[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết

NDO - Sau đợt về quê nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, hầu hết lao động ở Nghệ An đã và đang bắt đầu rời quê để vào các địa phương ở phía nam, bắt đầu năm lao động mới, hy vọng về một năm mới may mắn, bình an.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người dân lựa chọn di chuyển vào nam bằng tàu hỏa.
Nhiều người dân lựa chọn di chuyển vào nam bằng tàu hỏa.

Nhiều ngày nay, trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận các xã Hưng Tây và Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) dòng xe theo hướng bắc-nam tấp nập qua lại. Từng nhóm người cùng hành lý, ba-lô, túi xách, lỉnh kỉnh đứng chờ xe tới đón.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 1

Nhiều người có mặt ở điểm hẹn từ sáng sớm.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Hiên (mang áo khoác xanh, 40 tuổi, quê ở huyện Hưng Nguyên) từ Đắk Nông về quê từ ngày 23 tháng Chạp để đón Tết cùng bố mẹ và cậu con trai 10 tuổi đang sống với ông bà ở quê. Hôm nay, chị đón xe trở lại Tây Nguyên để kịp thu hoạch hồ tiêu và tưới đợt 3 cho rẫy cà-phê.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 3
Mỗi lần về quê, chị Hiên đều tranh thủ mang cả gạo từ quê vào Tây Nguyên.
[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 4

Những người dân chờ đón xe vào Đồng Nai. Hôm nay, thời tiết có nắng và khá oi bức khiến việc chờ xe trở nên vất vả.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 5

Tranh thủ ngả lưng khi chờ xe tới.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 6

Trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đâu đâu cũng thấy người dân ra đứng chờ đón xe.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 7

Nhiều em bé đồng hành cùng bố mẹ, trên hành trình vào nam.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 8

Từ sáng sớm, anh Lê Hải (quê ở huyện Thanh Chương) mang theo con nhỏ ra đường tránh Quốc lộ 1A để đón xe khách trở lại Lâm Đồng. Năm nay, vợ và 2 người con lớn ở lại ăn Tết ở Lâm Đồng; còn anh cùng cậu con trai út 3 tuổi về quê để tổ chức lễ mừng thọ cho bố. Chuyến xe anh đặt muộn hơn so với thời gian đã hẹn hơn 1 giờ đồng hồ. Vì mang theo con nhỏ và đồ đạc lỉnh kỉnh nên trông anh khá vất vả trên chặng đường bắt xe vào nam.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 9

Cùng với ô-tô, tàu hỏa là phương tiện được nhiều người lựa chọn để vào nam.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 10

Chị Phạm Thị Nhung (42 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Đàn) cùng chồng và 2 con nhỏ từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê chồng ở Nam Định đón Tết từ ngày 28 tháng Chạp và mùng 4 Tết về quê chị ở Nghệ An. Hai anh chị cùng là công nhân Công ty cổ phần Phân bón miền nam ở huyện Bình Chánh.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 11

Ga Vinh những ngày này luôn trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, sau Tết Nguyên đán số hành khách đi máy bay tăng khá đông, tăng khoảng 2.000-3.000 khách so với ngày thường. Mỗi ngày, sân bay đón hơn 40 chuyến bay, phục vụ việc đi lại cho gần 10.000 hành khách. Trong số này có nhiều gia đình, có cả con nhỏ về quê ăn Tết rồi trở lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam để làm việc hay học hành.

[Ảnh] Người lao động Nghệ An rời quê, trở lại nơi làm việc sau Tết ảnh 12

Đông nghịt khách chek-in tại quầy vé Vietnam Airlines.

Các tuyến khách đi nhiều nhất, gồm tuyến Vinh-Tân Sơn Nhất và các tỉnh phía nam, tuyến Vinh-Nội Bài. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách sau Tết, Cảng đã bố trí, tăng cường thêm nhân lực và phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự tại các khu vực ở cảng hàng không và trên các chuyến bay. Theo quan sát, có một số chuyến bay không hành khách đến sân bay Vinh để đón khách.

Dịp này, thời tiết tương đối thuận lợi, sương mù hầu như không có nên hạn chế được tình trạng trễ chuyến, hoãn chuyến như dịp trước Tết.