Đông đảo người dân về dâng hương tại lễ hội truyền thống tưởng niệm 155 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

"Dân thờ, nước nhớ" Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực còn được người dân quen gọi là lễ giỗ cụ Nguyễn, tổ chức từ ngày 26 đến 28/8 âm lịch hằng năm tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Lễ giỗ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta, qua đó, gắn kết cộng đồng bền chặt hơn và nhân lên tinh thần yêu nước trong mỗi người dân...
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, chiều 10/10.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viếng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Chiều 10/10, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023).
Lãnh đạo tỉnh Long An Dâng hương tưởng niệm 152 năm ngày hy sinh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Tưởng niệm 152 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ngày 27-10-2020 tỉnh Long An đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm lần thứ 152  năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (Ngày 12-9 năm Mậu Thìn - nhằm ngày 27-10-1868 – 12-9 năm Canh Tý nhằm ngày 27-10-2020) tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.