Phát triển Đảng trong học sinh ở Đồng Nai

Công tác phát triển đảng viên là học sinh trong các trường trung học phổ thông tại thành phố Đồng Nai được chú trọng triển khai với nhiều cách làm hay, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, ngày càng có nhiều học sinh sau quá trình rèn luyện, phấn đấu liên tục đã vinh dự được kết nạp Đảng khi ngồi trên ghế nhà trường.

Đảng ủy Trường trung học phổ thông Long Khánh vừa tổ chức kết nạp Đảng cho 13 học sinh ưu tú.
Đảng ủy Trường trung học phổ thông Long Khánh vừa tổ chức kết nạp Đảng cho 13 học sinh ưu tú.

Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Nai xác định việc phát triển đảng viên trong học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực, tạo nguồn kế cận cho Đảng.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Nguyễn Lê Anh là một trong 13 học sinh Trường trung học phổ thông Long Khánh vinh dự được kết nạp vào Đảng khi ở độ tuổi 18, cách đây ít ngày nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn lớp 12A6, Lê Anh đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện 3 năm học liên tiếp. Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện và trưởng thành của bản thân Lê Anh.

“Em nhận thức rằng đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức, đồng thời cũng là sự tin tưởng của tổ chức dành cho em. Cùng với niềm tự hào, em ý thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân mình, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sống có lý tưởng, sống có kỷ luật và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động", Nguyễn Lê Anh nói.

z7862438130867-14eb6c79b983adefa0bb2071c171c2e0-6994.jpg
Trường trung học phổ thông Long Khánh là điểm sáng về phát triển Đảng trong học sinh. Từ năm 2008 đến nay đã có 189 học sinh ưu tú nhà trường được kết nạp Đảng.

Trường trung học phổ thông Long Khánh nằm trên vùng “đất lửa” anh hùng được thành lập cách đây gần 50 năm. Những năm qua, ngôi trường này là một trong những điểm sáng nhất trong thực hiện công tác phát triển đảng viên là học sinh tại Đồng Nai. Năm học này, Đảng ủy nhà trường hoàn thành hồ sơ 26 trường hợp học sinh gửi Đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp. Sau khi tổ chức kết nạp 13 học sinh, những ngày tới nhà trường sẽ tổ chức kết nạp cho 13 trường hợp còn lại khi Đảng ủy phường Long Khánh thông qua.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Duy Bằng cho biết, từ năm 2008 đến nay có 189 học sinh Trường trung học phổ thông Long Khánh được kết nạp Đảng. Để có kết quả trên, ngay từ đầu các năm học Đảng ủy nhà trường có Nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên là học sinh; phân công mỗi đảng viên của Đảng bộ nhà trường làm nhiệm vụ phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể.

ndo_br_2222-resize-1909.jpg
Trường trung học phổ thông Long Khánh nằm trên vùng “đất lửa” anh hùng được thành lập cách đây gần 50 năm. Đây là ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt ở Đồng Nai.

Việc tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh được thực hiện từ năm lớp 10, ngay khi các em vào học tập tại trường, cấp ủy nhà trường rà soát hồ sơ từng em để chọn nhân tố tích cực, tiến hành bồi dưỡng, giúp đỡ các em phấn đấu vào Đảng. Đảng ủy cũng giao nhiệm vụ Đoàn thanh niên nhà trường bồi dưỡng, rèn luyện và phát hiện các nhân tố tiêu biểu trong rèn luyện, tích cực, nhiệt huyết tham gia các hoạt động phong trào.

Cùng với Trường trung học phổ thông Long Khánh, trong những ngày tháng 5 này, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã tổ chức kết nạp Đảng cho những học sinh ưu tú. Chi bộ Trường trung học phổ thông Chu Văn An (Đảng bộ phường Biên Hòa) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh ưu tú đang ở độ tuổi 18, có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.

1-3501.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Biên Hòa Viên Hồng Tiến với các đảng viên là học sinh Trường trung học phổ thông Chu Văn An vừa được kết nạp Đảng.

Buổi lễ diễn ra trang trọng tại nhà trường, đồng chí Viên Hồng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Biên Hòa đã đến trao quyết định kết nạp Đảng và biểu dương các học sinh đã có quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để trở thành người đảng viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường:

“Các đảng viên cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện để luôn xứng đáng là người đảng viên. Trước mắt tiếp tục học tập để đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới”, đồng chí Viên Hồng Tiến nhấn mạnh.

Chủ động tạo nguồn

Toàn thành phố Đồng Nai hiện có 114 trường trung học phổ thông và trường có cấp học trung học phổ thông với hơn 125.000 học sinh; 18 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên với gần 35.000 học viên.

Đồng chí Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Nai cho biết, ngành đã nghiêm túc triển khai các hướng dẫn của Thành ủy về kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn. Hằng năm thông báo, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cho các đơn vị, trường học.

2-6166-8028.jpg
Chi bộ Trường trung học phổ thông Chu Văn An tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh ưu tú.

Đồng thời, đưa chỉ tiêu tạo nguồn kết nạp Đảng và phát triển đảng viên là học sinh của các trường để đánh giá công vụ và xét thi đua-khen thưởng cho các đơn vị, trường học; đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trường học. Bằng nhiều giải pháp cụ thể nên kết quả phát triển đảng viên trẻ là học sinh trong ngành giáo dục có nhiều kết quả quan trọng, năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần quan trọng bổ sung lực lượng, nguồn lực kế cận cho Đảng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phát triển đảng viên là học sinh, thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai tiếp tục thực hiện tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học. Triển khai thực hiện hiệu quả đến cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác phát triển Đảng cho học sinh, học viên tại các đơn vị, trường học.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp Thành đoàn trong xây dựng, tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh từ phong trào học sinh 3 tốt hàng năm. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả Đề án của Thành ủy về phát triển đảng viên trong sinh viên, học sinh, đồng bào có đạo, người dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân và địa bàn dân cư giai đoạn 2026-2030”, đồng chí Trương Thị Kim Huệ cho biết.

Có thể bạn quan tâm