Hội nghị không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh, mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.
Dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo các tỉnh trong khu vực cùng hơn 500 đại biểu là lãnh sự các nước, lãnh đạo một số tỉnh ở Lào, Thái Lan ; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ngành, các địa phương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Quảng Trị. Với vị trí chiến lược, nơi giao điểm của trục Bắc-Nam và Hành lang kinh tế Đông-Tây; với hơn 200km bờ biển, 410km đường biên giới đất liền tiếp giáp nước bạn Lào, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển, sân bay đang được đầu tư đồng bộ, Quảng Trị hội đủ điều kiện trở thành cửa ngõ ra biển gần nhất của Lào, Đông Bắc Thái Lan và Mi-an-ma.
Đây chính là cơ sở để Quảng Trị tiên phong hiện thực hóa chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây” mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp định hướng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 29/4/2026. Đặc biệt, lần đầu tiên toàn bộ không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình “một vành đai ven biển - ba hành lang kinh tế - bảy cực tăng trưởng”, tạo thành một cấu trúc phát triển liên hoàn, xuyên suốt từ biển lên biên giới.
Quảng Trị hôm nay có biển, có rừng, có biên giới; có hành lang Đông-Tây, có trục Bắc-Nam; có chiều sâu lịch sử, có khát vọng hòa bình và có điều kiện để vươn lên mạnh mẽ. Quy hoạch cũng mở ra những dư địa phát triển hoàn toàn mới, nổi bật là định hướng nghiên cứu xây dựng Khu thương mại tự do Quảng Trị - một trong những mô hình phát triển mới của cả nước; đồng thời hình thành Tổ hợp khu chức năng đô thị - công nghiệp công nghệ cao gắn với Cảng hàng không Quảng Trị, và tổ chức lại 5 khu kinh tế ven biển, cửa khẩu theo hướng chuyên biệt hóa, tạo nền tảng để thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới.
Đích đến của Quy hoạch không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà là xây dựng một Quảng Trị phát triển bền vững, nơi có thêm việc làm, thêm thu nhập, thêm cơ hội và thêm niềm tin cho người dân.
Cơ cấu phát triển của tỉnh được xác định dựa trên 4 trụ cột gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn được xác định là động lực quan trọng. Quy hoạch đặt yêu cầu gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững.
Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị được xác định trở thành tỉnh phát triển năng động, có nền kinh tế xanh, bền vững, từng bước trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước, đồng thời là điểm đến du lịch có vị thế trong khu vực Đông Nam Á.
Tại hội nghị, tỉnh công bố danh mục 185 dự án chiến lược kêu gọi đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm từ năng lượng, logistics, du lịch đến nông nghiệp xanh. Qua hội nghị, tỉnh Quảng Trị đang mở rộng cánh cửa, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn để đón chào các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Cơ cấu các lĩnh vực thu hút đầu tư được phân bổ một cách khoa học tại danh mục dự án bao gồm: Lĩnh vực Logistics chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62 dự án; năng lượng 36 dự án; du lịch 22 dự án; nông nghiệp xanh 26 dự án. Lĩnh vực Khác gồm công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, y tế, giáo dục 39 dự án. Sự phân bổ này minh chứng cho tư duy chiến lược của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Đó là lấy logistics và năng lượng làm đôi cánh đẩy công nghiệp bứt phá, lấy nông nghiệp và du lịch làm bệ đỡ bền vững cho nền kinh tế xanh.
Đồng thời, tỉnh trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký 118.717 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát 4 đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký hơn 75.000 tỷ đồng.