Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc, sự kết nối tại vùng đất giàu tiềm năng

Vậy là Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 ở Đồng Tháp chính thức khai mạc vào tối 27/12. Bao cảm xúc, niềm tin yêu của các đồng chí lãnh đạo các cấp, của bà con nhân dân đối với nghề trồng hoa kiểng, làng hoa bên dòng Sa Giang hiền hòa vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam-VietKings công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với “Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa-kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam" (tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025).
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam-VietKings công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với “Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa-kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam" (tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025).

Qua 2 mùa Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc cho thấy bao kỳ vọng hoa, kiểng Sa Đéc phải được nâng tầm. Việc nâng tầm ấy, mà theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại, Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc là dịp du khách đến không chỉ để trải nghiệm, để xem, để lưu giữ hình ảnh mà phải có sản phẩm vật thể, phi vật thể từ hoa đến được mọi công chúng.

Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc diễn ra 9 ngày, còn là dịp để kết nối tuần hoàn cùng những sản phẩm đặc trưng của tỉnh, để khi nói đến Đồng Tháp, mọi người phải nghĩ ngay đến thủ phủ hoa, thủ phủ trái cây, thủ phủ lúa gạo, cá tra, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh.

Những tiết mục được biểu diễn đêm khai mạc, hay “không gian miền di sản”, không gian Sa Đéc xưa, không gian triển lãm, trưng bày sản phẩm OCOP… đã góp phần tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng của Sa Đéc-một trong những thủ phủ hoa lớn nhất cả nước.

Từ những không gian của lễ hội, từ những chậu hoa kiểng, những tiểu cảnh tại nhà nông dân trồng hoa được tạo nên trong dịp này như thổi luồng sinh khí mới vào vùng đất quê hương bằng tinh thần đổi mới và khát khao nâng tầm giá trị hoa, kiểng Sa Đéc.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025:

Du khách chụp ảnh tại Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa-kiểng.

Du khách chụp ảnh tại Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa-kiểng.

Du khách chụp hình tại tiểu cảnh “Trái tim” hoa khổng lồ có diện tích khoảng 70m2 làm từ 1.600 chậu hoa tươi như dừa cạn, cúc pico và cúc mâm xôi. Lá cờ hoa làm bằng 100 chậu hoa xác pháo màu đỏ và cúc pico màu vàng. Tiểu cảnh đặt tại Tổ hợp tác Sản xuất và cung ứng hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc).

Du khách chụp hình tại tiểu cảnh “Trái tim” hoa khổng lồ có diện tích khoảng 70m2 làm từ 1.600 chậu hoa tươi như dừa cạn, cúc pico và cúc mâm xôi. Lá cờ hoa làm bằng 100 chậu hoa xác pháo màu đỏ và cúc pico màu vàng. Tiểu cảnh đặt tại Tổ hợp tác Sản xuất và cung ứng hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc).

Du khách tham quan bằng xuồng tại tại Tổ hợp tác Sản xuất và cung ứng hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc).

Du khách tham quan bằng xuồng tại tại Tổ hợp tác Sản xuất và cung ứng hoa, kiểng Tân An (phường Sa Đéc).

Du khách tạo dáng bên vườn hoa Sa Đéc.

Du khách tạo dáng bên vườn hoa Sa Đéc.

Cúc đa sắc bày bán tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc.

Cúc đa sắc bày bán tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc.

Nhiều loại cây kiểng được trưng bày, bán tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc.

Nhiều loại cây kiểng được trưng bày, bán tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc.

"Không gian miền di sản" phục vụ để du khách có dịp trải nghiệm.

"Không gian miền di sản" phục vụ để du khách có dịp trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm sản phẩm đặc trưng của phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Du khách trải nghiệm sản phẩm đặc trưng của phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Du khách trải nghiệm sản phẩm nem, bì nổi tiếng hàng chục năm ở xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Du khách trải nghiệm sản phẩm nem, bì nổi tiếng hàng chục năm ở xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Du khách "nhí" tại một gian hàng ẩm thực dân gian.

Du khách "nhí" tại một gian hàng ẩm thực dân gian.

Có thể bạn quan tâm