Ngày 27/1, tại xã Đông Thụy Anh, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Với chủ đề “Mẹ và Quê hương”, chương trình Tết Vạn Lộc 2026 chọn cách kể những câu chuyện quen thuộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế, giàu sức lay động, góp phần đánh thức, lan tỏa những giá trị nhân văn.
Không chỉ mang Tết đến với những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong những ngày giáp xuân, chương trình “Tết vì người bệnh” của sinh viên Trường đại học Y Hà Nội còn là hành trình bền bỉ suốt 14 năm, mang tinh thần sẻ chia và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.
Với chủ đề: “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng”, các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô chủ yếu được thực hiện ở công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, tập trung vào đối tượng đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất.
Mong muốn đưa Tết truyền thống trở lại là không gian văn hóa sống, đến với "Tết Việt-Tết Phố", khách du lịch không chỉ trải nghiệm mà còn được tìm hiểu, cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục, sinh hoạt truyền thống gắn với hệ thống di tích, đình-đền-nhà cổ và các phố nghề của phố cổ Hà Nội.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: cần làm rõ “lỗ hổng” trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng; Bắt đầu triển khai hợp đồng lao động điện tử.
Ngày 11/1, tại xã Xuyên Mộc, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình "Tết nghĩa tình-Xuân Bính Ngọ 2026", tặng quà Tết cho con em hội viên nông dân trên địa bàn xã.
Tối 6/1, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026”.
Từ ngày 5 đến 31/1, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Tết bản làng”. Chương trình giới thiệu không gian đón xuân, các nghi lễ, lễ hội cùng phong tục tập quán truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Sáng 29/12, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã trao số tiền hơn 963 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đang triển khai nhiều biện pháp
Chương trình “OCOP đặc sản vùng miền và ẩm thực” và “Sắc hương OCOP và Tết cổ truyền dân tộc” sẽ được diễn ra trong các ngày 26,27, 28/12 và 29,30, 31/12 tại 12 Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 239/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân.
Chào đón năm mới, các cảng tại khu vực Cái Mép-Thị Vải tổ chức các buổi gặp mặt đầu xuân, phát lệnh đón những chuyến hàng đầu tiên, khởi động một năm làm việc năng suất.
Trong không khí thi đua “Mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân Ất Tỵ năm 2025”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực.
Nhu cầu đổi tiền lẻ phục vụ đời sống tâm linh, đám cưới, lễ, Tết đang bị biến tướng trên không gian mạng. Hàng loạt trang web, tài khoản cá nhân, nhóm facebook quảng cáo cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ với những lời lẽ hấp dẫn. Vì thế, người dân cần tỉnh táo để tránh mất tiền oan ...
Tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025 với sự tham dự của đông đảo bà con cộng đồng, kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Tanzania và các nước kiêm nhiệm khu vực Đông Phi cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, thành viên gia đình Đại sứ quán và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Uganda.
Trong không khí mùa xuân rộn ràng, người dân khắp nơi lại tìm về những ngôi chùa, đền, miếu để cầu mong sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho gia đình. Đây không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời mà còn là dịp để mỗi người hướng về những giá trị tinh thần cao đẹp, nuôi dưỡng sự thiện lành và tinh thần lạc quan cho hành trình phía trước.
Tết đến Xuân về, ai cũng mong có được cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái để ăn Tết. Với người bệnh đái tháo đường cần đặc biệt lưu ý chế độ ăn uống, cần lưu ý các dấu hiệu nếu không may thấy mệt trong những ngày Tết để tới cơ sở y tế kịp thời.
Chiều ngày 26/1, nhằm ngày 27 Tết Ất Tỵ 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện các cơ quan Trung ương đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Cần Thơ.
Những ngày cuối cùng năm cũ, nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn giữ truyền thống gói bánh chưng đón Tết. Trên nhiều con phố, ngõ nhỏ, hình ảnh người lớn, trẻ nhỏ quây quần bên bếp lửa, thức xuyên đêm chờ bánh chín.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, với chủ đề "Tết sum vầy-Xuân ơn Ðảng", Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động ý nghĩa này mang đậm dấu ấn tổ chức công đoàn góp phần hỗ trợ đoàn viên, người lao động đón Tết ấm áp, sum vầy.
Với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố; tích cực vận động “xã hội hóa” nguồn lực để triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ, người yếu thế trong xã hội.
Dịp Tết Nguyên đán 2025 hứa hẹn chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch khi lượng khách du lịch trong nước, nước ngoài, Việt kiều và khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng với các chuỗi tour, tuyến, dịch vụ phục vụ người dân, du khách dịp Tết.
Với mong muốn mang đến không khí đón Tết cổ truyền cho cộng đồng người Việt, tối 20/1, tại thủ đô Algiers, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức chương trình "Xuân Quê hương 2025".
Đầu tháng 9/2024, do ảnh hưởng của bão Yagi, làng Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái chịu thảm họa sạt lở núi vùi lấp hoàn toàn bảy nhà sàn, khiến chín người chết... Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, của các cấp chính quyền trong tỉnh, chỉ trong thời gian rất ngắn, khu tái định cư cho làng Át Thượng đã hoàn thành, giúp người dân có nơi ở mới khang trang đón Tết Nguyên đán.