Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Ngân hàng JBIC và Tập đoàn Sumitomo

Chiều 18/12, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cố vấn đặc biệt Nội các phụ trách hỗ trợ đầu tư, kinh doanh nước ngoài, triển khai Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) của Chính phủ Nhật Bản.
Hội thảo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban, ngành, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình.

Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật 50 năm sau ngày đất nước thống nhất

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo”.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ ngày 15/9.

Ngày 26/9, Quảng Trị kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm (1973-2023) chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị và Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (1923-2023).
[Ảnh] Bộ ảnh độc đáo về sự kiện đón Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị (Phần 2)

[Ảnh] Bộ ảnh độc đáo về sự kiện đón Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị (Phần 2)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Sĩ Sô sinh năm 1942 ở phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, năm nay 81 tuổi. Ông là hội viên Hội nhiếp ảnh Việt Nam; hội viên Liên đoàn nhiếp ảnh quốc tế… Năm 1973, ông phụ trách công việc nhiếp ảnh của Ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Trị.
[Ảnh] Bộ ảnh độc đáo về sự kiện đón Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị (Phần 1)

[Ảnh] Bộ ảnh độc đáo về sự kiện đón Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị (Phần 1)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Sĩ Sô sinh năm 1942 ở phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, năm nay 81 tuổi. Ông là hội viên Hội nhiếp ảnh Việt Nam; hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế… Năm 1973, ông phụ trách công việc nhiếp ảnh của Ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Trị.
Lễ khai giảng khóa học "Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 5.

Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ

Trung tâm Việt-Úc (VAC) vừa thông tin chính thức về khóa học bổng ngắn hạn “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo" lần 5 năm 2023 (Khóa hành trình 5). Đây là khóa học được thực hiện bởi Đại học Curtin (Australia) với sự cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ (GeLEAD) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tiết mục biểu diễn của Nghệ sĩ sáo trúc Tachibana Saburo (Nhật Bản).

Giao lưu âm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Tối 8/3, tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Nghệ sĩ sáo Tachibana (Nhật Bản), Trường Đại học Y Dược và Câu lạc bộ thơ Haiku Việt - Cố đố Huế tổ chức Chương trình giao lưu âm nhạc Kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” sáng 26/12, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có diễn văn ôn lại cuộc chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không của Đế quốc Mỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài diễn văn này.
Bà Phạm Thị Viễn bên khẩu súng cao xạ tại Bảo tàng Chiến thắng B52.

Sáng mãi chiến công của tự vệ Hà Nội

Trong trận chiến chống lại cuộc tập kích đường không của quân đội Mỹ những ngày cuối năm 1972, bên cạnh lực lượng chính quy, lực lượng dân quân tự vệ các cơ quan tại Hà Nội đã góp phần tạo nên lưới lửa dày đặc, cùng toàn thể quân dân tạo nên trận Điện Biên Phủ trên bầu trời Thủ đô. Đó là chiến thắng của thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc.
Các cựu chiến binh Nga chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thanh Thể)

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tại Nga

Ngày 8/12, tại Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga phối hợp Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, nhằm ôn lại truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc ta, tri ân các chuyên gia Liên Xô (trước đây) từng công tác tại Việt Nam trong những năm chiến tranh.
Nhiếp ảnh gia Nick Út (người thứ hai từ phải sang) và bà Phan Thị Kim Phúc (người thứ ba từ phải sang) chia sẻ nhiều câu chuyện về bức ảnh “Em bé Napalm” và những thay đổi cuộc đời trong 50 năm qua.

Cuộc gặp gỡ sau 50 năm ra đời bức ảnh “Em bé Napalm”

Nhiếp ảnh gia Nick Út (Huỳnh Công Út), tác giả bức ảnh nổi tiếng thế giới về chiến tranh Việt Nam “Em bé Napalm” vừa có cuộc hội ngộ đầu tiên tại Hà Nội với bà Phan Thị Kim Phúc, nhân vật chính trong ảnh, tại sự kiện “Nick Út – Em bé Napalm: Gặp gỡ 50 năm (1972-2022)” do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức.
Đồng chí Lê Quốc Minh (thứ 2, từ phải sang) tặng Bằng khen của Hội nhà báo Việt Nam cho đại diện các tập thể thuộc Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang

Ngày 28/10, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1/11/1972-1/112022). Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cùng các thế hệ lãnh đạo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tham dự.