thời gian tới, huyện phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất thông qua giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch tạo quỹ đất để thu hút các dự án đầu tư mới tạo thêm nguồn lực”, đồng chí Hà Việt Hưng khẳng định.

Mặc dù vậy, với điều kiện huyện vùng cao khó khăn, các giải pháp của huyện chưa thể đáp ứng được nguồn lực thực hiện theo đề án. Do đó, trong giai đoạn “nước rút” tới đây, địa phương cần được tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, tiếp thêm nguồn lực để triển khai nhằm bảo đảm mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 về đích nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm