Tôn vinh 133 cá nhân điển hình tiên tiến

Tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 133 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Các điển hình tiên tiến nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Các điển hình tiên tiến nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, thời gian qua, từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích góp phần xây dựng quê nhà ngày càng giàu, đẹp. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động, lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Tôn vinh 133 cá nhân điển hình tiên tiến ảnh 1

Lễ kỷ niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Ngày 9/6, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long phối hợp chính quyền địa phương và thân nhân gia đình tổ chức lễ kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2023).

Đồng chí Phạm Hùng thuộc lớp những nhà cách mạng tiền bối, cuộc đời và sự nghiệp gắn liền những bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Gần 378 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách xã hội

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương vừa làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, đã có gần 378 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Sóc Trăng được vay vốn với tổng số 8.808 tỷ đồng, bình quân 978,7 tỷ đồng/năm. Qua đó, 85.059 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 36.801 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; 260.027 lao động được tạo việc làm; 1.016 lao động được đi làm việc ở nước ngoài…

Xây dựng 125 căn nhà cho người nghèo

Triển khai các hoạt động Tết quân-dân năm 2024, tỉnh Kiên Giang vừa khởi công xây dựng 125 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.

Với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòn Đất chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tết quân-dân năm 2024 diễn ra từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 còn có nhiều hoạt động thiết thực khác, như: Xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; khám bệnh, cấp 300 suất thuốc, tư vấn sức khỏe cho nhân dân, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ…, qua đó nhằm thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó quân-dân.

Bảo tồn sếu đầu đỏ gắn với phát triển sinh kế

Dự án Bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ (giai đoạn 2022-2032) được triển khai tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới) và vùng phụ cận, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Để bảo đảm thành công việc nuôi thả sếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện dự thảo dự án, cụ thể những công việc cần làm theo mục tiêu, lộ trình, mức độ ưu tiên và kinh phí thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng lại tour, tuyến du lịch tại Vườn quốc gia Tràm Chim, cần đặc biệt chú trọng đến sự tham gia, nâng cao sinh kế của người dân trong phát triển du lịch; nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho huyện Tam Nông gắn với phục hồi và phát triển du lịch tìm hiểu về sếu.