90 người chết và mất tích trong bão số 9

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, bão số 9 đã làm chết 75 người, mất tích 15 người, bị thương 1.411 người.

Bão số 9 cũng làm 42.126 nhà sập đổ; 178.292 nhà hư hỏng, tốc mái; 1.842 trường học hỏng; 759 tàu, thuyền bị chìm. Thiệt hại tài sản đến nay là 6.077 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

* Tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 9, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác đến các địa phương vừa xảy ra bão thăm hỏi, chỉ đạo các cơ sở y tế chữa bệnh cho người bị thương và cấp thêm 70 cơ số thuốc, 20 nghìn viên Cloramin, 2.200 viên kháng sinh và một số thuốc hóa chất để thanh khiết môi trường phòng, chống dịch bệnh. Ðồng thời, bộ hỗ trợ mỗi tỉnh 10 triệu đồng để giúp các gia đình cán bộ y tế bị thiệt hại do bão.

* Công ty Dược phẩm T.Ư 2 xuất khẩn cấp 70 cơ số thuốc PCLB cho các tỉnh bị ảnh hưởng cơn bão số 9; trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20 cơ số, Bến Tre 20 cơ số, Tiền Giang 10 cơ số, Vĩnh Long 10 cơ số và Trà Vinh 10 cơ số. Công ty bảo đảm thuốc còn hạn dùng đến hết năm 2007 và hỗ trợ việc vận chuyển, giao hàng tới các địa phương.

* Ðến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khắc phục xong 100% hệ thống cung cấp nước, 90% hệ thống điện, giao thông đã thông suốt. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc đã được khôi phục 50 - 80% (tại huyện Ðất đỏ) và đã khắc phục 13/15 sự cố (tại huyện Châu Ðức).

* Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia TKCN vừa ký Quyết định số 612 tặng Bằng khen năm tập thể và hai cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân PCLB và TKCN, khắc phục hậu quả bão số 6 năm 2006. Thời gian qua, nhất là trong bão số 6, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVTND thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ PCLB và TKCN, ứng phó sự cố thiên tai. Các đơn vị quân đội đã chủ động bám dân, bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập và bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất theo phương châm "bốn tại chỗ". Khi có tình huống bão lũ, thiên tai xảy ra, trên từng địa bàn, các đơn vị đã nhanh chóng điều lực lượng, tổ chức di dời nhân dân ra khỏi những vùng nguy hiểm, trực tiếp cứu người, cứu tài sản và hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

* Tỉnh Bình Thuận đã chuyển 30 tấn gạo và 5.000 tấm lợp ra đảo Phú Quý giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 9. Tuy nhiên, người dân trên đảo Phú Quý vẫn đang cần 70 nghìn tấm lợp để sửa chữa và dựng lại nhà. Ðến nay, hệ thống chiếu sáng trên đảo đã được khôi phục tạm và thông tin liên lạc cũng đang dần được khôi phục.

* Tỉnh Bình Dương đã quyết định xuất Quỹ dự phòng 700 triệu đồng để cứu trợ đồng bào bị gặp nạn trong cơn bão số 9. Theo đó, ủng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 200 triệu đồng, Bến Tre 200 triệu đồng; ba tỉnh Bình Thuận, Trà Vinh, Tiền Giang mỗi tỉnh 100 triệu đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương cũng kêu gọi các doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ tiền, vật chất cứu trợ bà con bị nạn do bão số 9.

* Ðài Phát thanh - Truyền hình Ðồng Nai tổ chức Chương trình truyền hình "Máu chảy ruột mềm". Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của 160 đơn vị và cá nhân đóng góp hơn 718 triệu đồng, 200 AUD, 100 tấm tôn, 100 kg gạo và 400 bộ quần áo.

* Ðể giúp đồng bào bị thiệt hại do bão số 9 sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, tỉnh Hưng Yên 200 triệu đồng; Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng  50 triệu đồng; Học viện Chính trị Quốc gia hơn 77 triệu đồng; Ngân hàng HSBC 300 triệu đồng; Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư gần sáu triệu đồng; Ngân hàng Công thương Việt Nam  1,3 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 600 triệu đồng. Huyện ủy Vĩnh Cửu (Ðồng Nai) ủng hộ 22 triệu đồng giúp đồng bào hai huyện Long Ðiền và Ðất Ðỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) mỗi huyện 11 triệu đồng.

* Theo Chỉ huy Lực lượng Hải quân khu vực Tok Bali (Malaysia), 72 ngư dân Việt Nam cùng 12 tàu đánh cá đã được lực lượng Hải quân Malaysia cho phép tránh bão Durian tại khu vực đê chắn sóng Tok Bali, Pasir Puteh, thuộc bang Saba. Sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã gửi công hàm đề nghị các nhà chức trách nước này trợ giúp nhân đạo cho số ngư dân đang gặp nguy hiểm trên và Cơ quan thủy sản quốc gai Malaysia cũng đã chỉ đạo lực lượng Hải quân khu vực Tok Bali tiến hành trợ giúp nhân đạo cho ngư dân Việt Nam.

* Sáng 9-12, thay mặt Bộ Thủy sản, Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc đã đi thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Tiền Giang và huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) bị thiệt hại do bão số 9. Bộ Thủy sản ủng hộ tỉnh Tiền Giang 20 triệu đồng, huyện Cần Giờ 10 triệu đồng. Thứ trưởng Thủy sản Nguyễn Việt Thắng, thay mặt bộ đến thăm hỏi và ủng hộ tỉnh Bến Tre 50 triệu đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 40 triệu đồng.

* Chiều 8-12, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại bởi cơn bão số 9. Tổng số tiền cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc quyên góp là hơn 512 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm