Sau một thời gian dài vắng bóng, sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng - đã chính thức quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) để được nuôi dưỡng và phục hồi.
Đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự kiện tiếp nhận cá thể sếu hôm nay cũng là sự khởi đầu để mỗi chúng ta suy nghĩ lại hành động của mình để cùng gìn giữ, phục hồi hệ sinh thái.
Sáng 19/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Công bố sếu đầu đỏ đã hoàn thành cách ly, kiểm dịch tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Chiều 16/4, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim Bùi Thanh Phong cho biết, Vườn quốc gia đang hoàn tất những khâu cuối cùng để sẵn sàng đón đàn sếu đầu đỏ trở về.
Nhiều người dân, bảo vệ Vườn quốc gia Tràm Chim vui mừng khi thấy đàn sếu tự nhiên quay trở lại theo thời gian biểu trước đây, là chỉ báo cho thấy môi trường tự nhiên của Vườn quốc gia Tràm Chim đã dần được phục hồi.
Dự kiến trong 10 năm triển khai đề án, tỉnh Đồng Tháp sẽ có khoảng 100 cá thể sếu được nuôi và thả ra và có 50 cá thể có khả năng sinh sống trong môi trường tự nhiên.
Sau hơn 5 tiếng đồng hồ tích cực dập lửa, vụ cháy tại Vườn quốc gia Tràm Chim được dập tắt. Lãnh đạo tỉnh đã biểu dương sự ứng phó kịp thời của các lực lượng chức năng tại địa phương và người dân cùng tham gia chữa cháy.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy rừng xảy ra tại Khu A1 Vườn quốc gia Tràm Chim, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.
Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang cháy lớn, thiêu rụi nhiều diện tích đồi cỏ, tràm, cây ăn trái. Tỉnh Đồng Tháp đang huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy.
Sau khi nhân viên nhìn thấy 4 cá thể sếu đầu đỏ bay từ trên cao tại phân khu A5, đến nay đã 4 ngày trôi qua, Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) vẫn đang cử nhân viên quan sát để xác định nơi sếu đầu đỏ đang trú.
Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ đưa 2 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan về trước ngày 14/12 để kịp tiến độ lễ công bố Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim.
Vườn Quốc gia Tràm Chim thuộc địa phận huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là khu vực sinh thái đất ngập nước tiêu biểu của vùng Đồng Tháp Mười. Để bảo vệ đa dạng sinh học tại đây, chính quyền địa phương chú trọng phát triển các hoạt động sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, gắn với quản lý Vườn.
Tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 133 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
Đã lâu rồi, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi mới có dịp đến Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Những ngày này, nơi đây như được đánh thức trở lại sau một khoảng thời gian dài trầm lắng.
Hoàng đầu ấn vừa xuất hiện trở lại tại khu A4 và A5 của Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp). Loài hoa đặc biệt này chỉ nở mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ nhưng cũng đủ làm du khách thổn thức.