Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển Vĩnh Long toàn diện, hiện đại và bền vững

Sáng 23/3, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại và du lịch tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương; các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Biển Cửa Lò thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư hạ tầng du lịch.

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư

Sau gần bốn năm thành lập, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đã có những dấu ấn nổi bật trong sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt, góp phần không nhỏ trong thu hút vốn đầu tư FDI vào Nghệ An, đưa tỉnh vào tốp 10 của cả nước trong hai năm liên tiếp 2022 và 2023.
Thủ tướng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện tốt quy hoạch, tạo không gian phát triển nhanh và bền vững cho Hải Dương

Sáng 10/1, tại thành phố Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và lãnh đạo tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư hiệu quả vào Ninh Thuận

Tại Hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận được tổ chức chiều 14/12 tại Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cam kết, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo hướng bảo đảm quyền lợi tốt nhất, khai thác tiềm năng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Một góc tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Nhằm công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định và tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch tỉnh, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh trước mắt và lâu dài; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chợ phiên Sa Pa là trải nghiệm văn hóa truyền thống độc đáo vùng cao Tây Bắc. (Ảnh: NGÔ HƯƠNG)

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc

Theo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA), từ ngày 23-26/11, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp không gian triển lãm sản phẩm hàng hóa tiêu biểu giữa Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc: “Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, Hà Nội, các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc,Kết nối cùng phát triển, Link to Grow,HPA”.
“Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Pháp 2023” là dịp để quảng bá hình ảnh tốt đẹp, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả của Hà Nội nhằm thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đến các đối tác của Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

TP Hà Nội coi trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Pháp

Ngày 21/8, phát biểu tại “Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội-Pháp 2023” được tổ chức ở Paris, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định rằng chính quyền thành phố Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. (Ảnh: Thanh Giang)

Long An cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, biến tiềm lực thành nguồn lực

Sáng 25/7, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2023. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương trong vùng; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Du lịch được xác định là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh. (Trong ảnh, một góc khu du lịch biển Xuân Thành, Nghi Xuân)

Hà Tĩnh nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm

Cùng với việc xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tỉnh Hà Tĩnh nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực, khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp 4 tỉnh Tây Bắc về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Hòa Bình.

Chia sẻ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh miền núi Tây Bắc

Ngày 13/5, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị liên kết, hợp tác, phát triển Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu với chủ đề: “Chia sẻ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh miền núi Tây Bắc” và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp 4 tỉnh Tây Bắc về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải phát biểu khai mạc hội thảo trực tuyến với chủ đề "Cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa bang Andhra Pradesh và Việt Nam". (Ảnh: TTXVN)

Cơ hội kinh doanh, đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ

Theo TTXVN, tiếp tục chương trình tăng cường thông tin thị trường Ấn Độ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chiều 12/4, Văn phòng thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Ban Phát triển kinh tế bang Andhra Pradesh tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa bang Andhra Pradesh và Việt Nam”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Bộ, UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình (ngoài cùng bên phải) thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương Cổng thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Chuyển đổi số tạo nền tảng xúc tiến đầu tư Khánh Hòa

Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động là bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu lấy khoa học công nghệ làm động lực, nền tảng phát triển kinh tế-xã hội của Khánh Hòa. Dự án là một trong những thành quả nổi bật của thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giữa tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn FPT.