Người “truyền lửa” ở vùng biên

Trong hành trình xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã lặng thầm cống hiến ở nơi phên dậu của Tổ quốc.

Thiếu tá Cầm Bá Thành (bên phải ảnh) cùng với đồng đội thực hiện “Bữa sáng cho em” tại điểm Trường mầm non Buốc Pát.
Thiếu tá Cầm Bá Thành (bên phải ảnh) cùng với đồng đội thực hiện “Bữa sáng cho em” tại điểm Trường mầm non Buốc Pát.

Tại Đồn Biên phòng Chiềng On, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Thiếu tá Cầm Bá Thành, Đảng ủy viên, Chính trị viên phó, Bí thư Chi bộ Kiểm soát hành chính, Bí thư Chi đoàn là một tấm gương tiêu biểu như thế.

Người sĩ quan trẻ dân tộc Thái, sinh năm 1991 tại Thanh Hóa, đã chọn Sơn La làm nơi gắn bó. Trong công tác, Thiếu tá Cầm Bá Thành luôn thể hiện phẩm chất người cán bộ chính trị sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, tuân thủ quy chế, hoàn thành tốt chức trách được giao. Nhiều năm liền, đồng chí Thành cùng Đảng ủy Đồn Biên phòng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Ở Chi bộ Kiểm soát hành chính, đồng chí Thành cùng chi ủy duy trì sinh hoạt nền nếp, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng… Bên cạnh nhiệm vụ nội bộ, dấu ấn lớn nhất của Thiếu tá Cầm Bá Thành là công tác an sinh xã hội. Với tinh thần năng động, dám nghĩ dám làm, đã trở thành “người truyền lửa” ở vùng biên, kết nối với nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm mang lại những công trình bền vững cho cộng đồng. Đồng chí Thành phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng hàng loạt công trình trường, lớp, bếp ăn, giếng nước sạch, phòng học yêu thương, sân chơi cho trẻ em tại nhiều bản xa.

Nhiều công trình trị giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, giúp cải thiện rõ rệt điều kiện học tập cho học sinh khu vực biên giới. Trong số các hoạt động, mô hình “Bữa sáng cho em” được đồng chí Thành trực tiếp phụ trách là một trong những mô hình nhân văn nhất. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trích khẩu phần ăn để chuẩn bị bữa sáng cho 13 học sinh mầm non bản Buốc Pát. Trong chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi Đồn Biên phòng”, đồng chí Thành nhận nuôi dưỡng sáu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có một em người Lào; theo dõi, hỗ trợ 17 học sinh khác trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Đối với người dân khu vực biên giới, đồng chí Thành như người con của bản. Nhiều năm qua, đồng chí cùng đồng đội vận động các tổ chức, đơn vị trao tặng 25 ngôi nhà đại đoàn kết, “Nhà nhân ái”; hỗ trợ 78 con bò, lợn giống; trao gần 5.000 suất quà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 người. Ngoài ra, đồng chí còn kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để triển khai các chương trình an sinh, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, đây là nguồn lực lớn giúp người dân vùng biên cải thiện cuộc sống.

Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ trước mắt, đồng chí Thành còn chú trọng các mô hình dài hạn, như: Hỗ trợ sinh kế, tiêu thụ nông sản; triển khai mô hình “Ươm mầm xanh biên giới-Vững bước tới tương lai”, đỡ đầu 16 học sinh đến khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Đồng chí cũng phối hợp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại bốn bản biên giới với chiều dài 2,5 km, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Nhờ những đóng góp bền bỉ, Thiếu tá Cầm Bá Thành nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 và 2024; nhận nhiều bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Sơn La. Đồng chí Thành cũng là một trong 15 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”.

Thiếu tá Cầm Bá Thành chia sẻ: “Hỗ trợ nhân dân vùng biên giới vừa là niềm vui, vừa là nhiệm vụ của người chiến sĩ biên phòng. Vùng sâu còn nhiều khó khăn, tôi sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực để giúp đồng bào nhiều hơn nữa”. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Thiếu tá Cầm Bá Thành đã trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân vùng biên giới, là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ mang quân hàm xanh thời kỳ mới, thể hiện rõ vai trò của người “truyền lửa” yêu thương, trách nhiệm và niềm tin nơi vùng phên dậu của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm