Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98

Phải khẳng định rằng, nguồn nhân lực có vai trò quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố then chốt, là điều kiện tiên quyết để thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.
1 Trung du và miền núi Bắc Bộ 14 tỉnh, thành
2 Đồng bằng sông Hồng 11 tỉnh, thành
3 Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 14 tỉnh, thành
4 Tây Nguyên 5 tỉnh, thành
5 Đông Nam Bộ 6 tỉnh, thành
6 Đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh, thành
7 Hà Nội
8 TP Hồ Chí Minh
  • Diện tích vùng: 116.898 km²
  • Dân số: 14,7 triệu
  • Vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững với nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quý, hiếm
  • Diện tích vùng: 21.278 km²
  • Dân số: 23,2 triệu
  • Quy mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước, các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn.
  • Diện tích vùng: 95.860 km²
  • Dân số: 20,3 triệu
  • Vùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển (chiếm 60% bờ biển cả nước).
  • Diện tích vùng: 54.548 km²
  • Dân số: 6 triệu
  • Vùng có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm, chiếm 35,7% diện tích rừng cả nước.
Đông Nam Bộ
  • Diện tích vùng: 23.600 km²
  • Dân số: 18 triệu
  • Vùng kinh tế có quy mô lớn nhất nước, có thế mạnh kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ.
  • Diện tích vùng: 39.734 km²
  • Dân số: 17,2 triệu
  • Vùng là trung tâm sản xuất lớn nhất cả nước về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển
  • Diện tích vùng: 3.359 km²
  • Dân số: 8,4 triệu
  • Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
  • Diện tích vùng: 2.095 km²
  • Dân số: 9,2 triệu
  • Trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo.
Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ðắk Lắk thăm, trao quà tặng các gia đình khó khăn ở Ðắk Lắk.

Ðạo đời hòa hợp để phụng sự nhân dân và đất nước

Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk có 192 cơ sở Phật giáo, với gần 190 nghìn tăng, ni, phật tử. Trong những năm qua, các tăng, ni, phật tử trong tỉnh luôn phát huy tinh thần "đạo đời hòa hợp" bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực để phụng sự nhân dân và đất nước. Người đi đầu thực hiện tinh thần này là Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ðắk Lắk, trụ trì Chùa Sắc tứ Khải Ðoan, ngôi chùa nổi tiếng ở Ðắk Lắk và cả vùng Tây Nguyên.
Học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị

Ngày 1/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Bình và chi nhánh Tam Điệp (Ninh Bình) về Trung ương. (Ảnh: Đức Lam)

Chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV về Trung ương

Chiều 23/3, Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố các quyết định, ký kết biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Bình, chi nhánh Tam Điệp (Ninh Bình) về Đảng bộ, cơ sở Đoàn ngân hàng BIDV Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.
back to top