Đồng Tháp sẽ đưa 2 cá thể sếu đầu đỏ từ nước ngoài về trước ngày 14/12

Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ đưa 2 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan về trước ngày 14/12 để kịp tiến độ lễ công bố Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực sẽ thả 2 cá thể sếu đầu tiên tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Khu vực sẽ thả 2 cá thể sếu đầu tiên tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 14/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác đi khảo sát và làm việc về công tác bảo tồn sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cùng các thành viên trong đoàn đã khảo sát khu vực nuôi thả sếu, cùng các hạng mục công trình phục vụ cho Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ.

Báo cáo tiến độ tham mưu các nội dung phục vụ Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim (giai đoạn 2022-2032), Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim Nguyễn Văn Lâm cho biết: đối với công tác chuẩn bị đàm phán Thái Lan về hỗ trợ 2 cá thể sếu phục vụ cho việc khởi động Đề án sếu, ngày 1/11, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Vườn phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chuyến công tác đến Thái Lan để đàm phán việc hỗ trợ 2 cá thể sếu phục vụ cho công tác truyền thông và khởi động đề án sếu.

Để chuẩn bị cho các thủ tục nhằm xúc tiến tiếp nhận 2 cá thể sếu về Tràm Chim phục vụ cho lễ công bố đề án, ngày 7/11, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị hỗ trợ trao đổi đối với Bộ Ngoại giao Thái Lan về chương trình hợp tác sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tại buổi làm việc với Vườn Quốc gia Tràm Chim và các sở ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị Vườn Quốc gia Tràm Chim khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phương án chăm sóc sếu.

Đồng Tháp sẽ đưa 2 cá thể sếu đầu đỏ từ nước ngoài về trước ngày 14/12 ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong làm việc với Vườn Quốc gia Tràm Chim và các sở, ngành liên quan trong chuyến khảo sát. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng chí yêu cầu từ nay đến ngày 25/11, phải thực hiện xong các thủ tục hợp tác bảo tồn sếu như Biên bản Thỏa thuận ghi nhớ về bảo tồn sếu đầu đỏ, qua đó sẽ có đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo như đề án.

Liên quan đến việc sẽ đưa 2 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Vườn quốc gia Tràm Chim trước ngày 14/12 để kịp tiến độ lễ công bố Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim (dự kiến lễ công bố diễn ra ngày 14/12), đồng chí yêu cầu Vườn quốc gia Tràm Chim phải trao đổi kỹ và từ nay đến ngày 30/11 phải trình phương án chi tiết lộ trình di chuyển của sếu bằng đường bộ, đường hàng không, vấn đề ưu tiên trong vận chuyển sếu…

Đối với các điều kiện chuẩn bị cho việc chăm sóc sếu, như: đầu mối thức ăn, thuốc dự trữ… phải được Vườn quốc gia Tràm Chim triển khai ngay từ hôm nay.

Song song đó, Vườn quốc gia Tràm Chim quy hoạch ngay khu vực bố trí nơi du khách tham quan sếu. Quá trình bố trí khu vực tham quan phải cho hợp lý, nhờ chuyên gia tư vấn để không ảnh hưởng đến điều kiện sinh sống của sếu.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032. Đề án đề ra mục tiêu phục hồi và phát triển đàn sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên. Trong vòng 10 năm (giai đoạn 2022-2032), nuôi thả 100 cá thể sếu với tối thiểu 50 cá thể sống sót. Đàn sếu đầu đỏ thả ra sẽ có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và có thể sinh sống quanh năm ở Vườn quốc gia Tràm Chim.

Theo đó, giai đoạn 2022-2028, tiếp nhận được 30 cá thể sếu 6 tháng tuổi từ Thái Lan về nuôi, chăm sóc và thả về môi trường thiên nhiên.