Hơn 1,3 tỷ đồng giúp người dân phục hồi sinh kế sau bão số 3

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng vừa cấp phát tiền mặt có điều kiện hỗ trợ phục hồi sinh kế cho 460 hộ dân bị thiệt hại bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024 tại các xã Kim Đồng, Thạch An, Cần Yên và Thanh Long.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát tiền mặt hỗ trợ nhân dân xã Cần Yên.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát tiền mặt hỗ trợ nhân dân xã Cần Yên.

Theo đó, xã Kim Đồng và Thạch An mỗi xã được phân bổ 230 triệu đồng, gồm 125 triệu đồng hỗ trợ cho 50 hộ dân và 30 bồn nước trị giá 105 triệu đồng. Xã Cần Yên và Thanh Long mỗi xã nhận 425 triệu đồng, gồm 250 triệu đồng cấp cho 100 hộ dân và 50 bồn nước trị giá 175 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 1,3 tỷ đồng, thuộc giai đoạn 2 Dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp” từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Mỗi hộ dân được hỗ trợ 3 triệu đồng cùng kinh phí mua bồn chứa nước, cấp phát theo hai đợt. Hoạt động thiết thực này giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sinh kế, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo tại địa phương.

Kinh tế tập thể của Lạng Sơn chuyển biến tích cực

Năm 2025, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 350 tổ hợp tác với 3.850 thành viên; thành lập mới 64 hợp tác xã, nâng tổng số lên 559 hợp tác xã, 70% số đó hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm; thu nhập của thành viên và người lao động từ 3,5- 7 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền, 3 lớp tập huấn; hỗ trợ quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện cho 102 thành viên của 31 hợp tác xã vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Năm 2026, tỉnh phấn đấu thành lập mới từ 50 hợp tác xã trở lên, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Gắn biển, đánh số và đo các chỉ số các cây chè cổ thụ

Xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên) vừa hoàn thành việc gắn biển, đánh số và đo các chỉ số đối với những cây chè cổ thụ tại khoảnh 6, tiểu khu 147 thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo, ở độ cao khoảng 1.350m. Đây là khu vực còn lưu giữ quần thể chè cổ thụ có giá trị sinh học đặc biệt, được xem là nguồn gien quý hiếm cần được bảo vệ. Kết quả kiểm kê bước đầu ghi nhận 22 cây chè lớn với vành thân từ 60 cm đến 153 cm; tất cả đã được gắn biển nhận diện và cập nhật thông số sinh trưởng nhằm phục vụ công tác quản lý lâu dài. Việc gắn biển và đánh số giúp nhận diện rõ quần thể chè cổ thụ, ngăn chặn nguy cơ xâm hại, bảo tồn nguồn gien quý và tiến tới lập hồ sơ cây di sản, góp phần giữ gìn hệ sinh thái đặc hữu của Vườn quốc gia Tam Đảo.

Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng trong bối cảnh mới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ đang đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm. Theo đó, Trung tâm kiến nghị tỉnh sớm hoàn thiện cơ chế, tăng phụ cấp và hỗ trợ kinh phí duy trì, phát triển các tổ; kiện toàn tổ chức khuyến nông cơ sở, ổn định nhân sự sau hợp nhất; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nền tảng số phục vụ hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về hợp tác xã, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và truy xuất nguồn gốc; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho thành viên các tổ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác; tư vấn thành lập hợp tác xã, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng.

Lào Cai tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa tổ chức tập huấn Chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV năm 2025 cho gần 50 học viên là nhân viên tiếp cận cộng đồng, nhân viên y tế thôn bản và cán bộ phụ trách chương trình giảm tác hại tại các trung tâm y tế khu vực Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn, Cam Đường. Chương trình do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tài trợ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trong phòng chống HIV/ AIDS, hướng tới mục tiêu “95-95-95” của Liên hợp quốc, góp phần chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030. Qua tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động người thuộc nhóm nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV, chuyển tiếp đến dịch vụ chăm sóc, điều trị PrEP và ARV, đồng thời tăng cường kết nối các dịch vụ can thiệp giảm hại, điều trị Methadone, góp phần hỗ trợ nhóm nguy cơ cao tiếp cận y tế và duy trì điều trị hiệu quả.

huong-dan-hoc-vien-su-dung-so-sach-va-bieu-mau-anh-hong-tam.jpg
Hướng dẫn học viên sử dụng sổ sách và biểu mẫu. (Ảnh HỒNG TẤM)

Bắc Ninh triển khai biện pháp ứng phó ô nhiễm không khí

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 5692/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai biện pháp cấp bách ứng phó ô nhiễm không khí. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, nhất là đơn vị có nguồn phát thải lớn; giám sát dữ liệu quan trắc tự động và xử lý nghiêm vi phạm. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra công trường, yêu cầu thực hiện đầy đủ che chắn, vệ sinh phương tiện, thu gom bùn đất; xem xét đình chỉ thi công nếu không bảo đảm môi trường. Công an tỉnh và lực lượng cấp xã phối hợp kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu không che chắn và hành vi đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm.

Có thể bạn quan tâm