Hoàn thiện chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh
Từ lợi thế địa kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp và kinh tế biên giới, Tây Ninh đang từng bước hình thành những “mắt xích” mới trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#năng lực cạnh tranh
Có 101 kết quả
Từ lợi thế địa kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp và kinh tế biên giới, Tây Ninh đang từng bước hình thành những “mắt xích” mới trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, doanh nghiệp có thể mua công nghệ, huy động vốn, mở rộng thị trường, nhưng không dễ sao chép một hệ giá trị được hình thành, vun đắp qua thời gian. Văn hóa doanh nghiệp, vì thế, đang chuyển từ một khái niệm mang tính nội bộ thành yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng quản trị, sức sáng tạo, niềm tin thị trường và khả năng phát triển bền vững.
Từ các tập đoàn kinh tế nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân, những giá trị như chữ tín, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, an toàn và phát triển bền vững đang được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam thích ứng và vươn lên trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.
Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).
Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực cốt lõi trong quản trị quốc gia, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.
Chiều 27/8, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước sức ép từ CBAM, ESG và các tiêu chuẩn xanh toàn cầu, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp khu công nghiệp giữ thị trường, tham gia chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bên cạnh những chính sách cải cách, đầu tư cho giáo dục hay mở cửa thương mại, một nhân tố xuyên suốt tạo nên sức bật thần kỳ của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… trong thế kỷ 20 chính là sự hình thành của những doanh nghiệp mang tầm vóc quốc gia.
Ngày 12/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp ban, sở, ngành và địa phương (DDCI) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
Ngày 7/8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị kết nối mở rộng năng lực cạnh tranh và tiếp cận thị trường quốc tế.
Cuộc đua công nghệ lượng tử đang định hình lại năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Để nắm bắt cơ hội, Việt Nam cần phát triển một hệ sinh thái đồng bộ, kết nối nghiên cứu, nhân lực, hạ tầng, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược.
Ngày 31/7, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Kết nối chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics trong lĩnh vực thủy hải sản, lương thực, thực phẩm-logistics chuỗi lạnh”.
Không chỉ tháo gỡ rào cản, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân còn đặt ra những mục tiêu cụ thể để kiến tạo khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh, hiện đại và hội nhập; đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời kỳ mới.
Nâng cao năng lực tiếng Anh trong giáo dục đại học góp phần xây dựng môi trường học thuật hiện đại, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh kết nối với các hành lang kinh tế khu vực, đường sắt liên vận quốc tế đang đứng trước cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên, để loại hình vận tải này phát huy hết tiềm năng, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, vẫn cần những giải pháp đồng bộ về hạ tầng, cơ chế quản lý và tạo thuận lợi thương mại.
Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Chính trị ban hành đã đặt ra mục tiêu thu hút khoảng 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong phát triển thị trường carbon, khi hàng hóa là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được đưa lên sàn giao dịch trong nước.
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Hiệu quả sử dụng năng lượng đang trở thành một trong những thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Để nắm bắt cơ hội từ xu hướng này, doanh nghiệp cần đồng thời tận dụng động lực từ chính sách và đổi mới công nghệ.
Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, với hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, chiếm hơn 96% tổng số doanh nghiệp cả nước, tạo việc làm cho hàng triệu lao động.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Năm 2025 với kết quả kinh doanh khởi sắc, sức khỏe tài chính được cải thiện rõ rệt và nền tảng quản trị được củng cố chính là tiền đề để Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
Sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên (cũ), tỉnh Đắk Lắk luôn xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”
Trong mô hình phát triển mới của đất nước, khoa học cơ bản được định vị lại như một hạ tầng chiến lược, là nền móng sinh tồn cho năng lực cạnh tranh quốc gia và là điểm khởi đầu của mọi chuỗi giá trị công nghệ.
Mặc dù tiếp tục duy trì vai trò là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang đối mặt nhiều điểm nghẽn khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp suy giảm.
Ngày 20/5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2026).
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tại Vietnam Airlines, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng, trải nghiệm và công nghệ trong Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế tài chính mang tính đột phá cho hạ tầng và xúc tiến, quảng bá.