Cuối tuần này, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương… cùng các nghệ sĩ trẻ như: Văn Mai Hương, Nhóm Oplus, Đông Hùng,...
Tối 9/8, dưới ánh sáng rực rỡ của Kỳ đài từng chứng kiến bao thời khắc lịch sử của dân tộc, không gian nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” tại Huế trở nên thiêng liêng và náo nức.
Những ngày qua, khi tham gia “Sing! Asia” - “đấu trường” âm nhạc quy tụ hơn 30 ca sĩ trẻ đến từ 9 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, giọng ca Gen Z Phương Mỹ Chi đã thắp sáng niềm tự hào dân tộc. Cô gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích vào chung kết, mà còn bởi cách lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam qua âm nhạc.
Chiều 1/8, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao.
Nguyễn Sỹ Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Cry, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh. Mẹ và chị gái anh đều là nghệ sĩ dân gian, nên từ nhỏ Tuấn đã sống trong không gian ngập tràn âm nhạc truyền thống. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh không đi theo lối cũ, mà là một hành trình khám phá và làm mới âm nhạc dân gian bằng phong cách hiện đại.
Tại Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 6-2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, công chúng nhiều lứa tuổi đã có dịp thưởng thức một không gian nghệ thuật độc đáo và truyền cảm hứng khi những ca khúc thiếu nhi quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vang lên.
Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, âm nhạc thiếu nhi có đời sống mạnh mẽ, gắn với ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, mảng âm nhạc này đang vắng bóng những tên tuổi lớn, vừa thiếu vắng tác phẩm mới có độ lan tỏa, gần gũi với trẻ em.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hải vừa qua đời vào chiều 26/5 tại nhà riêng (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 68 tuổi.
Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025, em Cao Phú Quý, học sinh lớp 7Q4, Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vinh dự được chọn là một trong những đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,3 triệu học sinh Thủ đô tham dự Đại hội. Không chỉ đạt thành tích học tập nổi bật, em còn tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc.
Trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các sản phẩm âm nhạc, từ bản nhạc viết tay đến bản phối hiện đại trên nền tảng số, đều có thể dễ dàng bị sao chép, khai thác trái phép… Bởi vậy, cần có hệ thống sở hữu trí tuệ hiệu quả, phù hợp để ngăn chặn.
Giới âm nhạc Việt Nam vừa đón một tin vui là bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh mục Ký ức Thế giới. Lần đầu tiên một bộ sưu tập về âm nhạc của Việt Nam được công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới, sự kiện còn là dịp vinh danh di sản đồ sộ của nhạc sĩ Hoàng Vân với hơn 700 tác phẩm âm nhạc.
Ngày 25/4, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) với thông điệp “Sở hữu trí tuệ và âm nhạc-Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ”.
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu, giao lưu về bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với chủ đề "Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ".
Vừa qua, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group tổ chức ra mắt video âm nhạc (MV) “Victory-Bond in Vietnam”. Đây là video âm nhạc thứ hai được ra mắt nằm trong dự án “Good morning Vietnam” do Báo Nhân Dân khởi xướng. MV không chỉ lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè thế giới.
Sáng 9/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group tổ chức ra mắt video âm nhạc Victory - Bond in Vietnam, ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Bond tại những địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh. Qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch.
Từ cô bé làm quen với những phím đàn piano, đến nghệ sĩ trẻ mang nghệ danh “Giáng Sol” đầy chất thơ, rồi trở thành người truyền cảm hứng âm nhạc cho thế hệ trẻ. Hành trình của Giáng Sol đầy cảm xúc, được dệt nên từ đam mê, khát vọng và tình yêu với cái đẹp.
Tối 20/3, Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu nghệ thuật khi Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mang đến đêm nhạc "Những kiệt tác của Chủ nghĩa Cổ điển & Lãng mạn". ROX Group và MSB là hai đơn vị đồng hành góp sức đưa tinh hoa âm nhạc đến với khán giả Việt.
Sau gần một năm cùng ê-kíp thực hiện MV ca nhạc “Người mẹ Quảng Nam”, ca sĩ trẻ Lý Ánh Nguyên giành Huy chương Vàng Cuộc thi tiếng hát thành phố Đà Nẵng, chính thức ra mắt MV ca nhạc “Người mẹ Quảng Nam”, đúng dịp quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2025, Đại sứ quán Thụy Sĩ tổ chức chương trình ca nhạc “Nhịp cầu gắn kết” với sự góp mặt của bộ đôi nghệ sĩ tài năng đến từ Thụy Sĩ: Sophie de Quay và Simon Jaccard.
Các chuyên gia, nhà quản lý đã có những sáng kiến, hiến kế, gợi mở những giải pháp, nội dung giúp thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng triển khai thực tốt các cam kết gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, lĩnh vực âm nhạc.
Tại sân khấu ngoài trời Khu đô thị Park City Hà Nội, nhạc sĩ Giáng Son đã lần đầu tiên thực hiện một đêm nhạc của riêng mình sau hành trình 40 năm hoạt động âm nhạc.
Sáng 31/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024".
13 năm qua, những nghệ sĩ của chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” vẫn âm thầm mang lời ca, tiếng hát của mình đến xoa dịu những nỗi đau cho người bệnh, nhất là những người không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Tối 17/11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, Lễ hội tài năng nghệ thuật thanh niên Thủ đô - Chất Festival 2024 (CHẤT Fest) được tổ chức vào ngày 27/10, tại Sân vận động - Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao Tây Hồ, Hà Nội.
Đà Lạt mờ đêm. Chuyến tàu chầm chậm rời sân ga không người tiễn, sương mù phủ tràn sau những cơn mưa đuổi dài nóc phố. Trên "hành trình đêm Đà Lạt", không gian dường như lắng đọng và huyền diệu hơn trong tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ trên toa xe lửa cổ. Nghệ sĩ chơi nhạc, du khách nhâm nhi cà-phê, rượu vang trong tiết trời se lạnh và ngắm phố núi về đêm trên hành trình 14 km khứ hồi, ấy là trải nghiệm thú vị ở Đà Lạt - miền đất thăng hoa, thành phố sáng tạo nghệ thuật.
Ngày 5/10, Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Bệnh viện tổ chức thành công Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện số 201”, với sự tham dự của hàng trăm khán giả là các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện và các cán bộ, y bác sĩ đang công tác tại đây.
Ngày 19/9, các nhà nghiên cứu cho biết một bản thảo âm nhạc chưa từng được biết đến do nhạc sĩ thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác đã được phát hiện tại một thư viện ở Đức.