Xây dựng công viên, trường học từ ngân sách tiết kiệm của địa phương

Chính quyền huyện Hóc Môn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, vui chơi, giáo dục từ nguồn ngân sách tiết kiệm của địa phương nhằm nâng cao đời sống nhân dân và đẩy nhanh quá trình đưa huyện lên quận, hoặc thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh như mục tiêu phấn đấu.
0:00 / 0:00
0:00
Công viên Du lịch sinh thái huyện Hóc Môn là mô hình công viên sinh thái đầu tiên của huyện, tạo một không gian vui chơi, giải trí, sống xanh cho người dân địa phương.
Công viên Du lịch sinh thái huyện Hóc Môn là mô hình công viên sinh thái đầu tiên của huyện, tạo một không gian vui chơi, giải trí, sống xanh cho người dân địa phương.

Sau gần 6 tháng xây dựng, mới đây Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chính thức mở cửa, đưa công trình Công viên Du lịch sinh thái (ấp 3, xã Xuân Thới Sơn) có quy mô hơn 6ha vào hoạt động, phục vụ miễn phí nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trên địa bàn. Đây cũng là công viên sinh thái đầu tiên của huyện, thiết kế theo hướng khai thác tối đa không gian mở, được đầu tư từ nguồn ngân sách tiết kiệm của địa phương với kinh phí 70 tỷ đồng.

Ngay ngày đầu tiên công viên mở cửa, em Chung Gia Mẫn, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Hồng Đào cùng nhóm bạn đến công viên tham quan, tỏ ra thích thú với không gian thoáng đãng, rộng rãi và có nhiều khu vực “check-in”.

Gia Mẫn nhận xét: “Có công viên ngay gần trường học, tụi con vừa có nơi để thư giãn vào cuối tuần, vừa thích hợp là sân chơi, sinh hoạt ngoại khóa mà không phải đi xa”.

Vợ chồng bà Nguyễn Thanh Tuệ, ngụ ấp 3, xã Xuân Thới Sơn phấn khởi vì ngay trong khu dân cư vừa có một công viên sinh thái hoàn toàn mới mẻ, rất quy mô. Bà Tuệ hy vọng, qua thời gian mảng xanh ở công viên sẽ được phủ thêm để giúp người dân vùng ven có thêm không gian sống xanh, bù đắp những hạn chế về cơ sở hạ tầng so với các quận trung tâm thành phố…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực huyện Hóc Môn, Công viên Du lịch sinh thái có nhiều phân khu như: Khu quảng trường, đường dạo diện tích hơn 5.500m2, khu quảng trường mặt nước, khu hội quán, khu vườn hoa, khu ngắm cảnh với 6 nhà thủy tạ. Công viên còn có hệ thống máy tập thể dục ngoài trời, hồ bơi. Ngoài ra, huyện sẽ kết hợp tổ chức mô hình chợ đêm ở khu vực công viên để làm phong phú thêm hoạt động ẩm thực và du lịch tại đây.

Ngoài hình thức sử dụng kinh phí tiết kiệm của địa phương để đầu tư xây dựng công viên, hạ tầng giao thông, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã dùng kinh phí từ quỹ cải cách tiền lương khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng năm công trình dân sinh ý nghĩa trong năm 2023 như: công trình Trường tiểu học Tân Thới Nhì (giai đoạn 2), công trình sân vận động Thới Tứ, công trình xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường Tân Xuân-Trung Chánh 1, xây dựng hệ thống thoát nước tuyến Đồng Tâm, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Thới Tam Thôn 6 qua đó đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thể thao, cải tạo và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Trong đó, công trình Trường tiểu học Tân Thới Nhì dự kiến khởi công trong năm 2023, khi đưa vào hoạt động sẽ đón nhận trẻ trong độ tuổi tiểu học của xã Tân Thới Nhì. Công trình có kinh phí đầu tư gần 60 tỷ đồng. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, hiện nay, mạng lưới trường học tại huyện Hóc Môn nói chung và xã Tân Thới Nhì nói riêng rất thiếu so với nhu cầu học tập của con em tại địa phương.

Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chủ trương xây dựng mới những trường tiểu học đạt chuẩn, tiên tiến nhằm mang đến một môi trường giáo dục hoàn chỉnh cho huyện.

Ngoài ra, huyện sẽ đầu tư Công trình cải tạo, bổ sung tiện ích cho sân vận động Thới Tứ hiện hữu (xã Thới Tam Thôn) với kinh phí 45 tỷ đồng. Công trình bao gồm, xây dựng mới nhà thể thao đa năng, cổng, hàng rào chung quanh nhằm từng bước triển khai thực hiện theo quy hoạch, cải thiện môi trường và bổ sung không gian mảng xanh đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao của người dân, vận động viên...

Qua đó, phát triển phong trào thể thao quần chúng và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao ở các bộ môn như: Bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội. Đồng thời tạo cơ sở từng bước đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa và tổ chức tập luyện, thi đấu thể dục thể thao ở địa phương. Công trình này dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên cho biết, những công trình này được đầu tư, đưa vào vận hành nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ cho người dân trên địa bàn cũng như góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho huyện Hóc Môn; khai thác quỹ đất hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, tạo điều kiện huy động các nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội trên địa bàn huyện.

Những kết quả nêu trên sẽ góp phần giúp huyện Hóc Môn phấn đấu trở thành quận, hoặc thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra.