Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Quảng Bình

Hơn 10 năm trước khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) là vùng quê thuần nông, cơ sở vật chất còn yếu kém. Thế nhưng, cùng với nghị quyết sát đúng thực tế cuộc sống và lòng dân đồng thuận, Bắc Trạch đã có bước tiến dài trên hành trình dựng xây quê hương đổi mới, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Quảng Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Quảng Bình

Năm 2015, xã Bắc Trạch được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, được xem là sớm nhất ở huyện Bố Trạch lúc bấy giờ. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, thời gian qua, bằng sự lãnh đạo, điều hành sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Bắc Trạch đã tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tạo lập cảnh quan làng quê để hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Yếu tố then chốt để làm nên thành công này, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Vui, đó là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Chỉ tính giai đoạn 2021-2023, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao của Bắc Trạch đạt hơn 84 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã và nhân dân đóng góp chiếm tới 84%. Điều đó cho thấy yếu tố nội lực đã được phát huy hiệu quả ở vùng quê thuần nông. Ông Phan Văn Hùng, ở thôn 1, xã Bắc Trạch chia sẻ: “Khi xã và thôn triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, gia đình tôi, ngoài việc tham gia hàng chục ngày công trồng cây, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm đã ủng hộ 5 triệu đồng mua cây xanh để trồng tạo cảnh quan. Vợ chồng tôi còn vận động con đang lao động ở nước ngoài hỗ trợ hơn 270 triệu đồng để đóng góp xây dựng cổng làng và mua loa máy phục vụ sinh hoạt, hội họp cho bà con trong thôn”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Trạch Nguyễn Văn Vui, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mang tính tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, do đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Hiểu được điều đó cho nên từ khi có chủ trương và qua từng giai đoạn xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đều đồng lòng, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền tạo sự chuyển biến từ sản xuất, nâng cao thu nhập đến đóng góp xây dựng hạ tầng, cảnh quan làng quê.

Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Quảng Bình ảnh 1

Minh chứng rõ nhất trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Trạch là đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 61,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%. Trên địa bàn xã có hơn 1.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài mang lại nguồn thu nhập cao cho các gia đình và mang tới nguồn nội lực lớn cho địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Phần lớn lượng tiền từ xuất khẩu lao động trong xã đều được gửi vào Quỹ tín dụng Bắc Trạch, từ đó tạo thêm nguồn vốn ưu đãi cho các hộ có nhu cầu mở mang sản xuất, kinh doanh. Bắc Trạch đã xây dựng nhiều mô hình vườn mẫu, cánh đồng mẫu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và liên kết tham gia chuỗi giá trị. Nổi bật có mô hình nuôi thủy sản với diện tích 70 ha, giá trị mang lại hằng năm hơn 5 tỷ đồng. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã cũng có bước phát triển. Nhiều sản phẩm OCOP của xã đạt chất lượng cao, tiêu thụ tốt trên thị trường, trong đó nổi bật là sản phẩm bột cháo canh Kính Hương đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đến nay, hệ thống đường giao thông của xã, liên thôn được cứng hóa, bảo trì hằng năm và bảo đảm sáng-xanh-sạch-đẹp. Các thôn đều có nhà văn hóa, lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại sân thể thao...

Gần đây, để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì tiêu chí thôn thông minh là một trong những tiêu chí bắt buộc và được xem là tiêu chí khó thực hiện. Nhưng ở xã thuần nông Bắc Trạch, chỉ sau khoảng 8 tháng triển khai, với sự tích cực của chính quyền và người dân, thôn thông minh đã hình thành. Thôn 4, xã Bắc Trạch được lựa chọn xây dựng mô hình thôn thông minh. Trưởng thôn 4 Phan Văn Đồng cho biết, để thực hiện được những nội dung này, thôn đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 8 thành viên, phần lớn là người trẻ năng động, nhiệt huyết và am hiểu về công nghệ. Tổ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” sử dụng các ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Nhóm Zalo của thôn được sử dụng để phục vụ kết nối, giao tiếp, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, nhiệm vụ của chính quyền địa phương và thôn. Nhờ vậy đến nay, tất cả 218 hộ gia đình của thôn được phủ sóng mạng 3G/4G. Việc phủ sóng mạng 3G/4G giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên ứng dụng điện thoại thông minh, cổng thông tin điện tử của xã, sử dụng mạng xã hội an toàn.

Với những thành tích xuất sắc đó, vừa qua, xã Bắc Trạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Không chỉ là miền quê thanh bình và đáng sống mà Bắc Trạch đang trở thành điểm sáng cho các xã khác trong tỉnh học tập.