Xây dựng “thế trận lòng dân” miền biên giới

Sau 6 năm triển khai mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước”, một con số ấn tượng đã được nêu tại Hội nghị tổng kết của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là: Gần 200 tỷ đồng nguồn lực xã hội đã được huy động để hướng về tuyến biên giới Tây Nam.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao nhà điểm dân cư biên giới tại tỉnh Tây Ninh.
Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao nhà điểm dân cư biên giới tại tỉnh Tây Ninh.

Con số này đã phản ánh rõ nét sức sống của chủ trương được Quân khu 7 triển khai trong thực tiễn. Đó là, nhiệm vụ bảo vệ biên giới luôn cần sự chung tay của các địa phương, đơn vị hậu phương, với những công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ an sinh xã hội lần lượt được hình thành trên vùng biên.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh thành phố, để giúp người dân ổn định cuộc sống, có khoảng 180 tỷ đồng được dành để xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu trên tuyến biên giới Tây Nam, gồm: Chốt dân quân thường trực, căn cứ hậu cần-kỹ thuật cùng nhiều hạng mục phục vụ dân sinh. Cùng với đó là 241 căn nhà được xây dựng tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, cây trồng, vật nuôi... cho người dân.

Điều này đã khẳng định, trọng tâm của mô hình kết hợp hài hòa giữa hoạt động hỗ trợ ngắn hạn và hướng tới xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho khu vực biên giới. Khi người dân có nơi ở ổn định, có sinh kế và điều kiện sản xuất, họ sẽ yên tâm gắn bó với địa bàn, trở thành lực lượng quan trọng tham gia gìn giữ an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Nhìn nhận lại kết quả triển khai chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Mô hình là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Thực tế triển khai giai đoạn 2019-2025, hiệu quả của mô hình được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trên địa bàn. Hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển khu vực biên giới được đầu tư đồng bộ hơn, các điểm dân cư từng bước được hình thành, đời sống người dân vùng biên cải thiện tích cực, ngày càng khởi sắc hơn. Cùng với đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Các công trình dân sinh, chương trình hỗ trợ sinh kế đã tạo thêm động lực để người dân yên tâm bám đất, bám làng, duy trì hoạt động sản xuất lâu dài.

Sức lan tỏa của mô hình đến từ cách làm linh hoạt, huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân, thay vì chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách. Bảo vệ chủ quyền biên giới ngày càng đặt ra những nhiệm vụ mới, cần hài hòa giữa xây dựng các thiết chế phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biên giới và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Phát triển kinh tế-xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị liên quan được Bộ Tư lệnh thành phố yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp. Các đơn vị đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, phát triển các điểm dân cư liền kề nơi biên giới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm