Lao động, sản xuất đầu Xuân

Ngày 14/2, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) Trần Quốc Việt cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch nhằm bảo đảm đủ quân số để ứng trực, duy trì hoạt động sản xuất tại các công trình, giàn khoan dầu khí trong và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, kỹ sư ngành dầu khí triển khai lao động, sản xuất tại các công trình trên biển.
Cán bộ, kỹ sư ngành dầu khí triển khai lao động, sản xuất tại các công trình trên biển.

Đơn cử, tại dự án Bir Seba (Algeria) hiện có 11 cán bộ biệt phái của đơn vị làm việc xuyên Tết ở tất cả các bộ phận nhằm bảo đảm hoạt động của dự án an toàn, ổn định. Năm 2023, PVEP đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường dầu mỏ thế giới có nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực của người lao động đã giúp đơn vị hoàn thành chỉ tiêu gia tăng trữ lượng hoàn thành trước 50 ngày, sản lượng khai thác dầu khí quy đổi hoàn thành trước 41 ngày, các chỉ tiêu tài chính hoàn thành sớm từ 104 đến 227 ngày so với kế hoạch. Năm 2024, đơn vị phấn đấu gia tăng trữ lượng đạt 4 triệu tấn, sản lượng khai thác đạt 3,05 triệu tấn quy dầu; với phương án giá dầu 65 USD/thùng, tổng doanh thu đạt 25.930 tỷ đồng; nộp ngân sách 6.390 tỷ đồng.

* Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty May Hưng Yên (Hugaco) Nguyễn Xuân Dương cho biết, từ sáng nay, hơn 16 nghìn cán bộ, người lao động của tổng công ty đóng trên địa bàn hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình sẽ trở lại làm việc, tham gia phát động lao động sản xuất đầu Xuân nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra. Năm 2023, ngành dệt may Việt Nam đối diện với rất nhiều khó khăn khi lượng đơn hàng và giá giảm sâu, có những đơn hàng giảm giá tới 50% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Hugaco phấn đấu mục tiêu năm 2024 doanh thu đạt khoảng 750 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động, với thu nhập bình quân hằng tháng đạt từ 11 triệu đồng/người trở lên. Để hoàn thành kế hoạch, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, nâng cao quản trị, linh hoạt trong điều hành sản xuất; chủ động chuyển đổi các đơn hàng, tăng cường liên kết sản xuất; sẵn sàng nhận những đơn hàng nhỏ, yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian nhanh,... nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lao động, sản xuất đầu Xuân ảnh 1

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh trong dịp Tết.

* Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, ngày 14/2, là ngày nghỉ Tết cuối cùng trước khi trở lại làm việc bình thường, có khoảng 550 lượt chuyến bay với gần 90 nghìn lượt hành khách (cả quốc tế và quốc nội). Như vậy, trong 7 ngày Tết Nguyên đán, ước tính Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ khoảng 3.500 lượt chuyến bay với hơn 550 nghìn lượt hành khách đi và đến an toàn tuyệt đối. Dự kiến hôm nay 15/2 sẽ là ngày cao điểm nhất sau Tết với hơn 600 lượt chuyến bay và khoảng 105 nghìn lượt hành khách; khung giờ cao điểm nhất (21-22 giờ) lên tới 3.000 lượt khách.

Ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, cảng vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 6/2 đến hết ngày 16/2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ được yêu cầu tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường. Các biện pháp phục vụ hành khách cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán đã được Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ tính toán kỹ lưỡng và triển khai chi tiết đến các đơn vị, bộ phận có liên quan. Nhờ vậy, dù nhiều khung giờ, lượng khách tập trung đông song công tác phục vụ vẫn bảo đảm an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

* Phó Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL01 dự án đường cao tốc bắc-nam đoạn Chí Thạnh-Vân Phong Trương Công Đạt cho biết, ngày hôm nay 15/2, các nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh đồng loạt ra quân đầu Xuân. Gói thầu XL01 dài 24 km (chiếm ½ tổng chiều dài dự án: 48 km); tổng giá trị hơn 4.300 tỷ đồng, khối lượng do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện chiếm 43% giá trị gói thầu.

Phục vụ thi công dự án, đến thời điểm này, gần 330 đầu máy, thiết bị và gần 700 nhân sự đã được tập trung trên công trường, sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên. Tranh thủ dịp nghỉ Tết, toàn bộ phương tiện, thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng kỹ càng nhằm bảo đảm trạng thái kỹ thuật tốt nhất.

Theo báo cáo của Ban Điều hành gói thầu XL01, thời điểm hiện tại, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã triển khai 45 mũi thi công, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 1.100/4.303 tỷ đồng, đạt 26% giá trị hợp đồng, vượt 8,2% so với kế hoạch đề ra.

Riêng phạm vi công việc do Đèo Cả thi công, tập đoàn đã huy động gần 400 nhân sự và 110 thiết bị, triển khai 19 mũi thi công; sản lượng hoàn thành 381/1.650 tỷ đồng, đạt 23%. Tại công trình hầm Tuy An, hạng mục quan trọng nhất của gói thầu XL01, hai ống hầm trái và phải lần lượt đạt 300m và 321m, vượt kế hoạch đề ra, dự kiến đến tháng 11 tới, hầm sẽ được đào thông, tháng 12/2025 hoàn thành toàn dự án.

* Năm 2024, PVEP phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính sớm từ 104 đến 227 ngày *

Hugaco bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 16 nghìn lao động

* Nội Bài phục vụ hơn 550 nghìn lượt khách dịp Tết

* Huy động hơn 300 thiết bị tăng tốc thi công dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong