Sau 9 ngày diễn ra, tối 4/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức bế mạc Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025. Sự kiện để lại nhiều dấu ấn với các hoạt động tham quan, trải nghiệm hấp dẫn.
Trong khuôn khổ của Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc năm 2025, hơn 1.100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh được tham gia trải nghiệm miễn phí với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Năm 2025, tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức bình chọn Top 20 sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) dẫn đầu. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực thuộc khuôn khổ Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần 2/2025.
Trong khuôn khổ Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2, năm 2025 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 27/12 đến nay, “Không gian triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tìm đến tham quan, mua sắm.
Tối 31/12, tại Quảng trường Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra khai mạc hoạt động khinh khí cầu với chủ đề "Sa Đéc - Bay lên với muôn sắc hoa".
Tối 29/12, tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra chương trình thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”. Show diễn 90 phút đã tái hiện sống động lịch sử hơn 100 năm của làng nghề trồng hoa, kiểng.
Những ngày này, Festival hoa, kiểng Sa Đéc (tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đậm chất miền Tây Nam Bộ. Mỗi không gian trưng bày hoa kiểng, tiểu cảnh cùng hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu nghề trồng hoa, kiểng và tạo dấu ấn trong lòng du khách.
Vậy là Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 ở Đồng Tháp chính thức khai mạc vào tối 27/12. Bao cảm xúc, niềm tin yêu của các đồng chí lãnh đạo các cấp, của bà con nhân dân đối với nghề trồng hoa kiểng, làng hoa bên dòng Sa Giang hiền hòa vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.
Tối 27/12, tại phường Sa Đéc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, mang đến một không gian nghệ thuật-văn hóa-nông nghiệp đầy cảm hứng, nơi sắc hoa kể câu chuyện về sự sáng tạo, cần mẫn và khát vọng vươn lên của người dân Đồng Tháp.
Chiều 27/12, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Đảng ủy Quốc hội.
Ngày 26/12, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành quyết định và cấp Chứng nhận về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).
Sáng 5/12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/12/2025-4/1/2026 tại Công viên Sa Đéc, phường Sa Đéc.
Ngày 10/10, lãnh đạo phường Sa Đéc cùng các ngành chuyên môn đã đến khảo sát thực tế để chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ ô đê bao số 1 ven sông Tiền ở khóm Khánh Hòa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vào tối 9/10, gây ngập nặng diện tích sản xuất và nhiều hộ dân trong khu vực.
Tối 28/4, tại Công viên Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề “50 năm-Đồng Tháp trọn niềm vui”.
Với kinh nghiệm nhiều năm công tác và được đào tạo bài bản, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tin tưởng, ông Nguyễn Phước Thiện sẽ tiếp tục phát huy năng lực, có những định hướng phát triển mới cho thành phố Sa Đéc.
Từ khi có chi bộ, công tác quản lý tại Nha khoa Phương Thành ngày càng sâu sát hơn trong điều hành doanh nghiệp. Từ đây, doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật nhất là nhận được Giải thưởng Sao vàng đất Việt và lọt vào Top 50 doanh nghiệp điển hình sáng tạo Việt Nam 2024.
Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” ra đời đã góp phần quan trọng trong việc kịp thời phát hiện đám cháy, hơn hết là nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng hộ dân trong công tác phòng cháy ngay từ cơ sở.
Qua 25 năm, chiến dịch đã lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Các đội trải qua 3 phần thi, xoay quanh các nội dung về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá với sức khỏe bản thân và người chung quanh.
Hoạt động còn là diễn đàn để các em gửi gắm những tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi đối với sự chăm lo, dìu dắt của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Sản phẩm bột gạo Sa Đéc hình thành và phát triển hơn 100 năm, trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Từ bột gạo, có thể chế biến ra nhiều mặt hàng hấp dẫn, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội.
Còn đúng một tháng sẽ diễn ra Festival hoa-kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023. Lần đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long có địa phương tổ chức Festival hoa-kiểng làm cho bà con nông dân chộn rộn niềm vui.
Lễ hội Hòa Bình sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương trở thành “Thành phố lễ hội” trong những năm tiếp theo, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đồng Tháp.
Đến với Đồng Tháp mênh mông đồng nước, du khách được hòa mình vào khung cảnh thanh bình, thỏa thích với những sản vật do con người tạo ra. Tình đất, tình người nơi đây như luôn níu chân du khách ở lại lâu hơn.
Ngày 18/3, tại phường 1, thành phố Sa Đéc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023.
Chiều 14/3, Bí thư Thành ủy Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Phạm Văn Chuẩn đã đến trao thư khen và số tiền 3 triệu đồng tặng tập thể Công an thành phố Sa Đéc vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, liên tục triệt phá nhanh nhiều vụ án lớn trên địa bàn trong thời gian gần đây.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều hộ trồng hoa, kiểng (cây cảnh) tại các địa phương Tây Nam Bộ mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào thực tế sản xuất. Nhờ đó, nhiều sản phẩm chất lượng cao, “độc, lạ” xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần nâng tầm giá trị hoa, kiểng.