Ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, để phát triển một cách đồng bộ và bền vững hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia, vấn đề giáo dục sở hữu trí tuệ cho thế hệ trẻ, đặc biệt là từ cấp độ học sinh phổ thông, là một trong những việc làm cần thiết, từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng qua đó góp phần tạo dựng một xã hội văn minh, tiên tiến.
Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành với các mục tiêu, giải pháp cụ thể về phát triển khoa học-công nghệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ra đời nhiều sáng chế và gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế. Trong bối cảnh lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đang tồn đọng khá lớn, các cơ quan chức năng cần có giải pháp đột phá và quyết tâm lớn thì mới có thể đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn.
Theo Cục Sở hữu trí tuệ ( Bộ Khoa học và Công nghệ), năm 2024, số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được xử lý cao nhất từ trước đến nay. Cục đã xây dựng Kế hoạch xử lý đơn sở hữu công nghiệp nhằm hướng đến năm 2027 đưa thời gian thẩm định đơn về đúng thời hạn.
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mang đến sự xuất hiện của nhiều công cụ sáng tạo mới cũng như môi trường lưu giữ, phương thức phân phối, các hình thức khai thác, sử dụng mới đối với các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng,... Tuy nhiên, môi trường số cũng đặt ra nhiều thách thức trong bảo vệ quyền của các chủ thể và các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, đòi hỏi phải có những giải pháp quản trị và xử lý đồng bộ, cụ thể.
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Những nỗ lực trong việc hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã giúp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ một cách bền vững. Đồng thời, việc khuyến khích sáng kiến và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong cộng đồng, giúp thúc đẩy phong trào sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.
Chiều 30/8, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Chiều 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị “Kết nối chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng IPPlatform với các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực phía nam”.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, kỳ họp lần thứ 65 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã khai mạc sáng nay, 9/7 tại Geneva, Thụy Sĩ, thu hút sự tham dự kỷ lục của hơn 1400 đại biểu, trong đó có gần 20 bộ trưởng, thứ trưởng từ 191 quốc gia thành viên và các quan sát viên.
Ngày 9/7, tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp Cục Bản quyền tác giả tổ chức hội thảo tham vấn “Đề án Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp Hàn Quốc vừa ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển và trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ buổi Hội đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo tại Seoul, Hàn Quốc.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu các doanh nghiệp phải chú trọng nâng cao nhận thức về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp trong nước ngày càng có nhu cầu tra cứu thông tin về các đối tượng sở hữu công nghiệp, bởi đây là nguồn thông tin rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, phát triển sở hữu công nghiệp giúp tránh đầu tư cho các nghiên cứu đối tượng sở hữu công nghiệp đã có.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong 5 năm qua có khoảng 1.500 cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và số đăng ký về bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm.
Sáng 26/4, tại Trường đại học Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường đại học Giao thông vận tải tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Sáng 22/4, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 72 của Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) tại Đà Nẵng và Huế. Hoạt động này nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.
Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy việc tạo dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đã được Đảng, Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn đã phát sinh nhiều vướng mắc đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần đánh giá, tháo gỡ để sở hữu trí tuệ thật sự là công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Ngành công nghiệp hoạt hình đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) ra đời, mở ra thị trường thương mại đầy tiềm năng. Trong đó, xu hướng cấp quyền sử dụng tài sản trí tuệ (Licensing) là hoạt động phổ biến nhất, hỗ trợ các doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách với khách hàng và tăng doanh thu.
Tư duy về kinh tế sáng tạo giúp hoàn thiện chính sách để các ý tưởng sáng tạo có đủ điều kiện, chu trình từ hình thành, sản xuất, cung ứng, phân phối và kể cả xuất khẩu, từ đó mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho nền kinh tế, lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp, và thu nhập cao hơn cho người lao động.
Sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện đang là những hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.
Trong "cuộc chiến" chống vi phạm bản quyền trên môi trường số ở phạm vi toàn cầu, thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cùng các bên liên quan và đạt một số thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước thực tế vẫn còn nhiều thách thức, mới đây Liên minh Sở hữu trí tuệ quốc tế (IIPA) đã đưa ra đề xuất với các cơ quan hữu quan Việt Nam về khuôn khổ thực thi và hành động mạnh mẽ hơn trong năm 2024 nhằm giảm thiệt hại cho thị trường cả trong nước và quốc tế.
Những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung cụ thể hóa cơ chế, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ, đưa khoa học và công nghệ thật sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hoạt động sở hữu trí tuệ từng bước được các cấp, ngành quan tâm, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Ngày 4/1, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 với nhiều kết quả nổi bật, ghi nhận sự đoàn kết nỗ lực chung của những người làm khoa học trên địa bàn tỉnh, đồng thời hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đưa ra những nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2024.
Hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ lưu hành tràn lan trên thị trường trong thời gian qua đã và đang gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp sản xuất, người tiêu dùng.
Vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST VIETNAM 2023 - TECHFEST - WHISE 2023” do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Hội thảo Bản quyền âm nhạc VCPMC 2023 do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam phối hợp với Công ty Meta thực hiện là dịp để các tác giả hiểu hơn và nắm rõ thông tin trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả - quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là trên nền tảng số. Một trong những nội dung được chú ý của Hội thảo là “bán đứt” bản quyền tác phẩm âm nhạc, vốn hay gặp tranh cãi khi có xung đột quyền lợi giữa các bên.
Cục trưởng Sở hữu Trí tuệ Indonesia khẳng định sẽ hỗ trợ tất cả các chương trình đã được nhất trí trong khuôn khổ Kế hoạch hành động về quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR) ASEAN giai đoạn 2016-2025.
Sáng 31/10, tại thủ đô Vientiane, Quốc hội Lào khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 6 nhằm thảo luận các vấn đề của đất nước và xem xét thông qua các nội dung quan trọng khác. Kỳ họp diễn ra trong 17 ngày làm việc, dự kiến bế mạc vào ngày 22/11.
Ngày 26/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khai thác và thực thi bản quyền trên không gian mạng.
Triển lãm mỹ thuật trực tuyến mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm của mình tới công chúng trong nước và quốc tế, cũng như cho thế giới thấy được nền nghệ thuật phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cần một hành lang pháp lý chặt chẽ và cụ thể để hoạt động của các triển lãm mỹ thuật trực tuyến chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 đã tạo nên làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trong đó có các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo của Việt Nam. Chuyển đổi số và không gian số cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các sản phẩm trí tuệ sáng tạo, trong đó có vấn đề quyền tác giả và quyền liên quan.
Đổi mới sáng tạo đang được xem là một trong những công cụ đắc lực, tiềm năng nhất để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đây cũng đang là xu hướng tất yếu và là yếu tố mang tính sống còn giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững.